Nhân viên Ngân hàng ACB thu nhập 207 triệu đồng/năm

Chi phí lương thưởng nhân viên tăng 15,5% lên 2.309 tỷ đồng mặc dù số lượng nhân viên bình quân vẫn giữ nguyên ở 9.819 người. Như vậy, tính trung bình lương thưởng cho mỗi cán bộ nhân viên ACB trong năm 2016 là hơn 20, 6 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất chưa kiểm toán năm 2016 với lợi nhuận trước thuế tăng 26,85%, đạt 1.666 tỷ đồng. Sau 4 năm được sự giám sát của NHNN, tăng trưởng tín dụng của ACB đã được tăng trưởng trở lại theo mức bình quân toàn ngành. Cho vay khách hàng tăng 21,91%, đạt 163,40 nghìn tỷ đồng. Về kỳ hạn, cho vay kỳ hạn ngắn tăng 22,10% lên 76,44 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,78% tổng dư nợ cho vay. Cho vay trung dài hạn tăng 21,75% lên 86,95 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,22% tổng dư nợ cho vay.

Cho vay tiền đồng tăng 23,44% lên 154,42 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,51% tổng dư nợ cho vay; cho vay USD gần như giữ nguyên, chỉ tăng 0,49% lên 8,97 nghìn tỷ đồng (chiếm 5,49% tổng dư nợ cho vay). Hiện ACB chưa công bố cơ cấu cho vay theo từng lĩnh vực, nhưng báo cáo tài chính bán niên năm 2016 cho thấy cho vay khách hàng cá nhân tăng 17,73% so với đầu năm, chiếm 50,18% tổng dư nợ cho vay, và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 13,83% so với đầu năm, chiếm 47,12% tổng dư nợ cho vay.

Nhân viên Ngân hàng ACB thu nhập 207 triệu đồng/năm - ảnh 1

Ở chiều ngược lại, vốn huy động khách hàng tăng 18,37% lên 207,05 nghìn tỷ đồng.

Hệ số dư nợ/vốn lưu động (LDR) thuần đã tăng lên 78,9%. Hầu hết các ngân hàng TMCP có hệ số LDR thuần năm 2016 tăng ngoại trừ một số ngân hàng có vốn nhà nước. Điều này cho thấy các ngân hàng sẵn sàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Cũng theo báo cáo, tổng chi phí dự phòng tăng 37,67% lên 1.217 tỷ đồng. Trong đó 768,45 tỷ đồng là trích lập cho nợ xấu và tiền gửi liên ngân hàng (tăng 26,31%) và 449 tỷ đồng trích lập cho trái phiếu VAMC (tăng 62,68%).

Tuy nhiên, tính cả chi phí dự phòng trích lập cho trái phiếu doanh nghiệp vào chi phí dự phòng. Theo đó chi phí dự phòng thực tế giảm 7,19% xuống còn 2.034 tỷ đồng. Ngân hàng đã xử lý xóa 537,63 tỷ đồng nợ trong năm 2016, tăng 262,27% so với mức 148,41 tỷ đồng năm 2015.

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xử lý chỉ còn 0,87%, theo đó đã có 350,14 tỷ đồng nợ xấu được xử lý trong năm 2016. Nợ Nhóm 3 tăng 11,08% lên 193,83 tỷ đồng, bằng 0,12% tổng dư nợ, nợ Nhóm 4 giảm 65,96% còn 180,51 tỷ đồng, bằng 0,11% tổng dư nợ; còn nợ Nhóm 5 giảm 1,85% còn 1.046 tỷ đồng, bằng 0,64% tổng dư nợ. 

Ngân Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.