Hơn 40 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý trong tháng cao điểm

Trong một tháng cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 40 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Sáng 22/12, trao đổi PV Infonet, một lãnh đạo Cục CSGT – Bộ Công an cho biết: “Sau một tháng thực hiện đợt cao điểm dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão (từ ngày 15/11 đến ngày 14/12), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 260.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 500 tỷ đồng, tước hơn 46.000 giấy phép lái xe”.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xe lái xe ô tô.

Theo vị lãnh đạo Cục CSGT, trong đơt cao điểm này, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 266.002 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tổng số tiền gần 500 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với 46.661 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng CSGT trên cả nước cũng tạm giữ 3.479 ô tô, 66.709 mô tô (xe máy – PV), 8 phương tiện đường thủy. So với cùng thời gian trước, số vụ xử phạt tăng 16.888 trường hợp, số tiền phạt tăng gần 50 tỷ đồng - lãnh đạo Cục CSGT đánh giá.

Còn nói về việc xử lý an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, vị lãnh đạo Cục CSGT nói: “Đến lúc này, trên các tuyến đường bộ của cả nước, lực lượng CSGT đã xử lý 259.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 475 tỷ đồng, tước quyền sử dụng GPLX 46.638 trường hợp; tạm giữ 3.479 ô tô, 66.709 mô tô.

Lực lượng CSGT cho lái xe xem nồng độ cồn của mình sau khi thổi.

Trong đó vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 40.079 trường hợp, so với cùng thời gian trước liền kề tăng 2.771 trường hợp; Vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng đã xử lý 10.408 trường hợp, so với cùng thời gian trước liền kề tăng 1279 trường hợp.

Trong khi đó, vi phạm tốc độ đã xử lý 42.962 trường hợp, so với cùng thời gian trước liền kề tăng 6.523 trường hợp; Xử lý 220 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Trên tuyến đường sắt đã xử lý 255 trường hợp, phạt tiền hơn 200 triệu đồng. Trên tuyến đường thủy đã xử lý 6.123 trường hợp, phạt tiền hơn 7 tỷ đồng.

Cũng trong tháng an toàn giao thông, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện lái xe chở hơn 1 tấn pháo khi đang di chuyển trên đường vào trung tâm thành phố.

Công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông: Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 159 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ 176 đối tượng, 111 vụ, 49 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại, 11 vụ, 8 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, 30 vụ, 35 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; 22 vụ, 24 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép; 04 vụ 09 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Về cao điểm xử phạt vi phạm nồng độ cồn cuối năm, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong những ngày lập chốt kiểm tra vừa qua, đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt "kịch khung".

Điển hình, khoảng 20h ngày 19/12, tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng, giao với Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát nhiều trường hợp hợp lái xe máy, tài xế ô tô có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Các lái xe này đều nhận mình "uống rất ít", nhưng khi bị kiểm tra nồng độ cồn thì lại có mức vi phạm rất cao.

Để xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông, thời gian tới, Cảnh sát giao thông Thủ đô tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm, song song với việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023. Các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Đã có rất nhiều thông điệp được tuyên truyền như: "Đã uống rượu, bia thì không lái xe", "Phía trước tay lái là tính mạng"... nhưng hiệu quả của việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những thông điệp này đều phụ thuộc vào hành vi, ý thức mỗi người.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !