Người thổi bụi cho sách cũ

Book Sale là một cửa hàng bán sách trên mạng facebook, mở đầu cho xu hướng trao đổi, kinh doanh sách cũ qua Internet rất được lòng giới trẻ thời gian gần đây . Dạ Thương, cô chủ của Book Sale, dân 8x, hiện đang làm biên tập viên của một tạp chí thời trang và là một người nặng lòng với chữ nghĩa

 

Sách cũ lên ngôi

Book sale ra đời ngày 17/ 4 / 2012. Mới thành lập được  9 tháng, Book sale đã có hơn 4000 lượt like, tổ chức thành công 8 buổi offline với hàng trăm thành viên tham gia, có hai chi nhánh ở Hà Nội, Sài Gòn. Ý tưởng thành lập Book sale của Dạ Thương bắt đầu từ một buổi chiều đi cà phê trao đổi sách với bạn bè. “Thay vì tuần nào cũng phải đến quán cafe thì có thể trao đổi online rồi 1 tháng gặp gỡ nhau 1 lần. Cà phê vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền trong khi ai cũng có Facebook. Vậy là tôi lập trang Book Sale để kết nối thông tin trao đổi sách cũ ”

Người thổi bụi cho sách cũ - ảnh 1
Cô chủ Dạ Thương

Book Sale ra đời với mục đích đem đến một không gian mở cho những người yêu sách. Bất cứ ai cũng có trong nhà những cuốn sách không ưng ý, hoặc hết yêu thích, hoặc muốn thanh lý để mua thêm sách mới về. Book Sale là chốn để mọi người ký gửi sách, đồng thời đặt mua thêm được nhiều cuốn sách yêu thích mà mình chưa tìm ra. Sách cũ là lựa chọn hợp lí cho những ai thích đọc sách, chơi sách nhưng túi tiền hạn hẹp. Cách mua bán, trao đổi sách qua mạng này lại rất  tiết kiệm thời gian và công sức. Vì những lẽ đó, hình thức chợ sách mới mẻ như Book sale nhanh chóng nắm bắt được tâm lí và thị hiếu của số đông độc giả, phát triển ngày một mạnh mẽ và phổ biến. Nối tiếp thành công của Book sale, các cửa hàng sách trên mạng khác như Sách Cũ Sài Gòn, Tiệm Sách Cũ, Sách Cũ Xưa Nay…cũng đang ngày một ăn nên làm ra trong cộng đồng mạng…

Sách là để kết nối yêu thương

Dạ Thương chia sẻ, cô không chỉ làm công việc bán sách mà còn tận hưởng niềm hạnh phúc được dùng sách để kết nối mọi người xung quanh lại gần nhau. “ Đồng hành cùng Book Sale mình được gặp nhiều người yêu sách, trong đó có nhiều bạn rất thú vị, sau này trở thành bạn bè trao đổi sách với nhau thường xuyên. Những buổi Offline trở thành sân chơi, có nhiều người đưa cả các em bé tới nữa, có hôm như sân trẻ với 4-5 đứa cười nói, rất vui. Những cuộc thi do Book Sale tổ chức như Review sách cũng nhận được nhiều bài viết hay, đọc rất xúc động…” .

Người thổi bụi cho sách cũ - ảnh 2

Các thành viên trong Book sale đều thân thiết như một gia đình. Họ gọi nhau bằng những biệt danh ngộ nghĩnh “ chủ sạp” và “ sạp viên”. Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của Dạ Thương đó là buổi offline thứ ba, có khách hàng đem hoa đến tặng chủ sạp, rồi có bạn mang trà tới. Chủ và khách quây quần bên nhau vừa uống trà vừa trò chuyện vừa ngắm sách. Thú vị hơn, thi thoảng cô lại tình cờ bắt gặp những dấu ấn xưa cũ trong các cuốn sách, ví dụ như bức thư viết tay từ năm 1972 kẹp trong sách, hay đồng tiền cổ dùng để đánh dấu sách, lời nhắn nhủ yêu thương, đề tặng... Những kỉ niệm và niềm vui đó trở thành động lực để Dạ Thương tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.

Sách cũ từ mạng ảo đến đời thực

Không chỉ hoạt động trên mạng facebook, Book sale cũng tổ chức các buổi offline ở các địa điểm cụ thể để những người yêu sách có thể giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ sở thích với nhau. Offline hàng tháng thường thu hút khoảng 40-100 người tham dự, lượng sách được trao đổi mua bán mỗi lần offline lên tới vài trăm cuốn, đặc biệt tháng 12 vừa rồi đã tổ chức Offline được ở Hà Nội khiến các sạp viên miền Bắc rất thích thú.

Ngày 13/01/2013, Book Sale kết hợp với Nhã Nam Thư Quán tổ chức Gala sách cũ lớn nhất trong năm. Tại buổi offline, tám quyển sách cũ được tổ chức bán đấu giá, trong đó có những cuốn như Tìm hiểu đất Hậu Giang (Sơn Nam), Hương rừng Cà Mau (Sơn Nam), Sói đồng hoang (Hermann Hesse), Mặt trời nhà Scozta của Laurent Gaudé... Hai cuốn sách đáng chú ý và đạt mức đấu giá cao, đó là: tiểu thuyết Mù khơi của Thanh Tâm Tuyền giá 2 triệu đồng và tập bút ký Sông Đà của Nguyễn Tuân có chữ ký tác giả đạt mức giá 4 triệu đồng.

Gala thu hút hàng trăm người tham gia và sự quan tâm của giới báo chí truyền thông. Thành công này là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy sách cũ không chỉ có giá trên mạng ảo mà còn được đón nhận nồng thiện trong đời sống hiện đại.

Vũ Thu Phương

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !