Nhật Bản – Philippines trao đổi “ thẳng thắn” về Biển Đông, Hoa Đông

Tuy nhiên theo tờ Inquirer, hai nước tránh đề cập cụ thể tới Trung Quốc, nước hiện đang tranh chấp chủ quyền với cả Philippines và Nhật Bản.
Nhật Bản – Philippines trao đổi “ thẳng thắn” về Biển Đông, Hoa Đông - ảnh 1
Hôm qua (5/9), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ichita Yamamoto (trái) đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Bộ trưởng Nhật Bản Ichita Yamamoto đã thảo luận về tranh chấp chủ quyền tại Bộ Quốc phòng Philippines ở trại Aguinaldo.

Yamamoto, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách các vấn đề về Okinawa và khu vực lãnh thổ phía bắc Nhật Bản, là quan chức Nhật Bản thứ ba tới thăm Philippines trong 3 tháng qua.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Philippines và hội đàm với Tổng thống Aquino hồi tháng Bảy và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera có mặt ở Manila vào tháng Sáu.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Philippines, chuyến thăm của ông Yamamoto là “nhằm khẳng định thêm quan điểm và lập trường của Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Abe về các vấn đề an ninh khu vực, đặc biệt là vấn đề biển Hoa Đông”.

Cả ông Gazmin và Yamamoto “nhất trí rằng mối quan tâm chung của Philippines và Nhật Bản là các vấn đề liên quan tới an ninh hàng hải”.

Bộ Quốc phòng Philippines cũng cho biết ông Gazmin đã nhấn mạnh rằng các bên liên quan ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông đều cần phải kiềm chế.

Bộ trưởng Gazmin cũng tái khẳng định rằng Philippines sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua con đường trọng tài theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).

Ông Yamamoto ủng hộ lập trường của Philippines và “nhấn mạnh rằng Nhật Bản cũng sẽ sẽ tìm kiếm giải pháp cho các cuộc tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế” và biện pháp hòa bình đồng thời “gắn bó với các quốc gia khác có liên quan nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực”.

Hai bộ trưởng Quốc phòng cũng “đã thảo luận về các vấn đề lãnh thổ và các chính sách hàng hải”.

“Trong cuộc gặp của với Ngoại trưởng (Albert del Rosario) và Bộ trưởng Quốc phòng (Voltaire Gazmin), tôi đã giải thích rõ lập trường của Nhật Bản về quần đảo Senkaku. Cho phép tôi không nói về chi tiết của cuộc họp bởi lẽ chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất thẳng thắn”, ông Yamamoto nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Ông Gazmin không có mặt trong cuộc họp báo cùng ông Yamamoto do phải bận tham dự một cuộc họp khẩn về an ninh thảo luận về diễn biến mới nhất ở bãi cạn Scarborough.

Trước đó, Hải quân Philippines đã phát hiện ra 75 cột bê tông trong khu vực rộng khoảng 2 hecta và hai quan chức an ninh cấp cao mô tả sự hiện diện của các cột bê tông này là “hành động chiếm đóng” bãi cạn Scarborough.

Hai bộ trưởng nhất trí rằng “không quốc gia nào được sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi thực tế hiện hữu”.

“Việc xây dựng luật pháp là vô cùng quan trọng và chúng tôi cũng nhất trí rằng hai nước nên hợp tác với nhau để tiếp tục gửi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế”, ông Yamamoto nói. 

Tùng Lâm

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !