Nghệ An: Đồn Biên phòng góp công chống khai thác IUU

Trong năm 2022, Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý vi phạm về lĩnh vực thủy sản 17 vụ, nộp ngân sách nhà nước hơn 109 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên biển, mới đây lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện 2 vụ/2 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Cụ thể, vào tháng 10/2022, tại vùng biển ven bờ huyện Diễn Châu (Nghệ An), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Diễn Thành đã phát hiện tàu cá TH 91971 TS do anh Trần Văn Bền (SN 1989) và tàu cá TH 91970 TS do anh Mai Văn Cường (SN 1984) làm chủ phương tiện (cả 2 trường hợp cùng trú tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12m khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển ven bờ tỉnh khác.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm mỗi chủ phương tiện số tiền 7,5 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Diễn Thành tổ chức tuần tra, kiểm soát các tàu cá trên vùng biển.

Trong năm 2022, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý vi phạm về lĩnh vực thủy sản 17 vụ/17 đối tượng/17 phương tiện, nộp ngân sách nhà nước 109,7 triệu đồng, tang vật thu giữ 2 bộ kích điện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập lạch được 23.931 lượt phương tiện/75.939 lượt lao động, đảm bảo đúng thủ tục, chặt chẽ, thông thoáng.

Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành xã Diễn Thịnh, Diễn Thành, Diễn Kim (huyện Diễn Châu) tổ chức ký cam kết không sử dụng máy đầu kéo gắn lưỡi bừa trong khai thác nguồn thủy sản ven bờ cho 13 hộ gia đình trên địa bàn; Tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển, Luật Thuỷ Sản 2017 và các văn bản, các quy định, hướng dẫn về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) được 5 buổi/750 lượt người tham gia;

Công tác  tổ chức cho chủ phương tiện tàu cá ký cam kết chống khai thác bất hợp pháp, không theo quy định IUU được 1.500 phương tiện. 

Đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến 24m, tuyên truyền cho ngư dân phải hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Diễn Thành, trong năm 2022, ngư dân, tàu thuyền trên địa bàn huyện Diễn Châu không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản, tuy nhiên có một số vi phạm các quy định của Luật Thủy sản 2017, các khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Thời gian vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển triển khai xây dựng kế hoạch tập huấn tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, cấp phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU. Trong năm 2022, các Đồn Biên phòng đã tổ chức 283 đợt tuyên truyền trên loa phát thanh của phường/xã và tuyên truyền tập trung tại thôn xóm với 3.040 lượt người tham gia; phát 3.074 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU.

Bảo Trâm

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !