Nhà máy lọc dầu 27 tỷ đô có đáp ứng lợi ích chung?
Chiều 26/4, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc đầu tư nhà máy lọc dầu tại Bình Định trị giá 27 tỷ đô của nhà đầu tư nước ngoài, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam khẳng định: Các dự án xây dựng nhà máy lọc dầu, xét về nhiều điểm trong đó có cả quy mô dự án đều phải báo cáo Chính phủ xem xét.
Đầu tư nhà máy lọc dầu tại Việt Nam phải đáp ứng được lợi ích chung của đất nước |
Đối với dự án nhà máy lọc dầu của nhà đầu tư Thái Lan đã được báo cáo Chính phủ, nhà đầu tư, các cơ quan liên quan đang nghiên cứu lập dự án tiền khả thi. Khi lập được rồi sẽ phải trình lên Chính phủ.
“Đương nhiên trước khi Chính phủ xem xét sẽ phải có ý kiến thẩm định của tất cả các bộ, ngành và cơ quan liên quan trên rất nhiều góc độ khác nhau, từ việc nằm trong chiến lược đảm bảo an toàn an ninh năng lượng của Việt Nam tới việc thu hút đầu tư. Làm một nhà máy lọc dầu hay bất kỳ một nhà máy nào khác thì phải làm cho thị trường Việt Nam".
Riêng đối với lọc dầu, theo Bộ trưởng Đam thì Chính phủ sẽ có nhiều yếu tố khác cần phải xem xét. Ví dụ như nhà máy lọc dầu đó từ đâu đến? Có đảm bảo công nghệ không?...
Chủ nhiệm VPCP cũng đưa ra nhận định, các dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn vào Việt Nam trước tiên chúng ta phải có một lợi thế nào đó. Trong trường hợp đầu tư nhà máy lọc dầu, theo Bộ trưởng Đam “chắc chắn do chúng ta có bờ biển”.
“Chính phủ sẽ xem xét một cách khách quan. Nếu thấy dự án đáp ứng được yêu cầu lợi ích chung của đất nước về tất cả các mặt thì Chính phủ sẽ ưu tiên thúc đẩy cho nhà đầu tư. Ngược lại nếu thấy dự án không đáp ứng được yêu cầu, đương nhiên chúng ta sẽ có ý kiến và sẽ áp dụng các mức độ chính sách ưu tiên khác nhau. Trên cơ sở đó nhà đầu tư sẽ tự đưa ra quyết định”.
Tuy nhiên Bộ trưởng Đam cũng một lần nữa khẳng định hiện “đây mới chỉ là giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi”.