Trái ngược với thị trường đồ chơi khách xếp vòng trong còn ngoài, hầu như các ki ốt bánh trung thu đều rơi vào cảnh vắng khách. Tối 18/9 (tức 14/8 âm lịch), thời điểm được trông đợi nhất trong mùa bánh nhưng tại nhiều quầy bánh, nhân viên bán hàng vẫn ngồi chơi dài.
Mặc dù ế ẩm nhưng các hãng như Kinh Đô, Bibica, Đồng Khánh… vẫn không bán giảm giá, khuyến mại. Đại diện một cửa hàng bánh Trung thu trên phố Bạch Mai chia sẻ, năm nay thị trường bánh trung thu không sôi động như năm ngoái. Mặc dù sát giờ chót nhưng chỉ lác đác chục người mua. Hơn nữa khách hàng đa số chỉ chọn hộp 4 chiếc giá từ 140- 180 nghìn đồng.
Có vị trí đắc địa trên phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, dù hãng bánh nổi tiếng cố mời chào nhưng khách hàng vẫn tỏ ra thờ ơ.
Tình hình có khả quan hơn ở một vài cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống như Bánh mứt kẹo Hà Nội 54 Bà Triệu, Haiha- Kotobuki ở Trương Định. Theo nhân viên của Haiha Kotobuki thì sát ngày chót lượng khách hàng mới tăng lên đáng kể nhưng lượng bánh còn lại vẫn khá nhiều.
Chị Thùy Linh, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho hay quà biếu gia đình nội ngoại chị đã mua trước rồi, không trông đợi gì vào việc xả hàng, đại hạ giá bánh vào ngày cận kề này nhưng sở dĩ sát ngày chị mới chọn mua bánh về cho gia đình vì tâm lý mua về ăn thì mua lúc nào cũng được.
Trong khi đó mặt hàng đồ chơi trung thu lại được dịp hốt bạc. Ghi nhận tối 18/9, hàng nghìn người dân đổ về các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can …vui chơi, mua sắm gây nên tình trạng ùn tắc, chen lấn. Tuy nhiên cả một khu phố bán đồ chơi Trung thu giữa lòng Hà Nội, mỏi mắt cũng không thấy đồ chơi Việt. Tết trung thu truyền thống với toàn mặt nạ quỷ, Psy, hóa trang, gọng kính, súng phun bong bóng xà phòng, bờm tai thỏ… xuất xứ Trung Quốc giá từ 20 nghìn đến cả trăm nghìn đồng, chiếm lĩnh, áp đảo thị trường đồ chơi tại Hà Nội.
Những cảnh báo nguy hiểm từ đồ chơi Trung Quốc liên tục được phát ra từ loa phát thanh của phường cũng không cản nổi dòng người đổ xô chọn mua vì hình thức bắt mắt, giá thành rẻ. Nhiều chủ ki ốt thẳng thừng "hàng Việt khó bán, ít người hỏi mua, lãi không cao bằng hàng Tàu".
Khách vào mua đếm trên đầu ngón tay
Cửa hàng bánh Trung thu cổ truyền khá nổi tiếng nằm trên phố Hàng Lược cũng vắng khách
Mặc dù sắp qua ngày Rằm nhưng khách it. Lượng bánh tồn vẫn còn nhiều.
Bánh Trung thu tăng giá từ 15- 20% so với năm ngoái.
Cảnh khách hàng đông đúc mua bánh khá hiếm so với những cửa hàng khác trên thị trường
Trong khi đó, những quầy bán đồ chơi Trung thu cho trẻ em luôn tấp nập.
Đồ chơi Trung Quốc áp đảo thị trường đồ chơi ở Hà Nội.
Ít bậc phụ huynh chọn đồ chơi truyền thống cho con.
Đồ Trung Quốc với nhiều mẫu mã, giá rẻ, hình thức bắt mắt.
Cụ ông cũng thời trang với mặt nạ
Không ai biết chất lượng của những loại đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc này.
Hàng Việt lép vế
Tiểu thương kiếm bội tiền từ kinh doanh đồ chơi Trung thu.
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.