Nghệ An: Thi công khi chưa đền bù xong, chủ đầu tư và nhà thầu "đổ lỗi" cho nhau

Cho rằng việc đền bù, hỗ trợ với mức giá 150.000 đồng/m² đất nông nghiệp là quá thấp, một số hộ dân ở xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn chưa đồng ý nhận tiền để bàn giao đất lại cho Chủ đầu tư triển khai khu quy hoạch chia lô, đất ở dân cư Vườn Đình.

Một góc khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư Vườn Đình.

Dân bức xúc vì… giá đền bù quá “bèo”?

Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, hàng chục hộ dân ở xóm 8, xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) được chính quyền mời họp về việc thu hồi nhiều diện tích đất nông nghiệp để tiến hành quy hoạch chia lô đất ở dân cư vùng Vườn Đình.

Mặc dù nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù và để đất lại cho địa phương, tuy nhiên mới đây một số hộ dân phản ánh việc thu hồi đất và hỗ trợ tiền cho người dân vẫn còn nhiều bất cập.

Gia đình ông Phạm Hồng Hạnh (SN 1949, trú ở xóm 8, xã Diễn Mỹ) hiện có 2 thửa đất trồng lúa có diện tích gần 1.200m², nằm trong phần quy hoạch khu dân cư Vườn Đình. Tuy nhiên, cho đến nay ông Hạnh vẫn chưa đồng ý để đất lại.

Gia đình ông Hạnh có gần 1.200m² đất trồng lúa, nhưng ông cho rằng mức hỗ trợ, đền bù của xã chỉ với 150.000 đồng/m² là quá thấp.

Ông Hạnh cho biết: “Gia đình chúng tôi chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, xã cũng đã mời họp, nhiều lần vận động để lấy đất làm khu quy hoạch dân cư. Tuy nhiên, họ lại đền bù giá đất thấp quá (150.000 đồng/m² - PV) nên gia đình vẫn chưa đồng ý”.

“Vừa rồi, chúng tôi có gieo một số mạ để gieo cấy, tuy nhiên do đơn vị thi công đã đổ đất, đá lấp hết phần diện tích mương tưới tiêu nên không thể lấy nước vào. Số mạ đó đành phải bỏ đi”, ông Hạnh bức xúc.

Còn ông Nguyễn Hữu Thành (SN 1948, trú ở xóm 8, xã Diễn Mỹ), hiện là Thương binh hạng 2/4, người con trai đang sống trong nhà thì đang bị tàn tật. Sau khi có diện tích nằm trong quy hoạch khu dân cư Vườn Đình, tuy nhiên đến nay gia đình ông vẫn chưa đồng ý để lại đất cho địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Thành khẳng định sẽ giữ đất lại để tiếp tục sản xuất nông nghiệp về lâu dài.

Ông Thành khẳng định: “Chúng tôi có 760m² đất nằm trong diện tích quy hoạch, hàng năm sản xuất 1 vụ lúa và 2 vụ màu. Gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng, tuy nhiên khi xã nói chỉ áp giá 150.000 đồng/m² thì quá thấp nên chúng tôi sẽ giữ đất ở lại để tiếp tục sản xuất nông nghiệp”.

Trước đó, gày 5/10/2018, UBND huyện Diễn Châu đã có Quyết định 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bản đồ quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại vị trí 1 vùng Vườn Đình, xóm 8, xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu).

Quyết định về việc phê duyệt Bản đồ quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại vị trí 1 vùng Vườn Đình (xóm 8, xã Diễn Mỹ) của UBND huyện Diễn Châu.

Cụ thể, diện tích khu đất được quy hoạch: 20.227,97m², trong đó diện tích chia lô đất ở dân cư: 10.584,2m² với tổng số 52 lô; diện tích đất giao thông, mương thoát nước, đất khác là 9.643,8m².

Được biết, gói thầu san nền, xây dựng cơ sở hạ tầng…ở khu quy hoạch có nguồn vốn khoảng 6,3 tỉ đồng, do UBND xã Diễn Mỹ làm Chủ đầu tư; Công ty TNHH Hương La (trụ sở đóng tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu) là đơn vị thi công.

