Người bệnh vẫn bị “bỏ rơi” về mặt tâm lý, tinh thần

Thực trạng hiện nay cho thấy, tại hầu hết các bệnh viện vẫn chỉ chú trọng vào chữa trị bệnh tật mà gần như bỏ rơi tâm lý, tinh thần của người bệnh, trong khi hỗ trợ người bệnh ngoài tiền bạc, vật chất còn cần cả sự nâng đỡ tinh thần.

Hỗ trợ người bệnh đăng ký khám tại Bệnh viện ĐH Y dược TPHCM

Tại Hội thảo “Hỗ trợ người bệnh: Thực tiễn trên thế giới và ứng dụng tại Việt Nam” do Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM tổ chức ngày 27/8, TS Lê Thị Hoàng Liễu, Giám đốc Chương trình Công tác xã hội, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhìn nhận, hoạt động công tác xã hội bệnh viện tại Việt Nam vẫn còn khá “nửa vời”.

Hoạt động trợ giúp người bệnh mới chỉ dừng lại trong thời gian khám bệnh, điều trị tại bệnh viện mà chưa có sự kết nối từ bệnh viện đến cộng đồng. Khi bệnh nhân ra viện không được hỗ trợ điều trị mà tự thực hiện theo kiến thức và hiểu biết của mình. Điều này khiến cho việc chăm sóc người bệnh rời rạc, điều trị gián đoạn và gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của người bệnh.

Theo TS. Liễu, dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe còn rất mới tại Việt Nam nên rất cần sự quan tâm về chính sách, đào tạo, hỗ trợ nguồn lực. Cần đẩy mạnh sự đồng cảm, phối hợp gắn kết, hỗ trợ chăm sóc giữa bệnh viện và người bệnh để mang lại hiệu quả trong điều trị, giảm chi phí, gánh nặng cho gia đình và người bệnh. Cần có sự đào tạo bài bản và chuyên sâu về công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe y tế để mang lại lợi ích cho cộng đồng trong việc nâng cao chất lượng sống.

TS Leanne Embry, chuyên gia tâm lý Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe - Đại học Texas, Hoa Kỳ chia sẻ, tại nước này, vấn đề trợ giúp tâm lý, hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân luôn được chú trọng từ quá trình điều trị đến khi qua đời. Ở các bệnh viện luôn có nhóm hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân. Nhiệm vụ của nhóm này là đánh giá tình hình gia đình, xã hội, tín ngưỡng, lịch sử sức khỏe tâm thần, tình trạng việc làm, nhu cầu tài chính… của từng người bệnh.

Từ đó có những phương án hỗ trợ phù hợp như ổn định tâm lý cho người bệnh, hỗ trợ cảm xúc cho gia đình, giúp bác sỹ thông báo tin xấu, thúc đẩy việc tuân thủ điều trị và hỗ trợ bệnh nhân đến cuối đời. “Mỗi bệnh nhân ung thư sẽ gặp nhiều thành viên của đội trong suốt quá trình điều trị và chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho họ, kể cả hỗ trợ tâm lý cho gia đình sau khi bệnh nhân qua đời”, TS Leanne Embry cho biết.

Theo TS.BS Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, 30 năm trước, quan niệm làm công tác xã hội bệnh viện là khám bệnh, phát thuốc miễn phí, kêu gọi hỗ trợ từ thiện… Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với xu hướng phát triển của thế giới, Bệnh viện Đại học Y dược đã chú trọng phát triển lĩnh vực công tác xã hội đi vào chiều sâu và đạt những hiệu quả tích cực, trở thành cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân. 

“Ngoài chuyên môn là điều trị bệnh, người bệnh cần được hỗ trợ về vật chất và nâng đỡ về tinh thần, nhất là những bệnh nhân yếu thế, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống”, BS Tấn khẳng định.

Để phát triển công tác xã hội trong bệnh viện, TS Leanne Embry cho rằng, Việt Nam cần có những chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội cụ thể trong bệnh viện, đánh giá đầy đủ các nhu cầu để xác định các ưu tiên hàng đầu của người bệnh để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đồng thời làm việc với các trường đại học để điều chỉnh những “lỗ hổng” trong chương trình thực hành và đào tạo về công tác xã hội.

An Nhiên

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !