Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lại “cầu cứu” Chính phủ

Một lần nữa tình hình sản xuất kinh doanh của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lại lao đao khiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải gửi công văn “cầu cứu” các cơ quan chức năng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có văn bản gửi tới Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Văn Phòng Chính phủ do Phó Tổng giám đốc Nguyễn Sinh Khang ký, đề cập tới những khó khăn mà Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang gặp phải.

Theo PVN, dù đã tích cực giảm giá bán nhưng nhiều khách hàng lớn của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn giảm khối lượng mua. Ngay khách hàng lớn trong nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng chỉ đồng ý ký hợp đồng 2 tháng đầu năm 2016 với Dung Quất, giảm khối lượng mua dầu diesel từ 120.000 m3 xuống còn 80.000 m3/tháng.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lại “cầu cứu” Chính phủ - ảnh 1

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lại đang đứng trước nguy cơ đóng cửa

Bên cạnh đó, theo lộ trình của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), từ đầu năm 2016 thuế nhập khẩu diesel, xăng cho máy bay (Jet A1) từ các nước trong khu vực đã giảm từ 20% về 10%. Trong khi đó, các mức thuế đối với các sản phẩm của Dung Quất vẫn giữ nguyên 20%. Ngoài ra, theo Thông tư 20 của Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/12/2015 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo FTA Việt Nam - Hàn Quốc, thuế nhập khẩu với sản phẩm xăng từ Hàn Quốc sẽ cũng được áp dụng là 10%, trong khi thuế với các sản phẩm mua từ Dung Quất vẫn là 20%.

Chịu thuế suất cao, khách hàng giảm khối lượng tiêu thụ và chỉ ký hợp đồng giao dịch trong ngắn hạn…. đã khiến kế hoạch sản xuất của Lọc dầu Dung Quất gặp khó khăn.

Theo PVN, trong cơ cấu sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất xăng dầu chiếm hơn 90% tổng sản lượng của toàn nhà máy, nên việc không tiêu thụ được sản phẩm xăng dầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành an toàn của nhà máy và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Cùng với đó, mức chênh lệch thuế suất quá lớn như hiện nay sẽ dẫn tới viẹc khách hàng đầu mối tập trung nhập khẩu với chi phí vận chuyển và phụ phí cao, sản phẩm của nhà máy dù đã giảm phụ phí nhưng cũng không thể cạnh tranh được.

“Tình hình này không chỉ làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy mà lợi ích tổng thể phía Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Nếu mặt hàng diesel không tiêu thụ được thì Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ không thể duy trì công suất ổn định, bắt buộc phải giảm công suất hoặc tạm dừng nhà máy trong thời gian tới”- PVN cảnh báo.

Trên cơ sở đó, PVN đề xuất các cơ quản quản lý sớm xem xét và điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với xăng, dầu DO, Jet A-1 nhằm đảm bảo sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cạnh tranh được với hàng nhập khẩu.

Đây không phải lần đầu tiên Lọc dầu Dung Quất kêu khó khăn và có thư “cầu cứu” gửi tới các cơ quan chức năng.

Hồi tháng 4/2015, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng đã nhiều lần “đánh tiếng” về tình hình khó khăn của mình. Ở thời điểm đó, lãnh đạo Dung Quất cũng úp mở tới chuyện nhà máy này có thể sẽ phải đóng cửa nếu một số chính sách, đặc biệt là chính sách thuế nhập khẩu xăng, dầu không được điều chỉnh để sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có thể cạnh tranh được ngay chính trên sân nhà.

N.Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.