Nhà đất cuối năm: Có nên chờ giá giảm mới "xuống tiền"?

Cuối năm được coi là thời điểm nước rút, đẩy mạnh bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS để chốt doanh số. Thị trường chứng kiến cuộc đua tung sản phẩm mới, cạnh tranh về giá của các chủ đầu tư.

Nhộn nhịp bung hàng

Những tháng cuối năm 2016, thị trường địa ốc TP.HCM từ Đông sang Tây ghi nhận cuộc đua tung sản phẩm mới từ các củ đầu tư. Nếu như ở khu Đông, Địa ốc Hưng Thịnh vừa gây “sốt” với dự án Moonlight Residence nằm ngay mặt tiền đường Đặng Văn Bi, Q.Thủ Đức thì ngay sau đó Công ty TNHH GotecLand đã công bố dự án Summer Square nằm ở đường Tân Hoà Đông, P.14, Q.6.

Summer Square có quy mô 256 căn hộ và đa phần có diện tích nhỏ, từ 50 – 80m2/căn hộ. Theo giám đốc kinh doanh tiếp thị của GotecLand Danh Thành Xuân, giá bán 21 triệu đồng/m2 của dự án này được đánh giá cạnh tranh trong khu vực. Ngoài giá bán, GotecLand còn thu hút khách hàng bằng sự chuẩn bị về pháp lý như đã xây xong móng, được Vietinbank bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với người mua, diện tích phù hợp cho gia đình trẻ…

Nhà đất cuối năm: Có nên chờ giá giảm mới

Nhiều doanh nghiệp địa ốc tung sản phẩm mới dịp cuối năm đang khiến cho thị trường sôi động.

Cũng tại khu vực Tây Nam Thành phố, một doanh nghiệp mới nổi khác là Công ty Cổ phần thương mại Địa ốc Việt (Vietcomreal) cũng đang rục rịch gia nhập thị trường với kế hoạch tung một loạt dự án mới trong những tháng cuối năm 2016. Mới đây, Vietcomreal trình làng dự án Viva Reverside nằm mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.6 với giá bán 21 triệu đồng/m2.

Đây là mức giá khá bất ngờ bởi trước đó Viva Reverside được chào bán tới 30 triệu đồng/m2. Bà Nguyễn Thị Phước – Tổng giám đốc Vietcomreal cho biết không phải công ty giảm giá mà cơ cấu lại sản phẩm, tức với mức giá mới này Vietcomreal sẽ bàn giao căn hộ thô cho khách hàng. Trường hợp người mua muốn giao hoàn thiện công ty cũng sẽ đáp ứng.

Không chỉ cạnh tranh nhau về giá bán, hiện đang có cuộc đua ngầm giữa các chủ đầu tư là xây dựng vượt tiến độ, bàn giao nhà cho khách sớm hơn dự kiến. Đơn cử như tại dự án La Astoria giai đoạn 1 (La Astoria 1) toạ lạc đường Nguyễn Duy Trinh, Q.2 do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng An Gia Hưng làm chủ đầu tư.

Đại diện Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương tín (Sacomreal) cũng công bố trong quý 4/2016 sẽ mở bán đợt 2 dự án biệt thự ven sông Jamona Golden Silk (Q.7), giới thiệu khu phức hợp căn hộ - văn phòng – thương mại dịch vụ Jamona Heights. Bên cạnh đó, Sacomreal còn giới thiệu dự án căn hộ Carillon 5 (Q.Tân Phú) và 1 dự án nằm trên đường Tôn Thất Thuyết, Q.4.

Thị trường chững lại 

Theo đánh giá của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), thị trường BĐS 9 tháng của năm 2016 vẫn còn nằm trong chu kỳ tăng trưởng nhưng đã có dấu hiệu chững lại và tiềm ẩn những nhân tố bất ổn nếu không được xử lý kịp thời và có thể tác động xấy đến thị trường. Đối tượng chịu ảnh hưởng trước tiên đó là người mua nhà, nhà đầu tư, doanh ngiệp phát triển dự án, nhà thầu, ngân hàng thương mại, công nhân lao động…

Những dấu hiệu cho thấy thị trường chững lại trong thời gian qua đó là sự phát triển lệch pha cung – cầu phân khúc BĐS cao cấp, trong khi đó dự án căn hộ có giá bán trên dưới 15 triệu đồng/m2 khan hiếm. Doanh nghiệp BĐS quy mô trung bình, nhất là doanh nghiệp mới rất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

Dù đánh giá có sự lệnh pha cung – cầu, tuy nhiên theo HoREA thời điểm cuối năm 2016 và đầu năm 2017 khó xảy ra “bong bóng” vì chưa có những nguy cơ đi kèm như nền kinh tế phát triển “nóng”; điều kiện cho vay dễ dãi, dưới chuẩn; sự gia tăng đáng kể nhà đầu tư thứ cấp, đầu cơ chuyên nghiệp…

Nhìn nhận tổng thể về thị trường những tháng cuối năm nay, ông Ngô Quang Phúc – Phó Tổng giám đốc Himlam Land cho rằng nguồn cung sẽ rất dồi dào. Điều này tốt cho thị trường bởi bên bán thì nhiều nhưng người mua chỉ có thế nên sẽ làm cho sự cạnh tranh gây gắt hơn. Cạnh tranh càng cao thì người tiêu dùng càng được hưởng lợi, vì các doanh nghiệp sẽ phải làm tốt sản phẩm của mình, tung khuyến mãi để thuyết phục khách hàng.

Theo chuyên gia BĐS này, loại hình nhà phố, nhà thấp tầng những tháng cuối năm vẫn rất hấp dẫn. Với tình hình lãi suất thấp như hiện nay việc trú ẩn vào kênh đầu tư an toàn thì loại hình BĐS này vẫn là lựa chọn hàng đầu. Nhất là với dự án có vị trí tốt, có tiềm năng gia tăng giá trị. Với căn hộ chung cư, ông Phúc cho rằng đang có sự dịch chuyển khi không nhiều người đầu tư loại hình căn hộ cao cấp có giá trị cao mà hướng vào phân khúc có tiện ích tốt, có tổng giá trị phù hợp có giá từ 1,5 – 2 tỷ/căn.

Về giá nhà ở từ nay đến đầu năm 2017, ông Phúc đánh giá sẽ giữ ở mức ổn định. Nhưng trong sự ổn định đó sẽ có mức độ tăng giảm với từng loại hình, phân khúc. “Phân khúc căn hộ cao cấp có thể sẽ phải điều chỉnh giảm vì lượng cầu thấp. Còn giá phân khúc căn hộ giá 1 -2 tỷ/căn sẽ có xu hướng tăng nhẹ vì nguồn cung khan hiếm nhưng lượng cầu chưa bao giờ ít”, Phó Tổng giám đốc Himlam Land nhận định.

Theo số liệu của Sở Xây dựng TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2016 cơ quan này công nhận 47 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn. Con số này chưa bào gồm 2 doanh nghiệp bán nhà đã hoàn thiện và một số doanh nghiệp huy động vốn nhưng không thông báo cho Sở Xây dựng biết theo quy định. Nguồn cung nhà ở từ 47 dự án nói trên đạt 24.461 căn, bao gồm 23.462 căn hộ chung cư và 999 nhà thấp tầng. Trong đó phân khúc trung và cao cấp chiếm tỷ lệ lớn, thiếu nhà ở thương mại quy mô 1 – 2 phòng ngủ vừa túi tiền, nhà ở xã hội, căn hộ thương mại cho thuê giá rẻ.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.