Ngân hàng An Bình được chấp thuận chuyển trụ sở ra Hà Nội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc ABBank thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đến địa điểm mới là tầng 1,2,3 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký (13/9/2019).

Nguyên nhân khiến ABBank chuyển trụ sở chính ra Hà Nội từng được đưa ra trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Lý do là hầu hết thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và phần lớn đội ngũ lãnh đạo cấp khối hiện đều làm việc tại Hà Nội.

Trụ sở hiện nay của ABBank ở 170 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM có diện tích hơn 3.900 m2, được đưa vào sử dụng từ năm 2009 khi quy mô nhân sự của nhà băng này chỉ có 300 người. Công năng của tòa nhà được thiết kế ban đầu cho mục đích làm khách sạn, sau đó ABBank cải tạo lại bằng cách cơi nới thêm diện tích ra phần ban công. Tuy nhiên, hiện nay nhân sự ở Hội sở tại TP.HCM đã tăng gấp rưỡi lên 450 người, nên tòa nhà chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu chỗ ngồi, chưa kể kế hoạch phát triển nhân sự cho các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, nhiều khối/phòng/ban không được sắp xếp đồng nhất tại một khu vực mà phân bố ở nhiều tầng khác nhau, đồng thời nhiều đơn vị, bộ phận lại phải tạm thời thuê địa điểm bên ngoài trụ sở chính, làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của toàn bộ nhân viên lại thêm tốn kém chi phí.

Trong thời gian tới, với các kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hàng năm 20-30% thì quy mô nhân sự ở trụ sở cũng tăng lên, do đó ngân hàng cần thiết có một trụ sở mới đủ rộng để đáp ứng nhu cầu.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ, các máy chủ dữ liệu và vận hành kỹ thuật của ngân hàng cũng đều đặt tại Hà Nội, nên việc di dời hội sở chính về Hà Nội sẽ không làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Hơn nữa, tại Hà Nội, trong số 31 ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam thì có 17 ngân hàng đặt trụ sở tại Hà Nội, 11 ở TP.HCM, việc đặt trụ sở ở Hà Nội sẽ giúp ABBank tiếp cận với các cơ hội phát triển và nâng cao vị thế tại Hà Nội cũng như ở các khu vực phía Bắc, giúp cân bằng giữa hai miền, thực hiện tốt hơn chiến lược kinh doanh.

D. Thùy

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?