Nhà “siêu mỏng, siêu méo” kỳ quái nào trong tầm ngắm thu hồi của Hà Nội?

Không chỉ còn 132 nhà “siêu mỏng, siêu méo” tồn đọng, trên các tuyến phố mới ở Hà Nội hiện vẫn tiếp tục mọc lên những ngôi nhà kỳ dị...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản 1758 để xử lý các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng phát sinh khi thực hiện dự án mở đường theo quy hoạch tồn đọng cũ trước năm 2005.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc với đề xuất tại Văn bản số 79/BC-SXD ngày 29/3/2018 của Sở Xây dựng về việc xử lý thu hồi các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại gây phản cảm để phục vụ mục đích công cộng.

Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 11/11/2016. Lập hồ sơ thu hồi phục vụ vào mục đích công cộng đối với các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại (diện tích dưới 15m2 mà không hợp khối được với các công trình lân cận) và các trường hợp sau 30 ngày không thực hiện được việc hợp thửa, hợp khối.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội, ngoài 132 công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng tồn tại cũ (trước năm 2005) còn có 56 trường hợp tồn tại ở giai đoạn 2014 – 2016.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nhiều trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” tồn tại cũ còn chưa xử lý thì nay lại phát sinh thêm nhiều trường hợp trên các tuyến đường mới mở.

Đơn cử như trên con đường “nghìn tỷ” Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xuất hiện nhiều công trình “siêu mỏng, siêu méo” vô cùng xấu xí như nhiều tuyến phố trước đây đã bị khi mở đường.

Và theo như văn bản chỉ đạo của TP Hà Nội thì Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hà Nội về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Cùng ngắm những căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” với đủ hình dạng, kích thước đã và đang hiện hữu trên một số tuyến đường Hà Nội như: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Võ Chí Công…. mà PV Infonet vừa ghi lại:

Điểm giao giữa phố Kim Mã và Giang Văn Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn đang tồn tại những căn nhà siêu méo, đủ hình thù như thế này....

Điểm giao giữa phố Kim Mã và Giang Văn Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn đang tồn tại những căn nhà siêu méo, đủ hình thù như thế này....

Tình trạng tương tự trên phố Giang Văn Minh.

Số nhà 150 Kim Mã có diện tích rất hẹp, chỉ treo được khoảng hai hàng móc quần áo.

Một cửa hàng siêu nhỏ trên đường Kim Mã....

Căn nhà siêu mỏng, cao lênh khênh tới 5 tầng trên phố Đào Tấn khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Trên phố Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa) căn nhà siêu mỏng này được cho thuê làm cửa hàng có giá thuê hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Đường Võ Chí Công (quận Cầu Giấy) được mệnh danh là tuyến đường hiện đại bậc nhất thủ đô nhưng sau một thời gian đi vào hoạt động đã xuất hiện nhiều nhà "siêu mỏng, siêu méo" như thế này...

Hai căn nhà được đánh số 75 và 77 có hình thù kỳ dị bậc nhất trên đường Võ Chí Công.

Quán phở nhỏ bé này vẫn tấp nập khách ra vào....

Hình ảnh kỳ dị, xấu xí khác vẫn trên đường Võ Chí Công.

Nhan nhản những nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên con đường “nghìn tỷ” Võ Chí Công này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền khi để những căn nhà này phát sinh, tồn tại?

Nhan nhản những nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên con đường “nghìn tỷ” Võ Chí Công này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền khi để những căn nhà này phát sinh, tồn tại?

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.