Nhà nước không bảo hiểm ngoại tệ và vàng
Nhà nước không bảo hiểm ngoại tệ và vàng
Thưa ông, theo Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi(BHTG) chỉ quy định bảo hiểm cho VND, trên thực tế nhiều người dân vẫn muốn các tổ chức tín dụngcủa Nhà nước đứng ra bảo hiểm cả ngoại tệ và vàng?
![]() |
Ông Nguyễn Đức Kiên-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội |
Chủ trương của Đảng và Nhà nước là không bảo hiểm đô la và vàng. Pháp lệnh về ngoại hối quy định người Việt Nam dùng tiền Việt Nam cũng giống như các nước trên thế giới đều có quy định phải sử dụng đồng bản địa. Thực tế như các bạn đã biết, nền kinh tế của chúng ta đang bị đô la hóa và vàng hóa. Do vậy, dự Luật chỉ quy định bảo hiểm đồng nội tệ là góp phần củng cố nền kinh tế đất nước.
Trong Pháp lệnh Ngoại hối cũng quy định rõ: Nhà nước nghiêm cấm việc dùng đồng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch và thanh toán kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam.Thường ở các nước trên thế giới người dân có đô la thì phải chuyển đổi ra đồng nội tế của nước mình, nếu không họ phải gửi ở các dịch vụ gia tăng của ngân hàng.
Tôi thấy ngân hàng ở nước ngoài đều có dịch vụ gửi quỹ bảo hiểm, mỗi người có một mã, người dân có ngoại tệ, vàng, kim cương cứ mang đến két gửi, hàng tháng phải trả phí.
Thưa ông, vì sao dự Luật không mở rộng khuyến khích các đối tượng tham gia BHTG là các Tổng Công ty, doanh nghiệp và, các tổ chức tín dụng?
Trong dự Luật đã nói rõ, quan điểm của Nhà nước ta không khuyến khích các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, các Tổng công ty gửi tiền để lấy lãi, mà khuyến khích họ đưa tiền ấy vào tái đầu tư mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động.
Thưa ông,việc nâng hạn mức tiền gửi trên 50 triệu đồng, liệu phương án này đã thỏa đáng, có đảm bảo được quyền lợi của người gửi tiền?
Trước đây mình đưa ra hạn mức 50 triệu đồng là từ năm 1999, sau đó mỗi giai đoạn Nhà nước có điều chỉnh. Theo số liệu điều tra báo cáo của các tổ chức tín dụng, người dân có số tiền gửi 200 triệu đồng trở lên không nhiều, đa phần ở mức 100-150 triệu đồng.
Trong dự thảo mới để ban hành kèm theo Luật BHTG, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những phương án nâng hạn mức lên theo tổng thu nhập GDP bình quân đầu người của cả nước và sẽ chia vùng ra.
![]() |
| Nhà nước chỉ chủ trương bảo hiểm tiền đồng-Ảnh internet |
Ví dụ vùng nông thôn một mức, ở thành phố một mức khác, nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng hạn mức rất linh hoạt với mức độ thỏa đáng để đảm bảo cho người gửi tiền. Bên cạnh đó, mình phải tính toán trên cơ sở thực tế của nền kinh tế, sức mua của đồng Việt Nam, gắn với chỉ số lạm phát, gắn với các yếu tố phát triển khác, tăng trưởng GDP thì giá trị VND của người gửi tiền cộng với lãi suất của người gửi tiền trong suốt thời gian gửi để đảm bảo một nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo vốn cho gửi tiền.
Với dự thảo Luật này có giám sát, chi trả cơ quan BHTG hay không, vì hiện nay thị trường tài chính được coi là vô cùng nhạy cảm?
Chính vì thị trường tài chính nhạy cảm nên chúng ta buộc phải hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cho thị trường này. Đối với Luật Bảo hiểm tiền gửi này, trước đây chúng ta đã không tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết nên giờ mới thấy rằng qua việc vỡ tín dụng đen ở các khu vực Hà Nội và các địa phương khác, chúng ta phải giúp cho người dân hiểu được rằng gửi tiền vào các tổ chức tín dụng có mua bảo hiểm là an toàn nhất và giúp cho người dân không vì lợi nhuận mà tham gia vào tổ chức tín dụng đen.
Xin cảm ơn ông
Hà Phương thực hiện

