Nắng nóng: Kinh doanh bia phố cổ lãi "khủng" thế nào?

Nhờ những ngày nắng nóng, chủ quán bia vỉa hè có thể bán hàng trăm lít bia mỗi ngày, lãi 2- 6 triệu đồng/ngày.

Tạ Hiện, con phố nổi tiếng nhất trung tâm phố cổ bởi bia vỉa hè, là điểm đến thu hút rất nhiều bạn trẻ, khách du dịch nước ngoài. Trong thời tiết nóng nực, nhu cầu giải khát tăng cao đã trở thành cơ hội ăn nên làm ra cho những quán bia. Tất cả các quán luôn trong tình trạng đông nghịt, "đuổi không hết khách".

Nắng nóng: Kinh doanh bia phố cổ lãi

Khách đến uống bia thường là các bạn trẻ

Đặc biệt là từ 6h chiều trở đi, nơi đây thực sự sôi động và náo nhiệt. Vỉa hè chật kín không còn một chỗ trống. Thậm chí khách ngồi uống bia còn tràn xuống cả lòng đường. Mặc dù vậy nhưng khách hàng cũng không tỏ ra phàn nàn vì đó là tình trạng chung.

Anh Thắng, một người kinh doanh bia hơi vỉa hè ở đây cho biết, chỉ hơn 100m từ phố Lương Ngọc Quyến đến Tạ Hiện nhưng tính sơ cũng có gần 30 quán bia.

"Trước đây không nhiều đến mức này nhưng giờ người ta thấy kinh doanh bia có lãi nên ào ào mở, quán bia mọc lên như nấm. Có nhà diện tích hẹp, chỉ kê được vài cái bàn nhưng cũng chuyển sang kinh doanh bia hơi. Với những quán bia vỉa hè, đồ nghề cũng chỉ là mấy chiếc bàn ghế nhựa, chi phí bỏ ra không lớn nhưng để có được những mét đất vỉa hè kinh doanh không phải đơn giản", anh Thắng nói.

Tại một quán bia khác, vào giờ cao điểm, theo quan sát khách hàng thậm chí phải đứng đợi, bị từ chối vì quán kín chỗ. Mặc dù có đến 5 nhân viên phục vụ nhưng vẫn không kịp phục vụ khách. Bà chủ quán bia trên tay cầm cuốn sổ dày, chỉ riêng ghi chép, tính toán cũng không kịp nghỉ tay.

Cũng theo anh Thắng, trước đây những người kinh doanh ở đây không mất phí thuê mặt bằng vì họ đều bán trên vỉa hè nhưng cách đây khoảng một tháng khi tuyến phố này trở thành tuyến phố đi bộ thì những hộ kinh doanh ở đây phải đóng tiền kinh doanh trên vỉa hè là 100.000 đồng/m2. Với 8m2 kinh doanh cộng thêm tiền đóng vệ sinh và một số chi phí khác thì mỗi tháng anh phải đóng 2 triệu đồng.

Nắng nóng: Kinh doanh bia phố cổ lãi

Với diện tích kinh doanh rộng, chủ quán bia ở khu phố này có thể lãi 6 triệu đồng/ngày

Khi hỏi anh Thắng có tính tăng giá bán lên không khi mà trước đây không mất tiền thuê phí nay phải đóng gần 1 triệu đồng mỗi tháng? Anh Thắng cho biết, ở đây nhà nhà kinh doanh bia hơi, cạnh tranh nhau về giá cả, mức giá bia hơi từ lâu niêm yết 5000 đồng/cốc nên dù phải đóng phí thì các hộ kinh doanh ở đây cũng không ai dám tăng giá.

Được biết mỗi ngày anh Thắng bán được 4 bom bia, mỗi bom bia lãi gần 200.000 đồng. Nếu tính sơ, riêng tiền bia hơi đã lãi khoảng 800.000 đồng, chưa kể tiền lãi từ bia chai và một số một nhắm khác.

Cụ thể giá bia chai Sài Gòn, Hà Nội, Tiger ở khu vực này là 15.000 đồng, bia Heniken 25.000 đồng, nem phùng 12.000 đồng/chiếc, nem chua 50.000 đồng/chục, lạc luộc 20.000 đồng/đĩa…

“Mấy hôm nắng nóng, quán tôi mỗi tối phải cần đến 4 – 5 người phục vụ. Các con tôi đứa làm ngân hàng, đứa làm giáo viên, ngày đi làm nhưng tối về lại ra bán bia. Nhà có bao nhiêu người đều huy động ra để phụ bán. Cũng may, không mất khoản thuê người làm nên sau khi từ đi chi phí này nọ cũng lãi khoảng 1,5 triệu đồng mỗi ngày”, anh Thắng nói.

Tuy nhiên anh Thắng cũng tiết lộ, quán của anh diện tích hẹp nên lãi không cao. Còn những hộ kinh doanh ngay ngã tư Tạ Hiện thì mới “khủng”. Diện tích kinh doanh rộng, khách đông, lượng tiêu thụ bia lớn. Những ngày nắng nóng như thế này mỗi tháng họ chắc lãi cả trăm triệu đồng.

Không những thế, dịch vụ gửi xe ở đây cũng tha hồ hốt bạc. Mặc dù giá vé khá cao, từ 10.000- 15.000 đồng nhưng khoảng 8h tối, khách đều chật vật để tìm chỗ gửi xe vì các điểm, bãi gửi đã kín chỗ.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.