Não lòng cổ đông nhỏ đi dự Đại hội thường niên
Mùa Đại hội cổ đông đang dần trôi qua, bên cạnh những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì cách ứng xử của HĐQT, Ban tổ chức đối với cổ đông bên lề Đại hội cũng là một vấn đề đáng được bàn đến.
Mùa Đại hội lại đến, chúng tôi lại chộn rộn mua mua bán bán cổ phiếu hay hỏi han khắp nơi xin ủy quyền nhằm kiếm “tấm vé” tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Trong vai trò cổ đông siêu nhỏ, chỉ với 1 lô cổ phiếu (10 cổ phiếu đối với sàn HOSE hay 100 cổ phiếu đối với sàn HNX), tham dự Đại hội để cung cấp thông tin cho độc giả và cộng đồng nhà đầu tư, chúng tôi được chứng kiến nhiều tình huống “bi hài” khiến người tham dự không dứt những suy tư khi rời bước khỏi Đại hội.
Cũng từ đó đặt lên những trăn trở về sự phân biệt cổ đông, về cách hành xử “thiếu tế nhị” mà các doanh nghiệp dành cho “ông chủ tí hon” của mình.
Chuyện nhỏ mà không nhỏ
Một cổ đông sở hữu 10,000 cp của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) với tâm trạng khá bức xúc khi nói về thái độ cử xử của Ban tổ chức Đại hội. Cụ thể, cổ đông này cho biết, trong kỳ ĐHĐCĐ vừa qua, thông tin về Đại hội mà cổ đông có được là do đọc trên báo mạng, vị này không nhận được thư mời hay thông báo nào về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội từ công ty cả. Thậm chí, khi cổ đông gọi điện đến công ty để xác nhận tham dự thì nhận được lời giải thích là công ty không gửi thư mời cho cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu dưới 15,000 đơn vị, sau khi Đại hội kết thúc thì công ty mới gửi toàn bộ nội dung, không hề có ý định hỏi thêm thông tin để mời cổ đông tham gia họp.
Mặc dù không hài lòng với thái độ và cách cư xử của PNJ, nhưng cổ đông này vẫn quyết tâm đi Đại hội với suy nghĩ “Mình là cổ đông, chẳng lẽ lại không cho mình vào?”. Xuất hiện tại Đại hội, phải mất hơn 30 phút đứng đợi “Ban Tổ chức xử lý đối với trường hợp không có thư mời” thì cuối cùng cổ đông cũng được tham dự nhưng không phát tài liệu với lý do đã hết.
Chưa hết, vô trong Đại hội thì cổ đông này lại nhận thấy sự lạc lõng của bản thân khi trong tay ai ai cũng có một túi xách đựng quà, trừ mình.
Nhắc đến chuyện quà cáp, Đại hội của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) cũng xuất hiện những hành động khiến cổ đông không thoải mái. Một cổ đông nhỏ của PVD than thở, cũng cùng là một sự kiện nhưng Ban tổ chức đã “kỳ công” chuẩn bị hai phần quà khác biệt, lúc cổ đông đi ra lễ tân yêu cầu xem phiếu cổ đông để đưa quà cho phù hợp.
Hay ngay tại Đại hội của CTCP Bột giặt Lix (LIX), một cổ đông hỏi sao mọi năm công ty đều có quà cho cổ đông mà năm nay lại không có. Chủ tịch HĐQT ông Lâm Văn Kiệt tỏ ra khá bối rối và nói rằng, cổ đông có cổ đông lớn, cổ đông nhỏ mà tặng quà giống nhau cũng kỳ nên công ty quyết định không tặng!?
Ngồi ở băng ghế dưới, người viết cũng rất bất ngờ với phát biểu trước Đại hội của vị Chủ tịch.
Ngược lại, một số doanh nghiệp khác như GAS, STB, PGD, VNM dù cổ đông nhỏ, sở hữu chỉ 1 lô cổ phiếu thôi thì các doanh nghiệp này vẫn tiếp đón rất chu đáo. Ngay từ khâu chuẩn bị, gửi thư mời và đón tiếp tại Đại hội.
Hay như CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (ITA), tuy không gửi thư mời đối với các cổ đông nhỏ nhưng khi tới nơi tổ chức Đại hội, cổ đông chỉ cần trình giấy tờ để Ban tổ chức kiểm tra, họ nhanh chóng sắp xếp vị trí xe đển đưa đón nhà đầu tư từ TPHCM về Long An dự Đại hội.
Những câu chuyện nhỏ nhưng không nhỏ, đã phần nào thể hiện được nét văn minh và cũng truyền tải phần nào cho nhà đầu tư về vấn đề văn hóa của doanh nghiệp. Thiết nghĩ, Ban tổ chức Đại hội cần chú trọng và lưu ý hơn để tạo ấn tượng tốt, tránh mang lại cảm giác thiếu tôn trọng cho cổ đông. Từ đó, cũng tạo niềm tin và kéo cổ đông gắn bó với doanh nghiệp hơn.
Mỹ Hà
Cũng từ đó đặt lên những trăn trở về sự phân biệt cổ đông, về cách hành xử “thiếu tế nhị” mà các doanh nghiệp dành cho “ông chủ tí hon” của mình.
![]() |
| Cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội |
Chuyện nhỏ mà không nhỏ
Một cổ đông sở hữu 10,000 cp của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) với tâm trạng khá bức xúc khi nói về thái độ cử xử của Ban tổ chức Đại hội. Cụ thể, cổ đông này cho biết, trong kỳ ĐHĐCĐ vừa qua, thông tin về Đại hội mà cổ đông có được là do đọc trên báo mạng, vị này không nhận được thư mời hay thông báo nào về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội từ công ty cả. Thậm chí, khi cổ đông gọi điện đến công ty để xác nhận tham dự thì nhận được lời giải thích là công ty không gửi thư mời cho cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu dưới 15,000 đơn vị, sau khi Đại hội kết thúc thì công ty mới gửi toàn bộ nội dung, không hề có ý định hỏi thêm thông tin để mời cổ đông tham gia họp.
Mặc dù không hài lòng với thái độ và cách cư xử của PNJ, nhưng cổ đông này vẫn quyết tâm đi Đại hội với suy nghĩ “Mình là cổ đông, chẳng lẽ lại không cho mình vào?”. Xuất hiện tại Đại hội, phải mất hơn 30 phút đứng đợi “Ban Tổ chức xử lý đối với trường hợp không có thư mời” thì cuối cùng cổ đông cũng được tham dự nhưng không phát tài liệu với lý do đã hết.
Chưa hết, vô trong Đại hội thì cổ đông này lại nhận thấy sự lạc lõng của bản thân khi trong tay ai ai cũng có một túi xách đựng quà, trừ mình.
Nhắc đến chuyện quà cáp, Đại hội của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) cũng xuất hiện những hành động khiến cổ đông không thoải mái. Một cổ đông nhỏ của PVD than thở, cũng cùng là một sự kiện nhưng Ban tổ chức đã “kỳ công” chuẩn bị hai phần quà khác biệt, lúc cổ đông đi ra lễ tân yêu cầu xem phiếu cổ đông để đưa quà cho phù hợp.
Hay ngay tại Đại hội của CTCP Bột giặt Lix (LIX), một cổ đông hỏi sao mọi năm công ty đều có quà cho cổ đông mà năm nay lại không có. Chủ tịch HĐQT ông Lâm Văn Kiệt tỏ ra khá bối rối và nói rằng, cổ đông có cổ đông lớn, cổ đông nhỏ mà tặng quà giống nhau cũng kỳ nên công ty quyết định không tặng!?
Ngồi ở băng ghế dưới, người viết cũng rất bất ngờ với phát biểu trước Đại hội của vị Chủ tịch.
Ngược lại, một số doanh nghiệp khác như GAS, STB, PGD, VNM dù cổ đông nhỏ, sở hữu chỉ 1 lô cổ phiếu thôi thì các doanh nghiệp này vẫn tiếp đón rất chu đáo. Ngay từ khâu chuẩn bị, gửi thư mời và đón tiếp tại Đại hội.
Hay như CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (ITA), tuy không gửi thư mời đối với các cổ đông nhỏ nhưng khi tới nơi tổ chức Đại hội, cổ đông chỉ cần trình giấy tờ để Ban tổ chức kiểm tra, họ nhanh chóng sắp xếp vị trí xe đển đưa đón nhà đầu tư từ TPHCM về Long An dự Đại hội.
Những câu chuyện nhỏ nhưng không nhỏ, đã phần nào thể hiện được nét văn minh và cũng truyền tải phần nào cho nhà đầu tư về vấn đề văn hóa của doanh nghiệp. Thiết nghĩ, Ban tổ chức Đại hội cần chú trọng và lưu ý hơn để tạo ấn tượng tốt, tránh mang lại cảm giác thiếu tôn trọng cho cổ đông. Từ đó, cũng tạo niềm tin và kéo cổ đông gắn bó với doanh nghiệp hơn.
Mỹ Hà
Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
