Nhà, xưởng ùn ùn mọc trên đất nông nghiệp Hà Nội
Biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng
Có mặt tại Km 9 đến Km 11 Đại lộ Thăng Long, PV Infonet tận mắt chứng kiến những khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đan xen giữa các ruộng rau, cây ăn quả, cây cảnh...
Theo phản ánh của người dân xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội tình trạng vi phạm Luật Đất đai, “biến” đất nông nghiệp thành nhà xưởng ở Song Phương diễn ra tràn lan, trong đó nhiều nhà xưởng đã từng bị chính quyền khóa trước cưỡng chế tháo dỡ không hiểu vì lý do gì nay lại ngang nhiên xây dựng to hơn, kiên cố hơn.
Trường hợp hộ ông Nguyễn Chí Hợp ở 3, Ba Lương đổ nền bê tông, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ và xử phạt vi phạm hành chính nhưng kỳ lạ là ông Hợp vẫn hoàn thành công trình nhà kèo thép mái tôn. Một trường hợp vi phạm khác là hộ ông Nguyễn Hồng Trường ở Mõm Bò, UBND xã đã yêu cầu đình chỉ nhưng sau đó ông Trường vẫn làm thêm được phần kèo thép(?). Ngoài ra, hộ ông Trương Minh Khoa ở Dộc Hạ, hộ ông Thanh ở Rệu, hộ ông Thành ở Cây Đa ... cũng ngang nghiên xây dựng nhà xưởng trước sự "bất lực" của chính quyền địa phương.
![]() |
![]() |
Những nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông được "trồng" trên đất nông nghiệp ở thôn 3, Ba Lương, xã Song Phương |
![]() |
Đã bị đình chỉ ngay từ đầu nhưng công trình này vẫn "mọc" thêm vì kèo sắt |
![]() |
![]() |
Nhiều thửa đất nông nghiệp ven Đại lộ Thăng Long bị "biến" thành xưởng sản xuất |
Đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp xây dựng nhà xưởng của Công ty sơn SENPEC. Công ty này hiên ngang “trồng” nhà xưởng trên đất nông nghiệp với quy mô rất "hoành tráng" bám sát Đại lộ Thăng Long.
![]() |
Nhà máy sản xuất sơn này không chỉ được "trồng" hoành tráng trên đất nông nghiệp bám sát Đại lộ Thăng Long |
Không chỉ “biến” đất nông nghiệp thành nhà xưởng, ở Song Phương còn những người “biến” đất công thành nhà ở như hộ ông Đỗ Văn Chính xây dựng trên đất công, thuê thầu 5 năm, ở khu vực ven đại lộ Thăng Long gồm một nhà cấp 4 mái tôn và một nhà lá ngay sát chân đê; hộ ông Nguyễn Hữu Hay, cán bộ địa chính xã Song Phương, xây dựng nhà kiên cố ngay trên đất công tại khu Dộc Thượng … Dù UBND huyện Hoài Đức đã ra văn bản yêu cầu dừng tất cả các trường hợp xây dựng tại khu Dộc Thượng.
Chính quyền biết nhưng chưa xử
Lý giải về việc nhà xưởng, nhà ở đua nhau “trồng” trên đất nông nghiệp, đất công như “nấm mọc sau mưa”, ông Long Thanh Bé – Chủ tịch UBND xã Song Phương lý giải, một số trường hợp không xử lý được vì "không gặp được chủ đầu tư"(?).
Một số trường hợp khác, ông Bé nói rằng đã có hồ sơ xử phạt hành chính nhưng khi được đề nghị cung cấp những hồ sơ vi phạm này thì ông Bé nói rằng "cán bộ ủy ban đã về hết"!
![]() |
Hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp ở đồng Khúc, xã Song Phương, sát Đại lộ Thăng Long đã quây tường bao, san nền, làm móng nhà |
![]() |
Từ năm 2008 UBND huyện Hoài Đức đã có văn bản yêu cầu dừng ngay việc xây dựng tại khu đất Dộc Thượng nhưng vẫn có những căn nhà kiên cố "mọc" lên |
Còn ông Hồ Trung Nghĩa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức cũng thừa nhận, UBND huyện Hoài Đức đã nắm được tình trạng vi phạm về đất đai tại xã Song Phương và đã yêu cầu lãnh đạo xã này có báo cáo cụ thể. Theo ông Nghĩa, quan điểm của huyện Hoài Đức là sẽ xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm.
Báo cáo giải trình kiểm điểm theo NQ TW4 của Huyện ủy Hoài Đức đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và địa chỉ vi phạm tại một số xã như: Đức Thượng, Sơn Đồng, Vân Côn …; đồng thời, xây dựng 5 giải pháp để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, lập kế hoạch, hồ sơ xử lý vi phạm ở một số xã: La Phù, Kim Chung, An Thượng ... Tuy nhiên, trong số các xã được nêu trong báo cáo giải trình của Huyện ủy Hoài Đức lại không có xã Song Phương. Dư luận trên địa bàn đang đặt câu hỏi, vì sao báo cáo nêu trên lại "bỏ sót" những vi phạm về đất đai, xây dựng tại địa bàn này?