NHNN cân nhắc mở rộng đối tượng vay ưu đãi
NHNN cân nhắc mở rộng đối tượng vay ưu đãi
Đây là một trong những nội dung trong cuộc họp bàn giữa NHNN và nhóm G14 (nhóm 14 NHTM lớn) diễn ra hôm 31/5.
![]() |
Ngoài 4 đối tượng DN ưu tiên đang được vay lãi suất ưu đãi, NHNN đang cân nhắc mở rộng tiếp 1 vài lĩnh vực nữa |
Theo đại diện một NHTM tham gia cuộc họp cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN, một vài NH tham gia nêu quan điểm nên mở rộng lĩnh vực DN ưu tiên được hưởng mức lãi vay giá rẻ, thay vì chỉ có 4 nhóm DN như hiện nay. Tuy nhiên, nhóm lĩnh vực nào sẽ được "chọn mặt gửi vàng" thì hiện vẫn đang được NHNN cân nhắc, quyết định. "Có thể là nhóm lĩnh vực bất động sản, chứng khoán... sẽ được đưa vào danh sách cân nhắc lần này" – vị này tiết lộ.
Tuy nhiên, một tổng giám đốc thuộc nhóm G12 tham gia cuộc họp trên bày tỏ, việc nới thêm room đối tượng cho vay lãi rẻ còn tùy thuộc vào từng nhà băng, vì hiện không phải nhà băng nào cũng sẵn sàng tín dụng để cho vay với lãi suất rẻ do khác nhau về quy mô vốn, tài sản...
Ông này cũng thừa nhận, với mức trần lãi suất cho vay 14% như hiện nay thì vẫn là cao so với sức chịu đựng của đa số các DN. Mức giá "mềm" hơn khoảng 10-12% sẽ là mức lãi suất DN dễ dàng tiếp cận hơn. Hướng điều hành lãi suất của NHNN thời gian tới là sẽ tiếp tục để hạ tiếp lãi suất để DN "dễ thở" hơn, đồng thời dòng vốn đầu ra của NH cũng sẽ không bị "tắc" như hiện tại.
Liên quan tới việc giảm lãi suất, nguồn tin này cho biết thêm, rất có thể trong tháng 6 này lãi suất sẽ hạ tiếp và mức giảm 1% vẫn được nhắc tới. Nếu lãi suất trần huy động giảm về 10%, trần lãi suất cho vay giảm còn 13% cùng với việc mở rộng thêm đối tượng cho vay thì chắc chắn các DN sẽ tiếp cận được nguồn vốn vay giá rẻ, giải phóng hàng tồn kho, thoát khỏi cảnh ngưng trệ sản xuất.
Giải thích vì sao lãi suất vay đã giảm nhiệt khá nhiều nhưng DN vẫn không thể nào vay nổi và đang mất dần niềm tin vào những "lời hứa" của NH, tổng giám đốc này thẳng thắn, có nhiều NH vốn dồi dào sẵn sàng cho DN vay với mức giá dưới trần quy định, nhưng tìm được DN nào đáp ứng được điều kiện vay rất khó. DN không vay được vốn cũng đừng đổ lỗi tất cả cho lãi suất, NH vì tùy vào sức khỏe DN, NH mới có thể cân nhắc cho vay. Đấy là quy luật bình thường. "Lãi suất có thấp mấy mà DN không an toàn, quá yếu kém, không có khả năng trả nợ thì chắc chắn chẳng NH nào mạo hiểm cho vay" – ông nói.
Lần thứ 3 kể từ đầu năm nay, NHNN đã giảm lãi suất huy động về 11%/năm, tương ứng mức lãi suất đầu ra là 14%/năm. Chuyên gia Bùi Kiến Thành thẳng thắn, mức lãi suất này vẫn là quá cao so với sức chịu đựng của DN, NHNN cần nhanh tay hơn nữa trong việc giảm lãi suất. Thậm chí giảm ngay về 7-8% nếu DN yêu cầu.
Còn Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn thế này, lãi suất tiền gửi 8-9% là hợp lý để đạt được hiệu quả, hiệu suất của đồng tiền khi không tham gia vào sản suất kinh doanh. "Khi lãi suất cho vay của các NHTM về mức 10-12%, nó sẽ đạt được sự hài hòa giữa tốc độ phát triển, giữa lợi nhuận của người đầu tư vốn với người dân đang có tiền nhàn rỗi"- ông Kiên nói.
Trường Giang
