Nhà vợ bầu Kiên rút lui, Khải silk sang tay loạt biệt thự, siêu xe

Đăng ký bán hết cổ phần tại VietBank, bố mẹ vợ ‘bầu’ Kiên vẫn "lộ" khối tài sản trăm tỷ đồng tại ngân hàng này. "Ông trùm lụa Việt" một thời vang bóng Khải silk sau scandal bán lụa Tàu, giờ lần lượt bán các biệt thự, siêu xe...

Bố mẹ vợ bầu Kiên thoái sạch vốn tại VietBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank-VBB) vừa công bố giao dịch cổ phiếu người liên quan người nội bộ ngân hàng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ đẻ của bà Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên), thành viên HĐQT vừa đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,9 triệu cổ phiếu ở VietBank, dự kiến giao dịch từ ngày 19/12/2018 đến ngày 19/1/2019.

Ông Đặng Công Minh, bố đẻ bà Đặng Ngọc Lan cũng đã đăng ký bán toàn bộ hơn 3,5 triệu cổ phiếu VBB trong khoảng thời gian trên.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự tính bố mẹ vợ bầu Kiên thu về hơn 74 tỷ đồng.

Hồi tháng 7, bà Đặng Ngọc Lan cũng đã từng đăng ký bán toàn bộ gần 15 triệu cổ phiếu nhưng chưa thành công.

Với nguyên nhân chưa thực hiện xong thủ tục lưu ký chứng khoán theo quy định, trong tháng 10, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) cũng không thoái thành công toàn bộ hơn 6,6 triệu cổ phần của mình tại VietBank.

Như vậy, quy theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu thì gia đình bầu Kiên còn tổng cộng hơn 290 tỷ đồng tại VietBank.

Khải silk sau scandal bán lụa Tàu, giờ lần lượt bán biệt thự, siêu xe

Trên giấy tờ, Công ty Cổ phần Đầu tư Khaisilk của doanh nhân Hoàng Khải - chủ đầu tư dự án The Khai Tower tọa lạc trong lòng khu đô thị Phú Mỹ Hưng - đã thuộc về người Hàn Quốc.
Bên cạnh việc kinh doanh lụa tơ tằm, doanh nhân Hoàng Khải - ông chủ Tập đoàn Khaisilk còn sở hữu khối tài sản bất động sản đồ sộ. Thế nhưng, kể từ sau vụ lùm xùm bán lụa Trung Quốc, nhiều tài sản đắt giá của doanh nhân này đã được sang nhượng.

Ngoài lâu đài TajmaSago và nhà hàng Cham Charm - 2 bất động sản biểu tượng của Hoàng Khải vừa được tiếp quản bởi chủ mới là Công ty TNHH Chloe Hospitality, dự án tòa cao ốc The Khai Tower tọa lạc trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng của doanh nhân này cũng đổi chủ mới.

Dự án The Khai Tower mang kiến trúc hình dải lụa do Công ty Cổ phần Đầu tư Khaisilk - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Khaisilk - làm chủ đầu tư.

Hồi tháng 5/2017, doanh nhân Hoàng Khải khoe giấy phép đầu tư xây dựng chính thức của dự án này và cho hay đây là một trong những dự án đáng chú ý bậc nhất tại thị trường TPHCM. Dự án có tổng vốn đầu tư 25 triệu USD.

Ông chủ Tôn Hoa Sen mua vào lúc giá đáy

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/12/2018 đến 20/1/2019.

Hiện ông Vũ nắm hơn 41 triệu cổ phiếu HSG, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,7% vốn. Nếu giao dịch thành công, ông Vũ sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại tập đoàn lên 11,74% vốn, tương đương hơn 45 triệu cổ phần.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen – cũng do ông Vũ làm Chủ tịch – đăng ký bán ra tương ứng 4 triệu cổ phiếu HSG, thời gian giao dịch cũng trong khoảng 21/12/2018-20/1/2019. Sau giao dịch, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen sẽ giảm sở hữu tại HSG về gần 94 triệu cổ phiếu, tương đương 24,32% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu HSG liên tục giảm điểm, hiện chỉ còn giao dịch tại mức 7.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thanh khoản tăng đột biến.

Việc Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ gom cổ phiếu HSG ở vùng giá đáy được cho là thương vụ bán sang tay cổ phiếu nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông tại Hoa Sen.

PV (tổng hợp)
Từ khóa: Khải silk Khaisilk Đặng Ngọc Lan bầu Kiên vợ bầu Kiên Tôn hoa sen Lê Phước Vũ

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.