Ngân hàng 'nhìn nhau' thu phí ATM

Các ngân hàng chưa thu phí ATM nội mạng từ 1/3 đã rầm rộ công bố, bằng cách này hay cách khác. Những đơn vị khác vẫn khá dè dặt, hoặc "nước đôi" dù được "bật đèn xanh".

Một số ngân hàng như VPBank, SHB đã thông báo chưa thu phí ATM nội mạng từ 1/3. Còn tại TienPhongBank, một cán bộ cho biết, sẽ “chấp nhận thương đau” để có thêm khách hàng. Các loại phí giao dịch nội mạng và liên mạng của ngân hàng này vẫn được miễn phí và khẳng định việc thu phí nội mạng “không có bất cứ khó khăn gì với ngân hàng nhưng vẫn miễn phí với mục tiêu khuyến khích mở rộng cơ sở khách hàng sử dụng thẻ”. Tại nhà băng này, phí phát hành thẻ ATM là 50.000 đồng/thẻ chuẩn, 100.000 đồng/thẻ VIP, phí thường niên 50.000 đồng/thẻ.

Về danh tính 34 ngân hàng sẽ thu hoặc miễn thu phí ATM, Vụ trưởng vụ Thanh toán Bùi Quang Tiên cho biết các đơn vị này sẽ công khai trên website hoặc có thông báo tại chi nhánh, phòng giao dịch. Với những ngân hàng thu phí, số liệu công khai sẽ là mức phí, loại phí, còn với nhà băng miễn phí sẽ là hình thức áp dụng, thời hạn… Tuy nhiên, đến hôm nay, chưa có nhiều ngân hàng thu phí công khai biểu này trên website. Riêng về tổng tiền thu được sau khi các ngân hàng áp dụng phí rút tiền nội mạng 1.000 đồng/lần, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng như Hội thẻ đều từ chối tiết lộ.

Ngân hàng 'nhìn nhau' thu phí ATM - ảnh 1

Lãnh đạo Hội thẻ ngân hàng cho biết, với mỗi lần giao dịch qua ATM miễn phí, số tiền ngân hàng bị mất từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng, do đó việc thu phí 1.000 đồng cũng phần nào để bù đắp vào khoản này. Ảnh: Lan Anh.

Ông Tiên cho biết, đợt này, sẽ có 2 ngân hàng thương mại nhà nước bắt đầu thu phí. Rục rịch cho kế hoạch thu phí nội mạng từ 1/3, Vietcombank phát đi thông báo cho mức phí nội mạng là 1.100 đồng. Còn các giao dịch bên ngoài như truy vấn số dư là 550 đồng, in sao kê/vấn tin là 550 đồng, chuyển khoản 5.500 đồng, tăng so với trước. Về ý kiến cho rằng phí chồng phí, lãnh đạo Vietcombank cho biết, thực tế, các loại phí mà mức phí đều rạch ròi.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó tổng giám đốc Vietcombank (Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng) nói, thực tế, việc khuyến mại miễn phí để thẻ ATM thâm nhập thị trường và người dân quen với việc dùng thẻ, chưa loại dịch vụ nào bị hạn chế thu phí như ATM. Sau 5 năm, đề xuất thu phí ATM nội mạng đã được đưa lên, nhưng Nhà nước phải hoãn lại vì lo ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, đồng thời muốn cho “thuận mua vừa bán”, lãnh đạo này bày tỏ.

Trong khi đó, một cán bộ ngân hàng cổ phần khác nằm trong danh sách miễn phí phí rút tiền nội mạng ATM từ 1/3 lại trả lời "nước đôi" khi được hỏi về chính sách này. Vị này cho biết, đang có kế hoạch nhưng cụ thể như thế nào thì sẽ công bố sau. Lo lắng trên là có cơ sở, vì theo vị này, còn phải xem ngân hàng bạn sẽ ngừng thu phí đến thời điểm nào, để tính toán cho hợp lý, cân đối lại.

Chất lượng liệu có là lời hứa?

Không tiết lộ mức tiền sẽ thu về nếu tiến hành thu phí ATM mỗi lần 1.000 đồng, nhưng Chủ tịch Hội thẻ ngân hàng Nguyễn Văn Tuân cho biết, cảm thấy “tự ái” nếu cứ nói mãi về vấn đề thu phí thì chất lượng phục vụ có tốt hơn không. “Có thu hay không thì chất lượng phục vụ khách hàng vẫn phải như thế, vì kinh doanh ngân hàng cũng có cạnh tranh, nếu kém đi là khách sang ngân hàng khác ngay”, ông nói.

Theo tính toán của ông Tuân, mỗi giao dịch ATM sẽ mất từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng chi phí. Thu được tối đa 1.000 đồng/lần, số tiền các ngân hàng phải bù khoảng 6.000 đồng đến 8.000 đồng. Trước đó, một vị tổng giám đốc ngân hàng cổ phần cũng đã tính toán chi ly từng khoản phí rót vào vận hành hệ thống ATM và kết luận, phải thu 6.000-7.000 đồng/giao dịch, ngân hàng mới “hòa vốn”. Còn theo chia sẻ của ông Bùi Quang Tiên, trong năm 2012, hoạt động vận hành ATM toàn hệ thống đã lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng.

Vụ trưởng vụ Thanh toán Bùi Quang Tiên cũng có cùng quan điểm. Ông nói, 15 năm nay, các ngân hàng đã bỏ ra lượng phí rất lớn và miễn phí, nay thu để đảm bảo lợi ích chung, tốt hơn. Ông cũng hi vọng, sau ngày 1/3, chất lượng dịch vụ sẽ tăng lên, sự không an toàn trong rút tiền qua ATM được hạn chế. "Nhưng cũng phải nói, việc thu phí nội mạng ATM giống như thu phí bảo trì đường bộ, không đảm bảo 100% khi thu phí thì không còn trục trặc ATM, cũng như không thể nói đã thu phí đường bộ thì đảm bảo không còn ách tắc, tai nạn giảm", lãnh đạo này chia sẻ và nói thêm.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến tái khẳng định, ATM là dịch vụ ngân hàng để cung cấp được cần có chi phí, mức cụ thể đã được công bố. Còn lại, nguồn tiền thu được nếu áp dụng phí trên là bao nhiêu, ông Tiến từ chối bình luận và nói thêm, mức phí tối đa 1.000 đồng/lần đã được cân nhắc, tính toán phù hợp để khuyến khích người dùng, cũng để bù đắp một phần chi phí. "Ở nước ngoài, điều này là quen thuộc và người dân không thắc mắc, nhưng tại Việt Nam, từ việc không thu chuyển sang có thu sẽ có nhiều ảnh hưởng nhưng sẽ làm để đáp ứng lợi ích của cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng, đảm bảo chủ trương giảm tiền mặt và khuyến khích dùng các phương tiện thanh toán khác", ông Tiến bày tỏ.

Giao dịch qua thẻ 2012 gần 235.000 tỷ đồng

Theo thống kê giao dịch qua ATM/POS và thanh toán qua thẻ phát sinh trong quý IV/2012 Ngân hàng Nhà nước công bố, món giao dịch bằng ATM là hơn 132 triệu, với tổng tiền gần 235.000 tỷ đồng, còn qua POS và những thiết bị khác đạt trên 5 triệu món với tổng giá trị hơn 27.600 tỷ đồng.

Lan Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.