Nghi án nhập lậu tôm giống từ Trung Quốc

Tôm giống nhập lậu giá chỉ bằng 1/10 hàng có nguồn gốc xuất xứ nhưng rất dễ bị dịch bệnh.

Ngày 3/3, ông Trương Hữu Thông, Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống tỉnh Bình Thuận cho biết: đã có tờ trình gửi các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc (Tuy Phong, Bình Thuận) đã nhập hàng chục ngàn con tôm giống thẻ chân trắng nhưng không có hồ sơ, nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Nghi án nhập lậu tôm giống từ Trung Quốc - ảnh 1
Phát hiện hàng chục ngàn con tôm giống thẻ chân trắng nhưng không có hồ sơ, nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Từ thông tin của Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận, ngày 23/1, Thanh tra Thủy sản tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra các hồ nuôi tôm thẻ chân trắng tại công ty Việt Úc. Kết quả phát hiện hơn 20.000 con tôm có trọng lượng từ 20 đến 40 g/con không có nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra còn phát hiện thêm hơn 80.000 con tôm thẻ nhỏ và tám hồ nuôi ấu trùng không có nguồn gốc, nhật ký theo dõi. Sau đó Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu công ty Việt Úc ngừng ngay việc lưu giữ tất cả tôm thẻ chân trắng để ươm nuôi thành tôm bố mẹ, giữ nguyên hiện trạng chờ xử lý.

Theo Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận, tất cả thành viên trong hiệp hội đều tuân thủ theo các quy định của Bộ NN&PTNT, nhập tôm bố mẹ đảm bảo chất lượng, có chứng nhận kiểm dịch từ cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu và Cục Thú y Việt Nam. Các hội viên đều nhập tôm từ Viện Hải dương học Hawaii (Mỹ) với giá 130 USD/cặp tôm bố mẹ. Trong khi đó, tôm nhập lậu thường có nguồn gốc từ Hải Nam (Trung Quốc) có giá chỉ từ 10 đến 15 USD/cặp. Giống tôm nhập lậu này đều dễ bị dịch bệnh và do nhập lậu nên không có hồ sơ nguồn gốc hay được kiểm dịch theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông La Châu Trinh, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, Hiệp hội Tôm giống đã nghi ngờ việc trộn lẫn tôm Trung Quốc để bán cho người nuôi nhưng ông khẳng định khó có thể xảy ra việc này. Theo ông Trinh, ngày 5/2, Tổng cục Thủy sản đã đến kiểm tra tại công ty Việt Úc. Theo thông báo của Tổng cục Thủy sản thì công ty Việt Úc đang lưu giữ ba đàn tôm thẻ chân trắng nhập từ Mỹ (đàn OI), Singapore (đàn SIS) và Thái Lan (đàn CP) và đang tiến hành lai chéo các quần đàn tôm nói trên. Tuy nhiên, Việt Úc đã chậm đăng ký triển khai việc lai chéo này với cơ quan quản lý có trách nhiệm. Do đó, trong khi chờ đợi được phê duyệt, Tổng cục Thủy sản yêu cầu công ty Việt Úc không được phát tán, không được sử dụng các đàn tôm bố mẹ trên sản xuất ra tôm giống phục vụ mục đích kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận, họ nghi ngờ bởi ngày 23/1 khi đoàn thanh tra đến, công ty Việt Úc đã không cung cấp được hồ sơ. Trước tình hình tôm bị dịch bệnh trên diện rộng với nghi vấn là do giống tôm ngoại lai nhập lậu gây ra, Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để tránh thiệt hại đối với hàng ngàn hộ dân nuôi tôm thịt.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.