Nhà đất cuối năm: Chả mấy ai "cắt lỗ"

Cuối năm, câu chuyện giá nhà sẽ tăng hay giảm, liệu có làn sóng “cắt lỗ” hay không đang được nhiều người quan tâm. Song, chỉ vấn đề “cắt lỗ” cũng lại có nhiều ý kiến nhận định khác nhau.

PV Infonet đã có cuộc trao đổi với chuyên gia, chủ đầu tư và cả đơn vị môi giới để có cái nhìn đa chiều về câu chuyện giá nhà cuối năm nay.

Nhà đất cuối năm: Chả mấy ai

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc: Rất ít có chuyện "cắt lỗ”.

Gần 4 năm qua phân khúc cao cấp gần như không có giao dịch trên thị trường, nhưng trong năm 2014 nhiều dự án đã có thanh khoản, lý do của việc này không phải do nguồn cầu nhà ở không có mà do giá trước đây quá cao, hiện đã giảm giá mạnh và có mức giá hợp lý hơn.

Hiện tại làn sóng cắt lỗ trong năm hầu như không còn dự án nào cắt lỗ, cuối năm sẽ có thêm một số dự án mới được đưa ra thị trường, theo tôi sẽ có mức giá vừa phải, phù hợp với thị trường. Các dự án còn lại rất ít có chuyện cắt lỗ, nhất là thời điểm cuối năm nay.

Đối với những dự án đang hoàn thiện thì có cơ sở tăng giá, nhưng với những chủ đầu tư mới gia nhập thị trường cũng sẽ rất thận trọng trong bài toán tăng giá nên có lẽ giá sẽ ổn định.

Hiện tại, cùng với số hàng tồn kho thì nguồn cung trên thị trường khá dồi dào, nhu cầu đang đuổi theo nguồn cung, nhưng nhu cầu thị trường hiện vẫn đang thấp hơn cung nên giá bất động sản vẫn đang ở mức hợp lý.

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Chưa thấy ai nói lỗ tôi cũng bán”

Nhà đất cuối năm: Chả mấy ai

Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời điểm này, theo tôi cơ hội tăng giá đang nhiều hơn giảm giá, nhà ở giá thấp hiện đang có chuyện chênh lệch giữa nơi được quyền mua với giá thị trường. Điều này biểu hiện đang có “sốt” mặc dù “sốt” chưa cao, nếu như trước được vài tỷ thì nay chỉ được vài chục triệu đồng.

Song, tôi tin chắc rằng những đợt “sốt” đất như thời kỳ trước đây 1991 – 1993, 2001 – 2003 không quay trở lại thị trường Việt Nam nữa, bởi đấy là thời gian gắn với chuyển đổi cơ chế kinh tế từ bao cấp sang thị trường, nhưng thị trường 100% chưa thì chắc là cũng chưa.

Không có chuyện cắt lỗ trong thời gian qua, trừ những bất động sản tồn đọng thì có chủ dự án giảm giá, nhưng đã giảm xuống dưới giá sản xuất chưa thì khó có câu trả lời vì khi xây dựng dự án còn có “phí bôi trơn” và giá cả sản phẩm phải chứa cả phí này.

Song, nói chung vừa qua các nhà đầu tư đã cố gắng giảm giá đến mức 50%, khi tôi hỏi họ về việc giảm giá đó thì họ cũng nói thật giảm về mức đó coi như không có lãi, chứ chưa thấy ai nói lỗ tôi cũng bán.

Tất cả những người trong trạng thái phải bán vì rơi vào thua lỗ thì họ cũng đã phải tự giải quyết rồi, hoặc đã phá sản, giải thể hoặc đã bán dự án cho nhà đầu tư khác, chứ không có chuyện tháo khoán hàng tồn kho.

Nhà đất cuối năm: Chả mấy ai

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành: “Sẽ có phân khúc phải “cắt lỗ””.

Chuyện cắt lỗ khi thị trường khó khăn là chuyện bình thường, nhiều doanh nghiệp đang “hấp hối” nên chuyện cắt lỗ không chỉ xảy ra đối với doanh nghiệp mà ngay cả đối với nhiều người dân đầu tư sai, mua một lúc vài căn hộ hoặc một sàn tại một dự án bán không được nên cũng phải bán rẻ để thu hồi vốn.

Khi thị trường trầm lắng lâu sẽ có nhiều dự án, sản phẩm phải cắt lỗ, nhất là những sản phẩm ở phân khúc cao cấp.

Chuyện cắt lỗ vào thời điểm cuối năm không phải là quy luật của thị trường bất động sản, 3-5 năm trước đây cuối năm lại “sốt” giá, nhưng năm nay thì sẽ có chuyện “cắt lỗ”, giảm giá.

Không doanh nghiệp nào dám nói mình lỗ, toàn phải nói lãi hết, “trong héo, ngoài tươi” để chứng minh “tôi còn sống”. Nhưng thực chất, khi giảm giá bán nhà đến 50% so với mức giá trước đây tức là doanh nghiệp đã lỗ rồi, bởi vừa giảm giá, lại vừa phải trả lãi vốn vay khi dự án không bán được, kéo dài thời gian. Cuối năm nay, một số dự án, một số phân khúc sẽ phải “cắt lỗ” ở mức độ tương đương các năm trước.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.