NHNN: Giảm lãi suất, không lo tiền "chạy" khỏi ngân hàng
Tiếp sau phát biểu sẽ giảm trần lãi suất huy động xuống 6%/năm của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại hội nghị về lúa gạo diễn ra tại Đồng bằng sông Cửu Long cuối tuần trước, chiều nay NHNN đã tổ chức họp báo công bố chính thức thông tin trên.
![]() |
Trần lãi suất huy động chính thức giảm thêm 1% |
Lãi suất huy động giảm thêm 1%
Cụ thể, kể từ ngày 18/3, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 7% xuống 6,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm.
Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,2%/năm xuống 1%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.
Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 7,5%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung- cầu vốn thị trường.
Cùng với việc giảm lãi suất huy động, NHNN cũng quy định giảm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 9%/năm xuống 8%/năm.
Đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) nhận định, dự báo tăng trưởng CPI tháng 3 sẽ tăng thấp, có thể tối đa chỉ tăng 0,2%. Chỉ số CPI quý I/2014 nhiều khả năng tăng 1,5% so với năm 2013, thấp hơn quý I của nhiều năm trở lại đây. Kỳ vọng lạm phát ổn định ở mức thấp, nhiều khả năng đạt tăng trưởng lạm phát trong 2014 ở mức 7%.
“Tín dụng giảm nhưng cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tiền rót vào 5 lĩnh vực ưu tiên vẫn đảm bảo. Diễn biến vĩ mô ổn định, tích cực dù tăng trưởng tín dụng thấp (giảm 1,05%) là điều kiện để NHNN quyết định giảm trần lãi suất huy động và các lãi suất điều hành thêm 1%”- bà Hồng nói.
Huy động vốn sẽ không giảm
Về lo ngại giảm lãi suất huy động sẽ khiến giảm khả năng huy động vốn, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Nguyễn Thị Hồng cho biết, vừa qua dù Ngân hàng Nhà nước chưa chính thức thông báo hạ lãi suất nhưng một số tổ chức tín dụng đã có động thái giảm và viecj này vẫn không làm ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn.
Bà Hồng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc gửi tiền đồng vào ngân hàng là kênh an toàn và hiệu quả, kênh này vẫn được xã hội chấp nhận.
Trước lo ngại giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến trấn an, giảm lãi suất chỉ là 1 trong các giải pháp trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng, NHNN còn áp dụng đồng loạt các giải pháp khác như cho vay tái cấp vốn trên thị trường mở OMO, cơ cấu lại nợ, dành chương trình thí điểm trong 1 số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn … cũng là chính sách kích tăng trưởng tín dụng thời gian tới.
“Việc giảm trần lãi suất huy động hay giảm lãi suất điều hành của NHNN là cơ sở để các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng”- Phó thống đốc Tiến nhấn mạnh.