Ngân hàng 'chống lưng' khách mua nhà bằng bạc lẻ

Thay vì tập trung vào khách giàu, một số ngân hàng hướng sang những người tích bạc lẻ để mua nhà, trong bối cảnh nhà đất vẫn giảm giá.

Thu nhập hàng tháng 2 vợ chồng lên tới 20 triệu đồng, cưới nhau đã được 3 năm, có một sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng trong ngân hàng, nhưng vợ chồng anh Tuấn Anh vẫn phải ở nhà thuê. Mỗi tháng, tiền thuê nhà hết 2,5 triệu đồng, cộng thêm điện nước, mạng Internet, chi phí sinh hoạt, ăn uống, đối nội đối ngoại, số tiền để ra mỗi tháng của vợ chồng Tuấn Anh cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng. Cặp vợ chồng này cho biết, rất sốt ruột khi giá nhà đất liên tục giảm, nhưng khi hỏi thủ tục vay vốn tại một số ngân hàng thì lãi suất dao động từ 12%/năm trở lên trong khi hai người không thuộc đối tượng được vay trong gói 30.000 tỷ.

“Giờ có 100 triệu tiết kiệm, cố gắng thì năm nay để ra được thêm 150 triệu nữa, số này chỉ đủ đóng tiền cọc thôi, nên cứ nấn ná, chưa dám vay để mua”, Tuấn Anh cho biết. Phương án đợi giá nhà giảm thêm được hai vợ chồng thống nhất, trong thời gian đó sẽ tích cóp đủ một nửa giá trị căn nhà, số còn lại sẽ vay mượn gia đình hoặc ngân hàng.

Ngân hàng 'chống lưng' khách mua nhà bằng bạc lẻ - ảnh 1

Người có nhu cầu mua nhà ở thực sự có thể chọn cách tích cóp vài triệu một tháng rồi đón điểm rơi của thị trường cả về giá nhà, lãi suất ngân hàng để vay tiền mua cho mình căn hộ mơ ước. Ảnh: Hoàng Anh.

Hiện tại, lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng dao động 9-12%/năm theo niêm yết. Nhưng thực tế, khi chọn phương án trả nợ theo khả năng, nhiều người phải trả lãi suất lên tới 14%/năm, đối với những khoản vay trung hạn 5-10 năm. Nhiều hình thức khuyến mại được các ngân hàng áp dụng, nhưng thực tế, khách hàng chưa thấy hấp dẫn.

“Chúng tôi đang hướng đến nhóm khách hàng thích cóp nhặt từng đồng bạc lẻ, vì đây mới là những người cần nhà với nhu cầu thực để ở, thay vì đầu cơ”, lãnh đạo một ngân hàng cổ phần ở Hà Nội chia sẻ. Ông này cho biết, không chỉ đơn vị mình, rất nhiều ngân hàng khác cũng đang đua nhau tung ra những gói sản phẩm hướng vào đối tượng có thu nhập không cao nhưng ổn định.

Tại ngân hàng Đại Á, mức thu nhập 4 triệu đồng/tháng trở lên, khách hàng đã có thể vay tiền mua nhà. Từ tháng 6/2013, nhà băng này bắt đầu triển khai chương trình cho vay nói trên, áp dụng với đối tượng là cán bộ, công viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân. Chương trình cho vay này của Đại Á cũng tương đương như áp dụng với đối tượng là người mua nhà thu nhập thấp trong gói 30.000 tỷ. Mức cho vay lên tới 50% giá trị hợp đồng, dài nhất lên tới 15 năm.

Ông Trần Thanh Quang, Phó tổng giám đốc phụ trách bán lẻ tại ngân hàng Đại Dương cũng cho biết, đơn vị này đang có chương trình gửi góp tích lũy an cư dành cho khách hàng cá nhân. “Mỗi tháng, người gửi có thể để vào tài khoản 1-10 triệu đồng, đến khi thấy đủ tiềm lực và thời cơ để rút ra mua nhà, sau khoảng 9 tháng đến vài năm, ngân hàng sẽ cấp tín dụng mua nhà với lãi suất ưu đãi cực thấp cho hạn mức lên tới 200%”, lãnh đạo này chia sẻ. Ông này cho biết, đây là chương trình đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia ngân hàng, việc cân nhắc vay tiền mua nhà sẽ tùy thuộc vào khả năng chi trả cũng như thu nhập hàng tháng của khách hàng. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng là không nên quá “liều” mua khi trong tay có chưa đến một nửa giá trị căn nhà, hoặc đi vay ngân hàng với lãi suất cao để rồi rơi vào cảnh “tiền thật mua nhà trên giấy”. “Vấn đề là phải đón được điểm rơi của thị trường, đồng thời cân đối tài chính để đảm bảo khả năng chi trả cho căn nhà định mua song vẫn ổn định sinh hoạt”, một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính đưa khuyến cáo.

Vị này cho rằng, khi cân nhắc mua nhà, người dân cần lưu ý 3 yếu tố, một là giá, hai là lãi suất ngân hàng và cuối cùng là tỷ lệ lạm phát. “Tại một số quốc gia phát triển trong đó có Mỹ, Anh… tỷ lệ người dân vay tiền mua nhà lên tới 70%, nhưng tại Việt Nam chưa đến 1% mà nguyên nhân chủ yếu là giá nhà đất Việt Nam chưa sát với giá trị thực, lãi suất vẫn cao”, ông này cho biết.

Với căn nhà khoảng 650 triệu đồng, mỗi tháng tích được 3 triệu, sau 2 năm cũng có khoảng 90 triệu cả gốc và lãi, cộng thêm số tiền tiết kiệm được khoảng 100 triệu và số ngân hàng cho vay thêm khoảng 500 triệu đồng lãi suất 10,5%/năm thì khoảng gần 8 năm có thể trả hết nợ với số tiền trả hàng tháng gần 9 triệu đồng. “Mức chi trả như vậy phù hợp với gia đình có thu nhập trung bình tất cả các thành viên khoảng 20 triệu đồng”, chuyên gia nói trên chia sẻ.

Lan Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.