NHNN "dội xô nước đầy", lãi tiết kiệm vơi mất nửa

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trấn an người dân trước sự lo lắng "chỉ trong vòng hơn một năm qua tiền lãi gửi tiết kiệm họ nhận được đã "vơi" đi một nửa" và cho rằng "không thể nói hạ 1% là nhỏ giọt, mà phải là dội một xô nước đầy"

Trước đợt giảm lãi suất huy động khá "sốc" của một số nhà băng vài ngày qua, nhiều người dân lo lắng cho rằng, chỉ trong vòng hơn một năm qua tiền lãi gửi tiết kiệm họ nhận được đã "vơi" đi một nửa. Tại cuộc họp báo của NHNN về hạ lãi suất sáng 10/5, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến trấn an, thay vì gửi tiền vào những kênh đầu tư nhiều rủi ro thì ngân hàng vẫn là nơi "trú chân an toàn nhất" cho các nhà đầu tư và người gửi tiền hoàn toàn yên tâm khi NHNN luôn đảm bảo mức sinh lời nhất định cho người gửi.

Tin mới:
Trung Quốc muốn quấy phá ngư trường Trường Sa của Việt Nam

Thêm chứng lý Trung Quốc chưa bao giờ làm chủ biển Đông

Du lịch ĐBSCL: Chỉ thế thôi ư?

"Có thể ở một số kỳ hạn lãi suất giảm, nhưng nhìn vào các kỳ hạn tiền gửi dài hiện ở mức 7-7,5% thì gửi tiền vào ngân hàng vẫn là kênh an toàn nhất. Chúng tôi luôn đảm bảo lãi suất tiền gửi cao hơn lạm phát, đảm bảo mức sinh lời nhất định cho người gửi tiền" – Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến nêu quan điểm.

Trước đó, đầu tuần, Vietcombank đã đi tiên phong cho đợt giảm lãi suất khi công bố mức lãi suất huy động kỳ hạn một tháng còn 6%. Ngay sau đó, 3 "ông lớn" là BIDV, Vietinbank và Agribank cũng tiếp bước giảm lãi suất. Làn sóng đón đầu hạ lãi suất cũng lan đến các ngân hàng cổ phần từ 9/5 khi Ngân hàng Quân đội cũng công bố mức lãi suất mới 7% thay vì 7,5%/năm như trước đây.

NHNN
Theo Phó thống đốc NHNN, quan điểm điều hành của NHNN là luôn đảm bảo lãi suất dương cho người gửi tiền
Ảnh: HT

Cùng với việc trấn an tâm lý người gửi tiền, tại cuộc họp báo công bố điều hành lãi suất sáng 10/5, đại diện lãnh đạo NHNN cho hay, cơ quan này quyết định giảm 1% một loạt lãi suất điều hành chủ chốt.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 8% xuống 7%/năm, lãi suất tái triết khấu giảm từ 6% xuống 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm giảm từ 9% xuống còn 8%/năm.

Đồng  thời, NHNN cũng ban hành Thông tư số 10 của NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với một số lĩnh vực ưu tiên (công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp nông thôn, DNNVV) từ 11% giảm xuống 10%/năm; còn đối với các tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng lãi suất cho vay tương ứng giảm từ 12% xuống còn 11%/năm.

Trước câu hỏi cho rằng NHNN nên mạnh tay giảm lãi suất điều hành khi dư địa còn, thay vì cách giảm "nhỏ giọt", Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, mức điều chỉnh giảm 1% là lớn và phù hợp với điều kiện hiện nay.

Phó thống đốc phân tích: trong điều hành chính sách tiền tệ của các quốc gia thường 1% là 100 điểm phần trăm, nên việc NHNN điều chỉnh giảm 1% lãi suất chủ chốt lần này đối với thông lệ điều hành của các NHTW trên thế giới là giảm 100 điểm phần trăm. "Không thể nói hạ 1% là nhỏ giọt, mà phải là dội một xô nước đầy" – ông ví von.

NHNN
Sắp có một đợt sóng giảm lãi suất mới từ các nhà băng?

Đáng nói, trong những lần điều hành trước đây khi điều kiện vĩ mô cho phép NHNN thường giảm ngay mức trần lãi suất huy động, nhưng lần này cơ quan quản lý lại quyết định điều chỉnh giảm một loạt lãi suất chủ chốt, giữ nguyên trần huy động ở mức 7,5%/năm.

Lý giải sự chọn lựa này, Vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN không giảm trần lãi suất huy động vì lạm phát tháng 4 giảm không đáng kể nhưng so với cuối năm vẫn tăng 2,41%, so với cùng kỳ là 6,61%. Mức tăng khá giống năm 2012 kỳ vọng chung đánh giá lạm phát năm 2013 khoảng 6,5%, do đó trần lãi suất 7,5% vẫn phù hợp với kỳ vọng lạm phát và phù hợp với lợi ích của người gửi tiền.

Bà Hồng cũng lưu ý, đây là mức tối đa, các TCTD tùy theo điều kiện, mục tiêu kinh doanh của TCTD có thể điều chỉnh giảm. Thực tế một số TCTD đã hạ lãi suất huy động dưới 7,5%/năm. Đây là mức lãi suất huy động thấp nhất kể từ năm 2004 trở lại đây.

"Nhiều tổ chức hạ lãi suất nhưng vẫn huy động được tiền thể hiện niềm tin của người dân ở các ngân hàng này, những ngân hàng lãi suất cao nhưng vẫn chưa huy động được thì cần phải cố gắng nâng cao uy tín của mình đối với người dân" – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nói.

Còn theo Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến, không giảm trần lãi suất huy động mà điều chỉnh giảm lãi suất điều hành là sự lựa chọn "ít tiêu cực nhất thời điểm này". "Điều chỉnh hạ 1% lãi suất chủ chốt trong điều kiện hiện nay là cần thiết phù hợp. Còn về dài hạn, các giải pháp điều hành sẽ linh hoạt hơn" – Phó thống đốc tiếp lời.

Cùng với việc giảm lãi suất chủ chốt, NHNN cũng yêu cầu các TCTD đưa lãi suất các khoản vay cũ về dưới 13% ngay từ ngày 13/5 tới.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.