Ngà voi nhập lậu vào Việt Nam... tính bằng tấn
Tại một số nước châu Âu, điển hình là nước Pháp, ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi khi bị phát hiện bị xử lý rất nghiêm khắc. Cụ thể, Pháp vừa cho tiêu hủy hơn 3 tấn ngà voi trị giá hơn 70 triệu EUR. Nhiều người cùng khuyến cáo, khi nhập cảnh vào Pháp, tốt nhất không nên dùng các đồ trang sức có nguồn gốc từ ngà voi, sẽ bị tịch thu.
Với các biện pháp kiên quyết này, ngà voi khó có cơ hội được nhập vào các nước châu Âu.
Tuy nhiên, ngà voi từ các nước châu Phi lại đang chuyển hướng nhập lậu sang châu Á.
Điển hình như ngày 28- 8- 2013, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện 21 chiếc ngà voi, trọng lượng 74 kg được giấu trong các sừng bò nuôi trong lô hàng nhập về cảng Hải Phòng do Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quảng Đạt đứng tên người nhận.
Ngày 2-10, đơn vị lại phát hiện 1167 chiếc và khúc ngà voi trọng lượng 2162 kg giấu giữa các bao vỏ ốc biển do chi nhánh Công ty Thương mại dịch vụ XNK Hải Phòng tại Quảng Ninh đứng tên người nhận làm thủ tục hải quan. Cục Hải quan cũng phối hợp với PC 46 Công an thành phố kiểm tra, phát hiện 715 khúc, tương đương 2455 kg ngà voi, được cắt khúc giấu giữa các bao chứa vỏ ốc biển do Công ty cổ phần Hoàng Gia Exim HP đứng tên nhận…
Tuy nhiên, theo cơ quan hải quan, khi giám định đối với sản phẩm thuộc nhóm 1 Cites mất rất nhiều thời gian, chi phí giám định lớn (từ 20-40 triệu đồng). Trong khi đó, việc giám định phải dùng kinh phí chung của đơn vị, không có kinh phí riêng cho việc này.
Về xử lý tang vật, không định giá được sản phẩm hoang dã, do đây là mặt hàng cấm nhập khẩu, buôn bán, lưu thông trên thị trường, khó xác định được trị giá tang vật vi phạm làm cơ sở đưa ra mức định tội cụ thể. Bên cạnh đó, hiện nay, chưa có nơi nào bảo quản chuyên biệt đối với những mặt hàng này nên việc bảo quản tang vật gặp nhiều khó khăn. Cũng chưa có quy định cụ thể khi bàn giao tang vật vi phạm cho các cơ quan chức năng.
Theo Quỹ quốc tế về bảo vệ động vật (IFAW), số lượng ngà voi buôn lậu bị bắt giữ trên thế giới liên tục tăng trong các năm qua từ 24,3 tấn trong năm 2011 lên 30 tấn năm 2012 và 45,1 tấn năm 2013. Hiện nay, nhóm 8 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Kênia, Malaixia, Philippin, Tandania, Thái Lan, Uganđa và Việt Nam đang được CITES đánh giá là những điểm nóng của buôn lậu ngà voi và cần có những biện pháp cụ thể để giảm bớt tình hình buôn lậu ngà voi trong vòng 12 tháng tới đây.
TheoThanh Hiệp/baohaiphong.com.vn