Nhà đất xuất chiêu "hết hàng" "lùa" khách cuối năm

Liên tiếp tung chương trình khuyến mại, chiết khấu, tặng quà… đi kèm với tuyên bố đã bán sắp hết căn hộ, là chiêu thức các chủ đầu tư gây chú ý với khách đón mùa mua nhà cuối năm.

Nhà đất xuất chiêu

 

Mua nhà, tặng... đủ thứ

Chị Huỳnh Thanh Thảo (quận Tân Phú, TP.HCM), cho biết hằng ngày chị nhận được rất nhiều tin nhắn và email chào hàng các dự án bất động sản (BĐS) của nhiều doanh nghiệp (DN).

Những tin nhắn hấp dẫn liên tục được gửi đến người có nhu cầu và cả không có nhu cầu mua nhà như: xem nhà nhận ipad, căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ trả trước 150 triệu, trả góp không lãi suất; tặng nội thất và iphone 5S gold; Nhận nhà ngày Tết 2015, 1 tháng góp 6 triệu đồng, tặng máy lạnh, tivi, có hồ bơi… 

Có dự án tại Hóc Môn quảng cáo giá chỉ từ 130 triệu đồng/nền tới 600 triệu đồng/nền, khách hàng được trả góp 18 tháng không lãi suất. Khách hàng sẽ được chiết khấu ngay 4% khi thanh toán 75% và chiết khấu 5% khi thanh toán 95%. Được tặng 5 tấn xi măng, 5.000 viên gạch, tư vấn và tặng bản vẽ thiết kế miễn phí…

 Vừa mở là bán… gần hết

Theo Hiệp Hội Bất động sản TPHCM, hiện nay căn hộ chung cư phân khúc trung bình đang là lựa chọn chính và người có nhu cầu mua nhà. Đây cũng là phân khúc có sức tiêu thụ đáng kể trong 3 quý đầu năm 2014.

Nhiều DN BĐS từ đầu năm đến nay mở bán các dự án căn hộ đều có kết quả giao dịch rất cao.

Sau khi khai trương nhà mẫu SunView Town, Tập đoàn Đất Xanh tuyên bố đã thu hút 700 lượt khách tham quan. Toàn bộ 330 căn hộ Block Ruby của dự án Sunview Town đã được bán hết. Các căn hộ thuộc Block Sapphire mới mở bán vào trung tuần tháng 7 vừa qua cũng không còn nhiều. 

Việc mở bán 150 căn hộ Block Sapphire thuộc dự án SunView Town, quận Thủ Đức cũng được Tập đoàn này tuyên bố, kết thúc buổi mở bán, toàn bộ căn hộ tung ra đều được tiêu thụ thành công tốt đẹp.

Trước đó, việc mở bán dự án Hưng Ngân Garden ở quận 12 do Công ty Hưng Ngân làm chủ đầu tư, phía Hoàng Anh Sài Gòn phân phối độc quyền, chủ đầu tư công bố, tính đến 10-8-2014 sau 2 đợt mở bán, tiêu thụ được hơn 500 căn.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long) giới thiệu dự án căn hộ EHome 5- The Bridgeview cho hay tại buổi mở bán, đông đảo khách hàng đã đến tìm hiểu sản phẩm và trên 50% khách hàng đã đặt chỗ và đặt cọc căn hộ.

Bán hết nhưng vẫn còn căn trống chủ?

Với các khách hàng tìm hiểu các dự án căn hộ đều được cho biết khách hàng đã đặt mua hết 50-70% số lượng căn hộ, nếu khách hàng không nhanh chóng mua thì sẽ hết…

Nhưng vấn đề ở đây có những dự án chào cả năm, công bố rằng, đã bán được khá nhiều nhưng lúc nào khách hỏi thì thấy vẫn còn căn hộ trống. Điều này khiến người mua băn khoăn không biết lượng giao dịch được công bố đó là thực hay ảo?

Một lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, số lượng căn hộ bán ra hiện nay chỉ có 10% là cho người có nhu cầu thực. Từ năm 2012 đến nay, cầu thực của thị trường căn hộ chỉ chiếm 5 - 10% giao dịch, cứ 100 căn hộ được chào bán, chỉ có 5 căn hộ khách mua phục vụ cho nhu cầu ở thực, còn lại là mua để đầu cơ. Năm 2014, thanh khoản thị trường căn hộ tăng mạnh do yếu tố đầu cơ lớn dần. Đây là số liệu dựa trên báo cáo mới nhất của Worldbank về bất động sản Việt Nam.

Còn theo Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây Dựng, thị trường trong hơn nửa đầu năm 2014 đã có những tín hiệu tốt về thanh khoản. Việc thị trường sốt nóng, sốt ảo trở lại dường như là không thể, bởi người mua nhà hiện nay đã “thông minh” hơn rất nhiều, trong khi nguồn cung cũng tăng gấp nhiều lần so với 4 - 5 năm về trước.

Linh Lan

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.