Ngư dân ngày càng gia tăng hiện diện trên các vùng biển xa

Đó là thông tin đưa được ra tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa do Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 9/9

Theo báo cáo của Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN-PTNT), nếu năm 2010 có 5.623 lượt tàu cá của ngư dân Việt Nam hoạt động trên vùng biển Trường Sa thì năm 2011 đã tăng lên 8.867 lượt; năm 2012 càng tăng mạnh hơn nữa, lên 17.782 lượt và 7 tháng đầu năm 2013 đã có 12.918 lượt.

Ngư dân ngày càng gia tăng hiện diện trên các vùng biển xa - ảnh 1
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa do Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 9/9 (Ảnh: HC)

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, số tàu cá của ngư dân trên các vùng biển xa tăng mạnh đã thể hiện sự phù hợp trong các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Chính phủ. Đó là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, cộng với phương thức triển khai hợp lý của các bộ, ngành và địa phương, ít xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện nên đã tạo được niềm tin cho đông đảo ngư dân.

"Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã đến được đúng các đối tượng cần khuyến khích, hỗ trợ. Đó là các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình thực tế hoạt động trên các vùng biển xa. Nhờ vậy, số lượng tàu cá của ngư dân đăng ký tham gia hoạt động trên các vùng biển xa đã tăng dân hàng năm, vượt so với dự kiến ban đầu" - ông Nguyễn Ngọc Oai nhấn mạnh.

Thống kê của Tổng cục Thuỷ sản cho thấy, 3 năm qua, cả nước đã hỗ trợ cho ngư dân theo các chủ trương, chính sách của Chính phủ khoảng 760 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ chi phí nhiên liệu 673 tỉ đồng; hỗ trợ bảo hiểm 10 tỉ đồng; hỗ trợ bảo hiểm tai nạn cho gần 15.300 thuyền viên... Một số địa phương đã hỗ trợ được nhiều cho ngư dân là Bình Định (khoảng 363 tỉ đồng), Quảng Ngãi (khoảng 119 tỉ đồng), Khánh Hoà (trên 63 tỉ đồng), Bình Thuận (khoảng 42 tỉ đồng)...

Đáng chú ý, trong 28 tỉnh, thành ven biển (từ Quảng Ninh đến Kiên Giang), hiện có 15/20 tỉnh, thành có tàu cá tham gia hoạt động trên vùng biển xa đã hỗ trợ gần 4,5 tỉ đồng xây dựng, lắp đặt xong trạm bờ máy thông tin liên lạc tầm xa; đồng thời hỗ trợ trang bị 2.203 máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) cho ngư dân (tương đương 69,7 tỉ đồng). Trong đó, Bình Định đã hỗ trợ được 880 máy, Quảng Ngãi 344 máy, Khánh Hoà 205 máy, Quảng Bình 193 máy...

Ngư dân ngày càng gia tăng hiện diện trên các vùng biển xa - ảnh 2
Ngư dân Đà Nẵng được hỗ trợ lắp đặt máy thu phát tín hiệu vệ tinh để phục vụ cho việc hoạt động trên các vùng biển xa (Ảnh: HC)

"Việc xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị thông tin này đã góp phần tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý thuỷ sản tại các địa phương (Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản), không những phục vụ việc xác định tàu cá hoạt động trên các vùng biển xa mà còn phát huy tác dụng tích cực trong công tác phòng chống lụt bão, nắm bắt số lượng tàu cá đang hoạt động trên biển để có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết" - ông Nguyễn Ngọc Oai cho hay.

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, qua hơn 3 năm thực hiện các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ ngư dân khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, giúp ngư dân vươn khơi bám biển, thúc đẩy khai thác hải sản trên biển. Nhờ đó, đời sống của ngư dân dần được cải thiện, góp phần đảm bảo an ninh, chủ quyền trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Cùng với đề xuất tiếp tục thực hiện các chính sách này đến năm 2020, nhiều đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc nâng cấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đã có tại khu vực Trường Sa và xây dựng thêm các khu dịch vụ hậu cần mới để phục vụ nhu cầu của ngư dân khi tham gia hoạt động trên các vùng biển này.

"Chính phủ cần tăng cường đầu tư, hoàn thiện các lực lượng chức năng để bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của đất nước và bảo vệ ngư dân ta hoạt động trên các vùng biển xa trong điều kiện các nước trong khu vực ngày càng tăng cường hoạt động trên biển Đông và ngư dân ta tham gia khai thác ở vùng biển này tăng cao" - ông Nguyễn Ngọc Oai kiến nghị.

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !