Nghệ An: Gần 100% phụ huynh trường THCS Hưng Dũng nói không với VNEN

Gần 100% phụ huynh trường THCS Hưng Dũng (Thành phố Vinh - Nghệ An) đã nói không với VNEN.

Trường THCS Hưng Dũng (TP Vinh), gần 100% phụ huynh trường THCS Hưng Dũng nói không với VNEN.

Theo nguồn thông tin từ anh Nguyễn Tiến Hoành - Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh lớp 7B, Trường THCS Hưng Dũng (Thành phố Vinh), sáng ngày 10/9/2017, BGH nhà trường đã họp phụ huynh thực hiện Thông báo của Sở GD&ĐT Nghệ An lấy phiếu của phụ huynh học sinh lựa chọn SGK hiện hành hay VNEN, kết quả gần 100% phụ huynh lựa chọn SGK hiện hành nói “không” với chương trình VNEN.

“Chúng tôi không hiểu tại sao lãnh đạo GD Nghệ An không nói thẳng lựa chọn mô hình Trường học mới VNEN (THM VNEN) hay chương trình hiện hành mà phải nói tránh sang lựa chọn sách giáo khoa hiện hành có lẽ họ kiêng kỵ, lo sợ phụ huynh các trường khác trong tỉnh Nghệ An “noi gương” trường THCS Hưng Dũng làm “vỡ trận” VNEN chăng?”. Một phụ huynh (không công khai danh tính) phỏng đoán.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, phụ huynh phấn khởi vì họ đã vất vả, mất ăn, mất ngủ, lo lắng hơn một năm nay làm đơn gửi các cấp có thẩm quyền giải quyết, nhưng “quả bóng” THM VNEN được chuyền đi, chuyền lại và đến đầu năm học mới phụ huynh tiếp tục làm đơn gửi các cấp lãnh đạo kiên quyết đấu tranh dừng hẳn mô hình THM VNEN.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều ngày 1/9/2017, giữa Sở, Phòng GD TP, Trường THCS Hưng Dũng và đại diện Phụ Huynh về vấn đề VNEN.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh- Hội trưởng hội cha mẹ HS lớp 7B cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã mua sách chương trình THM VNEN cho con, nhưng không sao, cái cần nhất của chúng tôi là làm sao các con được học chương trình hiện hành. Chúng tôi sẽ mua sắm sách hiện hành đầy đủ cho con, còn sách VNEN xem như tài liệu tham khảo, không sao cả”.

Theo nguồn tin từ thầy Ninh Viết Tăng - Hiệu trưởng trường THCS Hưng Dũng cho biết, sau khi có kết qủa bỏ phiếu của phụ huynh, nhà trường sẽ cho tổng hợp báo cáo về Phòng GD&ĐT thành phố Vinh, Sở GD&ĐT Nghệ An xem xét, xử lý.

Chương trình hiện hành và chương trình THM VNEN là 2 chương trình khác nhau. Đề nghị Hiệu trưởng có kế hoạch làm việc với các tổ chuyên môn, giáo viên trực tiếp giảng dạy bố trí bổ túc những phần, chương, nội dung không có trong sách VNEN để khi chuyển sang chương trình hiện hành học sinh không bị động và lúng túng.

Văn Lê- Đặng Sơn

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !