Người tiêu dùng cảnh giác với xúc xích siêu rẻ

Chỉ với 30 – 40 nghìn đồng người tiêu dùng đã mua được gói xúc xích 500 gram. Các chuyên gia cảnh báo sản phẩm không đảm bảo chất lượng có nguy cơ bị ung thư.

Trên các chợ online xúc xích giá rẻ được nhiều người bán hàng rao bán giá từ 30 – 40 nghìn đồng/gói/500 gram. Nếu so với các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường thì giá này chỉ bằng một nửa. Trong khi đó, xúc xích là món ăn được nhiều trẻ em yêu thích.

Tại cổng trường tiểu học Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội từ 4h 30 chiều khi học sinh ra về là có đủ các quán xe đẩy với các loại đồ ăn vặt từ xúc xích tới các loại thịt xiên que.

Chị Lê Phương – Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội chia sẻ hầu như ngày nào đón con hai con gái của chị cũng đòi mua đồ ăn bằng được.

Các cháu đói vì đồ ăn trong nhà trường không hợp. Hơn nữa, các con lại bước vào ca học tối ngay nên chị cũng tặc lưỡi mua cho con vì các con thích.

Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc liên quan tới đồ ăn vặt cũng khiến chị Phương e ngại.

Xúc xích tự làm không được trẻ nhỏ yêu thích. 

Không riêng gì chị Phương, chị Nguyễn Thị Liên, Hà Đông, Hà Nội cũng chia sẻ các con chị đều thích ăn xúc xích nhưng chúng lại không thích xúc xích làm thủ công mà thích xúc xích công nghiệp.

Trước đây, mua gói xúc xích rẻ nhất cũng 60 – 70 nghìn đồng thì hiện nay chị Liên thấy có nhiều người bán hàng rao bán xúc xích có giá từ hơn 30 nghìn đồng/gói từ xúc xích phô mai tới xúc xích bi là các loại đồ ăn trẻ con hay yêu thích.

Trước đó, ngày 22/11, Đội 6 Cục cảnh sát giáo thông Hà Nội đã phối hợp với đội 13 chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã bắt giữ 1 xe tải chở hơn 30 nghìn gói xúc xích.

Trên đường Phạm Văn Đồng, cơ quan chức năng đã kiểm tra một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lào Cai đang lưu thông về hướng nội thành Hà Nội. Bất ngờ kiểm tra trên xe có hàng trăm thùng catton đủ loại với nhãn mác nước ngoài.

Theo tài xế trên xe anh ta chở thuê hàng cho khách về Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội để mang đi tiêu thụ.  Lái xe chỉ được một chủ hàng từ Bình Dương thuê chở hàng từ cửa khẩu Kim Thành từ Lào Cai về dưới xuôi để bán, lái xe cũng không có thông tin nào về lô hàng này. 
 
Thượng Uý Nguyễn Hữu Phương –  Đội cảnh sát giao thông 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội cho biết trong quá trình kiểm tra phát hiện tài xế xe có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên cơ quan chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện có các hàng quá nhãnmacs nước ngoài, lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của sản phẩm. Cảnh sát giao thông đã bàn giao cho Cảnh sát kinh tế và Đội quản lý Thị trường để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. 
 
Khi kiểm tra các thùng hàng, cán bộ quản lý thị trường phát hiện hàng hoá là thực phẩm trong đó có tới 36 nghìn gói xúc xúc bi có nhãn mác nước ngoài được đựng trong các thùng catton. Các sản phẩm xúc xúc này đều không có giấy tờ nhập khẩu hay nhãn phụ, chứng minh nguồn gốc hàng hoá. 

Không chỉ có xúc xích, trong các thùng catton này còn chứa hơn 7000 gói bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc. Các loại thực phẩm này đều được đưa đi tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

Theo chuyên gia về thực phẩm, PGS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội xúc xích là mặt hàng được nhiều người ưa thích, nhất là trẻ con.

Tuy nhiên, nếu xúc xích không đảm bảo trong quá trình sản xuất sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Đặc biệt, khi sản xuất người ta cho thêm chất phụ gia là nitrat. Nếu hàm lượng của nitrat vượt quá ngưỡng an toàn thì người ăn có nguy cơ mắc ung thư.

Vì vậy, PGS Thịnh cho rằng trước cơn bão thực phẩm giá rẻ như hiện nay người tiêu dùng hết sức cẩn thận. Nên chọn mua các sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn, có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, mua của các nhà sản xuất thực phẩm đã được cấp phép và kiểm nghiệm để tránh tiền mất tật mang.

K.Chi 

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

Đang cập nhật dữ liệu !