Nhật Bản đẩy mạnh quốc phòng đối phó Trung Quốc
Hãng tin Reuters cho biết sau khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị chính phủ nước này xem xét lại chính sách quốc phòng. Ông cũng cam kết sẽ củng cố các lực lượng phòng vệ Nhật Bản và thúc đẩy vai trò của nước này trong môi trường an ninh toàn cầu.
![]() |
Tàu của Lực lượng canh gác bờ biển Nhật Bản áp sát một tàu hải giám Trung Quốc trên biển Hoa Đông. |
Bản thảo kế hoạch mới về quốc phòng và xây dựng quân đội sẽ được chính phủ Nhật Bản phê chuẩn trong tuần tới, sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập “Vùng phòng không” trên biển Hoa Đông bao gồm cả không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Sau tuyên bố này, Tokyo, Washington và Seoul đồng loạt lên tiếng phản đối.
Bản thảo kế hoạch quốc phòng của Nhật Bản được đưa ra tại cuộc họp của các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền LDP và sau đó được tiết lộ cho các phóng viên. Bản kế hoạch cho thấy chính sách quốc phòng của Nhật Bản trong 10 năm nữa và kế hoạch xây dựng năng lực quân sự được Tokyo gọi là chương trình quốc phòng trung hạn cho 5 năm tới. Bản kế hoạch cuối cùng sẽ được tiết lộ vào ngày 17/12.
Theo bản kế hoạch, do lo ngại về cái mà nước này gọi là những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi thực tế trên biển Hoa Đông bằng vũ lực, Nhật Bản sẽ “bình tĩnh và kiên quyết đáp trả những hoạt động mở rộng và leo thang trên biển và trên không của Trung Quốc”.
Nói về căng thẳng giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này không là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào và nước này đang theo dõi sát sao mọi động thái của Nhật Bản.
“Trung Quốc đang theo dõi sát sao chiến lược an ninh và đường lối chính sách của Nhật Bản. Nhật Bản đã đưa ra những phê phán vô lí về các hoạt động hàng hải bình thường của Trung Quốc và nước này thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc để che đậy các động cơ chính trị của mình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày.
Nhật Bản có kế hoạch thành lập một đơn vị đổ bộ để bảo vệ các hòn đảo ở xa trong trường hợp bị quân đội nước ngoài xâm chiếm. Tokyo cũng quyết định bổ sung số máy bay chiến đấu tại căn cứ quân sự Naha trên đảo Okinawa từ 1 lên 2 phi đội để duy trì thế áp đảo trên không. Mỗi phi đội sẽ bao gồm 20 máy bay chiến đấu.
Theo bản kế hoạch quốc phòng, Nhật Bản cũng dự định điều động máy bay do thám không người lái và thành lập một đơn vị máy bay cảnh báo sớm E-2C tại căn cứ Naha.
Các máy bay E-2C vẫn được dùng để giám sát khu vực xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và hiện đang được đặt tại căn cứ Misawa ở phía nam Nhật Bản.
Theo bản kế hoạch này, Nhật Bản cũng sẽ tăng cường năng lực đáp trả các cuộc tấn công tên lửa từ Nhật Bản trong bối cảnh Bình Nhưỡng đạt nhiều tiến bộ về công nghệ tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, chính phủ của ông Abe vẫn chưa kêu gọi xây dựng năng lực tấn công phủ đầu – một bước đi sẽ gây tranh cãi và tốn kém, đi ngược lại yêu cầu Hiến pháp về quốc gia hòa bình của Nhật Bản.
“Triều Tiên liên tiếp thực hiện các vụ thử làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Những tiến bộ về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cùng với những lời lẽ và hành động đầy khiêu khích của nước này cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu đối với an ninh của quốc gia chúng ta”, bản thảo kế hoạch quốc phòng của Nhật Bản nhận định.
Ngoài ra, bản kế hoạch còn kêu gọi “trau dồi tình yêu đất nước” và tăng cường “giáo dục an ninh” tại các học viện ở Nhật Bản.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2006-2007, chính phủ của ông Abe đã chỉnh sửa một điều luật giáo dục với mục đích tăng cường nội dung giáo dục lòng yêu nước trong sách giáo khoa.
Không ngoài dự đoán, bản kế hoạch quốc phòng còn khẳng định nước này sẽ xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu vũ khí mà nước này tự áp đặt; một động thái có thể sẽ giúp hồi sinh ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản.