"Nhà đèn" lại xin tăng giá điện trong tháng 9
"Nhà đèn" lại xin tăng giá điện trong tháng 9
![]() |
EVN lại kêu thiếu vốn và muốn tăng giá điện trong tháng 9 Ảnh: HT |
Thông tin này được ông Dương Quang Thành – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra tại Hội nghị báo cáo tổng kết Quy hoạch điện VI và bàn giải pháp thực hiện Quy hoạch điện VII sáng 8/9.
Theo ông Thành, hiện có một số dự án đã bị chậm tiến độ do EVN thiếu vốn và một số dự án cấp bách ở khu vực phía Nam chưa ký hợp đồng vay vốn. Tiêu biểu như dự án đường dây 500 kV Pleiku- Mỹ Phước- Cầu Bông, Nhiệt điện Duyên Hải 1,3. Riêng dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chưa giải ngân được vốn vay do EVN thiếu vốn đối ứng.
Thiếu vốn vẫn là thách thức rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện khu vực phía Nam từ năm 2013- 2015 trong khi sản xuất kinh doanh đang bị lỗ. Năm 2010, EVN lỗ trên 8.000 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2011, con số lỗ cũng đã lên tới 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn khấu hao không đủ trả nợ vay hằng năm, công tác thu xếp vốn đối ứng đang gặp nhiều khó khăn, hơn một năm nay, nhà đèn vẫn chưa thu xếp được vốn đối ứng cho Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 1 và cảng Vĩnh Tân. Vì thế, một lần nữa EVN lại kiến nghị lên Bộ Công thương cho phép đơn vị này được điều chỉnh giá bán điện trong tháng 9 theo Quyết định 24/2011-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trước mắt, việc điều chỉnh giá bán điện phải đảm bảo cân bằng về tài chính, không để lỗ trong sản xuất kinh doanh từ năm 2012 trở đi và hạch toán bù phần lỗ năm 2010. Cũng cho rằng, việc tăng giá điện sẽ làm cho các mục tiêu trong quy hoạch điện VII dễ dàng được thực hiện hơn, ông Trịnh Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Điện lực Dầu khí cho hay, thực tế, giá điện hiện nay không hấp dẫn không chỉ với nhà đầu tư nước ngoài mà cả với doanh nghiệp trong nước. "Ngay với PV Power, dù cũng phải tham gia đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia song là doanh nghiệp nên hiệu quả cũng phải được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên hiệu quả giờ chưa cao”, ông Thắng nói.
Về phía Bộ Công thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, Bộ đang chờ EVN tính toán đầu vào vì hiện tại chưa có báo cáo từ Tập đoàn Điện lực mà mới chỉ là đề xuất. Tuy nhiên, ông Vượng cũng thừa nhận, thiếu vốn là nguyên nhân "rơi rớt" từ quy hoạch điện VI, đến quy hoạch điện VII vẫn chưa thể có cách khắc phục triệt để. Thứ trưởng Vượng yêu cầu Tổng cục Năng lượng phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực thời gian tới xây dựng lộ trình điều chỉnh giá điện cụ thể tiếp cận chi phí biên dài hạn hệ thống để đảm bảo đến năm 2020 giá điện sẽ ở mức 8,9 cent/kwh. Tuy nhiên trao đổi với BĐVN, ông Đỗ Mạnh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành (Văn phòng Chính phủ) cho rằng, đề xuất tăng giá điện của EVN thời điểm này cần cân nhắc nhiều khía cạnh, đảm bảo lợi ích dân sinh là số một.
Theo Thông tư 31 của Bộ Công thương, EVN sẽ được phép tăng giá điện nếu đầu vào tăng 5%. Bắt đầu từ 1/9, giá bán điện được tính toán kiểm tra hàng tháng trên. EVN có trách nhiệm kiểm tra, tính toán chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản trước ngày 20 hàng tháng, căn cứ trên các thông số đầu vào cơ bản thực tế được xác định.
Nếu mức chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động đầu vào bằng hoặc lớn hơn 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì EVN được điều chỉnh ở mức 5% và báo cáo Bộ Công Thương. Nếu việc điều chỉnh giá điện ở mức trên 5%, EVN phải báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phương án giá điện để thẩm định.
Trong thời hạn 10 ngày, Bộ Công thương, Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Sau 15 ngày làm việc, nếu Thủ tướng chưa có ý kiến trả lời, EVN chỉ được điều chỉnh giá ở mức 5%. Khi chênh lệch giá bán điện bình quân nhỏ hơn 5% so với giá bán điện hiện hành, EVN được tính toán phân bổ vào giá bán bình quân chi phí sản xuất để điều chỉnh tăng tối đa 5%.
"Nếu tăng lúc này khi CPI vừa giảm được chút ít, thì rất dễ khiến lạm phát quay đầu tăng trở lại", ông Tuấn nhấn mạnh.
Nguyễn Hoài
