Nhà mạng nhỏ "ngất" vì VNPT nâng giá cho thuê BTS

Mới đây, Hanoi Telecom (Vietnamobile) đã có đơn kêu cứu lên Bộ TT&TT về việc VNPT bất ngờ tăng giá cho thuê trạm thu phát sóng (BTS) tăng từ 110% đến 562% khiến nhà mạng này có nguy cơ "sập tiệm". Trong khi đó, VNPT khẳng định đây là cơ chế "thuận mua, vừa bán".

Nhà mạng nhỏ "ngất" vì VNPT nâng giá cho thuê BTS

Mới đây, Hanoi Telecom (Vietnamobile) đã có đơn kêu cứu lên Bộ TT&TT về việc VNPT bất ngờ tăng giá cho thuê trạm thu phát sóng (BTS) tăng từ 110% đến 562% khiến nhà mạng này có nguy cơ "sập tiệm". Trong khi đó, VNPT khẳng định đây là cơ chế "thuận mua, vừa bán".

Hanoi Telecom "tố" VNPT tăng giá BTS quá "khủng"

Ngày 29/6/2012, Hanoi Telecom - đơn vị chủ quản mạng Vietnamobile đã gửi đơn lên Bộ TT&TT "tố" VNPT bất ngờ tăng giá cho thuê sử dụng chung trạm BTS với mức quá cao đến mức bất bình thường.

Mạng nhỏ `ngất` vì VNPT nâng giá cho thuê BTS

Đại diện Hanoi Telecom cho biết, DN này đã chấp hành chỉ đạo và chủ trương của Chính phủ cũng như Bộ TT&TT về việc dùng chung cơ sở hạ tầng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực quốc gia, tránh đầu tư lãng phí không cần thiết. Vì vậy, Hanoi Telecom đã thực hiện sử dụng dùng chung 922 trạm BTS, trong đó có 293 trạm BTS của VNPT. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011, Hanoi Telecom bắt đầu nhận được công văn từ một số đơn vị, công ty con của tập đoàn VNPT về việc tăng giá thuê cơ sở hạ tầng, nhà trạm, áp dụng từ 1/1/2012. Chẳng hạn, giá trạm BTS (có mã là 248018) có mức tăng khủng khiếp nhất được VNPT đưa ra mức giá thuê trước đó là 8,161 triệu đồng/tháng nhưng mức áp dụng từ 1/1/2012 là 91,72 triệu đồng/tháng. Mức trạm tăng "khủng" thứ 2 (có mã là 246002) đã cho thuê với mức 11,11 triệu đồng/tháng song mức giá áp dụng từ 1/1/2012 là 74,47 triệu đồng/tháng. Sau khi Hanoi Telecom tiến hành đàm phán thì VNPT đã đồng ý giảm giá 50%. Tuy nhiên, giá thuê BTS tăng lên trung bình hơn 2 lần so với giá cũ, cá biệt có những trường hợp tăng gần 6 lần.

"Theo giá thuê mới này, có những trạm chúng tôi phải trả tới 50 triệu đồng/tháng, tương đương 600 triệu đồng/năm (đây là giá đã được giảm giá đặc biệt 50%, đối với các đơn vị khác, giá thuê vị trí lắp đặt ăng ten có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng). Chi phí này đủ cho chúng tôi xây mới 1 trạm mà không cần đi thuê. Việc này cho thấy, các đơn vị của VNPT tăng giá thuê cơ sở hạ tầng không dựa trên chi phí. Đồng thời, điều này đi ngược lại chủ trương khuyến khích chia sẻ, dùng chung cơ sở hạ tầng đã được quy định trong Luật Viễn thông và các văn bản có liên quan của Bộ TT&TT", đại diện Hanoi Telecom chia sẻ.

Đại diện Hanoi Telecom cũng cho biết, VNPT chỉ gửi thông báo mức giá mới áp dụng chứ không hề có thông báo hay giải thích về nguyên nhân tăng giá bất thường này. "Chúng tôi đồng ý và chia sẻ với VNPT vì những chi phí tăng thêm hiện nay như điện, nhân công... để bù vào mức giá mà chúng tôi sử dụng chung các trạm BTS của VNPT. Thế nhưng, các khoản chi phí này không thể tăng bất thường như vậy được. Và nếu để Hanoi Telecom sử dụng chung cơ sở hạ tầng trạm BTS thì bản thân VNPT cũng được lợi vì chi phí thuê trạm được chia sẻ rất lớn có thể đến hơn 50%. Trong khi đó, giá cho thuê địa điểm lắp đặt cột BTS đã được hợp đồng và gần như không thay đổi. Việc tăng giá như vậy rõ ràng đang làm khó chúng tôi", đại diện Hanoi Telecom bức xúc.

Theo tính toán của Hanoi Telecom, Vietnamobile là mạng nhỏ và phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của các nhà mạng khác nên rất bất lợi trong việc đàm phán giá thuê. Hàng loạt động thái tăng giá thuê kênh truyền dẫn và nhà trạm đang thuê của VNPT và Viettel làm cho chi phí vận hành của Vietnamobile tăng lên hàng trăm tỷ đồng mỗi quý. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Vietnamobile, nhất là trong bối cảnh giá cước viễn thông ngày càng giảm và gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp lớn trên thị trường.

Vì vậy, Hanoi Telecom đã đề nghị Bộ TTT&TT tiến hành can thiệp, quản lý về giá đối với các doanh nghiệp có thị phần lớn, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường viễn thông. Trước mắt là đề nghị VNPT giữ nguyên giá thuê cơ sở hạ tầng trong thời gian chờ Bộ xem xét, quyết định.

Mạng nhỏ `ngất` vì VNPT nâng giá cho thuê BTS

VNPT: "Thuận mua, vừa bán"

Trao đổi với báo BĐVN về vấn đề trên, ông Vũ Tiến Dương, Phó trưởng Ban Kinh doanh của VNPT cho biết, VNPT đã phân cấp giá cho thuê các trạm BTS cho các đơn vị thành viên quyết định mức giá cụ thể. Việc tăng giá cho thuê trạm BTS là do giá điện, giá thuê vị trí đặt trạm tăng. "Yêu cầu sử dụng chung trạm BTS là không bắt buộc bởi đây là cơ chế thị trường. Nếu Hanoi Telecom thấy VNPT có giá thuê cao thì có thể đi thuê các doanh nghiệp khác. Nhiều doanh nghiệp bên ngoài cũng làm cột BTS cho thuê chứ không chỉ mình VNPT", ông Vũ Tiến Dương nói.

"Bản thân VNPT cũng bị những doanh nghiệp khác nâng giá. VNPT vẫn phải chịu mức giá cho thuê cột điện của điện lực với giá tăng gấp 7 - 8 lần song cơ quan quản lý Nhà nước có can thiệp được đâu. VNPT vẫn phải thuê của điện lực", ông Vũ Tiến Dương so sánh.

Trả lời Báo Bưu điện Việt Nam liên quan đến kiến nghị của Hanoi Telecom, ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, Bộ TT&TT không quản lý giá cho thuê hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông tăng giá bất thường thì Bộ sẽ tiến hành xem xét để tránh những hành vi chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh và đảm bảo bình ổn thị trường. Trước đề nghị của Hanoi Telecom, Bộ cũng phải xem lại mức giá cho thuê BTS ở đây được áp dụng chung hay chỉ áp dụng đơn lẻ với vài trạm BTS.

Thái Khang/ICTnews

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.