Ngân hàng hạ lãi suất về 13%/năm cho người vay cũ

4 ngân hàng “ông lớn” trong nhóm thương mại nhà nước đã cam kết giảm lãi suất tất cả các khoản vay cũ về tối đa 13%/năm, kể từ ngày 13/5.

Tại cuộc họp báo về lãi suất tổ chức sáng nay ở Ngân hàng Nhà nước, nhiều nhà băng cho biết, giảm lợi nhuận khi cắt giảm lãi suất các khoản vay cũ về 13%/năm từ ngày 13/5 sắp tới là sự chia sẻ cần thiết với người vay vốn và nền kinh tế. Những lĩnh vực ưu tiên, trần tối đa là 10%/năm, như quy định tại thông tư 10 Ngân hàng Nhà nước mới ban hành.

Phó tổng giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - ông Nguyễn Quốc Hùng - cho biết, ngân hàng này sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm lãi suất các khoản cho vay cũ về 13%/năm kể từ ngày 13/5. Nếu doanh nghiệp có giải pháp trả nợ gốc và lãi, ngân hàng có thể xem xét giảm tiếp. Tại Agribank, ông Hùng tiết lộ dư nợ các khoản vay có lãi suất từ 13% đến 15%/năm chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 48% tổng dư nợ, do đó, việc đưa đồng loạt về 13% là một quyết định khá khó khăn. Hiện tại, lãi suất cho vay với nông nghiệp nông thôn tối đa là 10%/năm, đã có gói cho vay lãi suất 6,5-8%, đối tượng không ưu tiên cao nhất là 12,5%.

Đại diện BIDV cũng chia sẻ, sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống dưới 10%/năm. Về phương án tiếp tục giảm xuống thấp hơn, ông này cho biết, sẽ giảm theo lãi suất huy động nhưng cần có lộ trình. Ngân hàng này cũng sẽ hạ lãi suất cho vay với tất cả các khoản về 13%/năm, dù chưa đến thời điểm áp dụng.

Ngân hàng hạ lãi suất về 13%/năm cho người vay cũ - ảnh 1

4 ngân hàng "ông lớn" trong nhóm thương mại nhà nước đã cam kết sẽ đưa lãi suất các khoản vay cũ về tối đa 13%/năm kể từ ngày 13/5 sắp tới và cho rằng đây là sự chia sẻ với người đi vay cũng như nền kinh tế. Ảnh: Lan Anh.

Khẳng định ngân hàng mình không còn các khoản vay với lãi suất trên 15%/năm, ông Phạm Quang Dũng - Phó tổng giám đốc ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) - cho biết, ngay cả các khoản vay mới, lãi cao nhất cũng chỉ 13%/năm. Cũng như các ngân hàng nói trên, Vietcombank cam kết sẽ đưa lãi suất cho vay về 13%/năm cao nhất đối với tất cả các khoản, kể từ ngày 13/5 sắp tới. Hiện tại, dư nợ cho vay với lãi suất 13-15%/năm ở Vietcombank còn khoảng 5.000 tỷ đồng.

Phía VietinBank, Phó tổng giám đốc Lê Đức Thọ nhận định, mặt bằng lãi suất hiện tại là thời điểm tốt để tạo lãi suất thực dương cho người gửi tiền, còn với người vay, cũng là lúc để vay vốn với lãi suất thấp. Theo ông Thọ, VietinBank đang đẩy mạnh nhiều giải pháp tích cực để cơ cấu lại nguồn vốn.

Vì sao không giảm trần lãi suất huy động?

Giải thích về việc chỉ giảm các lãi suất điều hành và lãi suất cho vay, trần huy động giữ nguyên 7,5%/năm đối với kỳ hạn ngắn dưới 1 năm, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, mức trần 7,5% hiện tại là sát với kỳ vọng lạm phát 2013 ở mức 6-7%, cũng là đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền.

Trước khi quyết định điều chỉnh lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng xem xét, cân nhắc các ý kiến, đồng thời căn cứ bối cảnh thực tiễn mới đưa ra giải pháp. Hơn nữa, trần 7,5%/năm chỉ áp dụng với kỳ hạn ngắn, các ngân hàng vẫn hoàn toàn có thể cân đối các yếu tố như vốn, thanh khoản, chiến lược, mục tiêu lợi nhuận… và có nhiều mức phù hợp. Mức này cũng đảm bảo được lãi suất của người gửi tiền được thực dương, không gây ra hiện tượng rút tiền chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, đại diện vụ Chính sách tiền tệ chia sẻ.

Bà Hồng cũng nhấn mạnh, vẫn chưa tính đến bỏ trần lãi suất huy động, vì nếu bỏ, có thể các ngân hàng lại chạy đua huy động vốn với lãi suất cao, gây bất ổn thị trường. Hệ lụy của việc làm này là lãi suất cho vay không giảm được, tiến trình thúc đẩy các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cũng bị chậm lại khi thị trường tiền tệ bị xáo trộn.

Lan Anh

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.