Mặc dù phía Chủ đầu tư chưa hoàn thành việc đền bù, hỗ trợ cho người dân, tuy nhiên theo ghi nhận của PV thì hiện nay (tháng 6/2019) phía nhà thầu đã tiến hành san lấp mặt bằng, hệ thống quy hoạch đường giao thông... gần như toàn bộ khu vực.

Người dân vẫn tiến hành sản xuất hoa màu trên phần diện tích đất chưa được đền bù, hỗ trợ.

“Xã mà nói nhà thầu tự ý thi công là không được”

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu) cho biết, có 43 hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp nằm trong khu quy hoạch chia lô, đất ở dân cư ở Vườn Đình (xóm 8, xã Diễn Mỹ). Đến nay, đa phần các hộ dân đã đồng ý và nhận tiền để đất lại cho địa phương, chỉ còn 1 số hộ chưa đồng ý.

Khi PV hỏi việc san lấp tại khu quy hoạch đã đúng quy định hay chưa? ông Tâm lý giải: “Chúng tôi chưa triển khai việc san lấp, cái này là do nhà thầu tự làm. Xã chỉ cho họ lấy ngày động thổ, chứ không biết phía nhà thầu triển khai máy móc làm liền. Sau khi nắm bắt được sự việc nên đã báo cáo. Ngày 15/5/2019, UBND huyện Diễn Châu đã có văn bản đình chỉ việc san lấp mặt bằng tại khu quy hoạch”, ông Tâm nói.

Để làm rõ việc “tự ý” san lấp mặt bằng tại khu quy hoạch khi chưa có chủ trương, ông Lê Văn La – Giám đốc Công ty TNHH Hương La  khẳng định, chúng tôi làm theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chứ không có chuyện tự tiện làm ở đó được.

“Xã cũng làm thủ tục động thổ rồi nhưng chưa định ngày làm; bữa ấy có máy móc về nên tranh thủ ngày thứ 7, Chủ nhật để tiến hành đổ đất ở đó. Giờ thì phải chờ xong thủ tục mới tiếp tục làm được”, ông La phân trần.

Theo ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu khẳng định, việc Chủ đầu tư bảo nhà thầu tự ý thi công là không được.

Trao đổi với PV, ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, UBND huyện đã ra Quyết định đình chỉ việc san lấp mặt bằng tại khu quy hoạch này.

Theo ông Hiên, ở đó là thu hồi đất của dân để quy hoạch phân lô đất ở, thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Xã làm quy trình thu hồi đất nông nghiệp của dân thì phải đền bù theo phương án đã được huyện phê duyệt sau đó quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá đất ở.

Theo báo cáo ở xã thì còn một hộ chưa nhận tiền. Trong khi thu hồi đất của dân thì lâu quá rồi, những hộ đồng nhận tiền rồi lại thắc mắc tại sao xã thu hồi rồi mà không làm, để đất hoang thì cũng lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu lý giải: "Việc thu hồi đất đó thì người ta xác định theo đơn giá quy định, chứ các quy trình về giải phóng mặt bằng thì xã làm bài bản. Xã quy hoạch đất ở, đầu tư hạ tầng và theo quy định Luật đầu tư công thì vốn của ngân sách cấp nào thì cấp đó quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải chịu trách nhiệm".

“Quy trình đầu tư thì họ (UBND xã Diễn Mỹ) đã làm xong rồi, còn xã mà nói nhà thầu tự ý thi công thì không được, kể cả tự ý thì xã với tư cách quản lý trên địa bàn thì phải đình chỉ ngay nếu họ làm khi chưa đủ điều kiện”, ông Hiên nói.

Việt Hòa - Đặng Sơn
Từ khóa: Quy hoạch chi lô đất ở khu dân cư Vườn Đình xã Diễn Mỹ san lấp đình chỉ huyện Diễn Châu Công ty TNHH Hương La Nghệ An

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.