"Nguyễn Trung Hà sống rất tình người và chặt chẽ về tài chính"
Sau phiên tòa xử đại án OceanBank (2/5), sau khi luật sư công bố thông tin có một vị doanh nhân sẽ cho gia đình Nguyễn Xuân Sơn vay 32 tỷ đồng để bị cáo Sơn thoát án tử hình, cái tên “Trung Hà” được truyền thông nhắc đến nhiều.
Ông Nguyễn Trung Hà sinh năm 1962, là chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Thiên Việt. Hiện ông Hà đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu TVS, tương đương 30,8% vốn điều lệ công ty chứng khoán Thiên Việt.
![]() |
Ông Nguyễn Trung Hà |
Theo thị giá cổ phiếu TVS giao dịch ngày 3/5 là 13,900 đồng/cổ phiếu, ông Trung đang có tài sản chứng khoán trị giá xấp xỉ 236 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Trung Hà được biết đến là một doanh nhân có tiếng trên nhiều lĩnh vực, từ truyền thông đến chứng khoán, công nghệ, bất động sản,…
Là bạn thân của ông Trung Hà mấy chục năm nay, Tiến sĩ Phan Quốc Việt, chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt group nhận xét: Tôi biết anh Trung Hà từ thời còn học ở Liên Xô, anh Hà là người có đầu óc siêu giỏi, đạt giải nhất nghiên cứu khoa học khoa toán cơ đại học tổng hợp Matxcova 2 lần là quá xuất sắc. Anh Hà làm cái gì cũng quyết liệt, chiến lược gia chặt chẽ, đã làm phải đạt được kết quả, nhưng lại rất tình người.
Như việc quyết định chi tiền để mong cứu Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử hình cũng vậy, anh làm mà không nói với ai. Chúng tôi vừa đi nghỉ lễ 30/4 với nhau, trong 3 ngày đó anh không hề tuyệt nhiên nhắc đến việc cứu Nguyễn Xuân Sơn, tôi chỉ biết tin sau khi đọc thông tin trên báo chí.
Nhưng chúng tôi không bất ngờ với quyết định này bởi anh Hà là người sống tình cảm, luôn giang tay giúp đỡ bạn bè. Đứng trước một sinh mệnh, là một người bạn, một người đồng hương Nghệ Tĩnh, với tấm lòng với anh em bạn bè, anh ấy đã đứng ra cứu giúp.
Số tiền 32 tỷ không phải nhỏ nhưng cũng không phải lớn với anh Trung Hà, tất nhiên không phải ai cũng dám bỏ ra một số tiền như thế để cứu bạn nhất là bạn đang ở trong cảnh tù tội.
Ông Việt còn nhận xét, ông Trung Hà là nhà tài chính giỏi, giỏi trong lúc ra quyết định, là chuyên gia xử lý khủng hoảng. Bạn bè có những lúc khủng hoảng trong chuyện gia đình, làm ăn đều nhờ anh tư vấn. Anh em bạn bè cần, anh ấy đều giúp đỡ.
Nhiều vụ chia tay của các đại gia được anh Trung Hà dàn xếp đều thấu tình đạt lý, các bên đều hài lòng về mặt tài chính và vẫn tử tế với nhau. Trong khi nhiều vụ khác khi chia tay thì thường coi nhau là kẻ thù.
Bạn bè thì quá quý mến anh Trung Hà, anh làm cái gì cũng nghiêm túc, sòng phẳng, từ tốn, không nói nhiều, quyết là làm.
“Anh ấy cho rất nhiều người, anh ấy là nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư tình người. Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng vay anh Hà vài ba trăm triệu lúc khó khăn về kinh doanh, anh lúc nào cũng cho vay. Anh Hà chỉ hỏi, lý do vay? thời hạn trả? và phải giữ chữ tín. Nếu mất lòng tin, lần sau nửa xu anh cũng không cho vay. Vay một triệu cũng phải trả, nhưng 100 triệu lúc thực sự cần anh Hà sẵn sàng cho. Việc anh Trung Hà cho gia đình anh Xuân Sơn vay, cần nhấn mạnh là cho vay, chắc chắn là anh Trung Hà đã tính toán rất kỹ”, ông Việt nói.
Ông Việt kể, bạn bè lúc khó khăn anh ấy đều sẵn sàng cưu mang : “Chúng tôi có một người bạn không có con, anh Trung Hà nói sẵn sàng đầu tư 2 tỷ để làm thế nào bạn có con thì thôi. Lúc khó khăn, có nhiều việc anh Hà đứng ra giúp chứ không phải chỉ việc này”.
Anh ấy giúp rất nhiều, là người tuyệt vời, chẳng hạn như những cậu học trò của tôi đưa dự án đến nhờ tôi phân tích, kiếm vốn, tôi giới thiệu đến anh Trung Hà, anh ấy không câu nệ, có người không vay được vốn nhưng về vẫn cảm ơn rằng: “Em không ngờ là vô danh tiểu tốt như em mà chú Trung Hà dành cả buổi sáng phân tích, phản biện. Nhờ chú Trung Hà mà em biết việc kinh doanh của em cần cái gì, khiếm khuyết gì, tiếp tục như thế nào?”.
“Người Việt Nam khi bạn say rượu ngã xe bị cấp cứu thì lũ lượt chăm sóc đầy đủ nhưng dính đến hình sự thì tránh mặt, tránh như tránh hủi. Theo Đức Phật thì hạn là hạn, dù đó là ngã do say rượu hay dính vào lao lý. Người khác gặp hạn là một người tử tế phải cứu giúp. Anh Trung Hà cứu anh Xuân Sơn đấy là sống đúng đạo lý của Phật giáo! Anh Hà nghiên cứu rất kỹ và hiểu sâu về Đạo Phật. Những quyển sách đầu tiên về Phật học anh Trung Hà lựa chọn và cho tôi mượn đọc để hiệu quả nhất”, ông Việt chia sẻ.
Trong sử ký 10 năm FPT (1998), ông Lê Quang Tiến, nguyên Phó Chủ tịch FPT cũng nhận xét về ông Nguyễn Trung Hà: "Hà “Bờm”cũng là một tay nghiện thuốc lá nặng, có biệt tài uống rượu như nước lã và hầu như không say. Anh có năng khiếu bẩm sinh về bài bạc và tài chính. Anh tham gia FPT ngay từ ngày thành lập. Đến năm 1994 thì anh sang làm Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội, từ năm 1988 anh làm TGĐ Công ty Togi. Hà “Bờm” có tài xem tướng và tử vi, cộng thêm cách nói nhát gừng, thâm thuý nên quanh luôn có một lớp khói đầy vẻ bí hiểm bao phủ. Anh có khả năng nhận xét con người khá chính xác, óc nhận xét tinh tế và cái lưỡi rất nhọn nên được bạn bè tôn trọng và quý mến".