Nam sinh chỉ chờ bố mẹ ra khỏi nhà để làm việc này mỗi ngày, các chàng trai có dấu hiệu cần chặn ngay

Thấy con học hành sa sút, người lúc nào cũng mệt mỏi, chán ăn thiếu sức sống. Bố mẹ cho đi kiểm tra không ra bệnh và chỉ khi đi khám nam khoa mới tá hoả ra thủ phạm.

Nguyễn Tiến A. học sinh lớp 10 ở Hà Nội được ba mẹ đưa đi khám nam khoa vì 'cậu nhỏ' sưng đỏ, đi tiểu buốt. Bác sĩ cho biết A. có tiền sử hẹp bao quy đầu và do bã cặn sinh dục gây viêm niệu đạo.

Bác sĩ đã mời bố mẹ em ra ngoài để trò chuyện riêng với em. Lúc đó, Tiến A. mới thừa nhận cậu nghiện thủ dâm, thủ dâm suốt ngày không biết chán.

Nhà của Tiến A. chỉ có 1 phòng ngủ, cậu ngủ luôn tại phòng khách của gia đình. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, Tiến A. lại bắt đầu ngay hành vi thủ dâm của mình. Nhìn sức khoẻ của cậu bé xanh xao, mắt lờ đờ, bác sĩ cũng đoán ngay do lạm dụng thủ dâm quá nhiều.

Sau khi được bác sĩ giải thích về tác hại của thủ dâm thái quá, Tiến A. cho biết cậu sẽ “cai”.

Trường hợp của một nam sinh khác, được cha mẹ đưa vào khám vì mệt mỏi, chán ăn. Dù mới 17 tuổi, nam sinh có thâm niên xem phim người lớn 2 năm. Vì ở một mình một phòng riêng, bố mẹ đi làm nên không để ý con trai cứ rảnh là lại thủ dâm. Tình trạng nam sinh ở mức cứ phải thủ dâm thì mới có cảm giác buồn ngủ và ngủ được.

Bố mẹ của cậu bé thấy con thấp bé hơn các bạn nên nghĩ rằng con còn trẻ con, chưa thể có các hành vi của người lớn.

{keywords}
Ảnh BS Khánh tư vấn cho bệnh nhân. 

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh – Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết anh cũng gặp rất nhiều trường hợp nam sinh nghiện thủ dâm tới mức bỏ ăn, học hành sa sút, bỏ bê các hoạt động khác. Thủ dâm thực sự không phải là xấu, thực tế thủ dâm là chuyện rất bình thường. Khi nhu cầu tình dục tăng lên thì việc tự giải quyết là lẽ tự nhiên.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Khánh, thủ dâm quá nhiều, vài lần trong ngày sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái tâm lý căng thẳng, mất ngủ, luôn có cảm giác lo sợ, bất an, hay cáu gắt. Vì thế, người thường xuyên thủ dâm có thể bị nhiễu loạn hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh do trung khu hưng phấn của đại não luôn phải lặp đi lặp lại trạng thái hưng phấn liên tục, từ đó làm giảm sức tập trung tới công việc và trí nhớ cũng bị giảm sút rõ rệt.

Thủ dâm quá nhiều cũng dễ dẫn đến lệch lạc tính dục, chỉ thích bản thân và người cùng giới mà không quan tâm tới người khác giới.

Ngoài ra, BS Khánh khuyến cáo, hành vi thủ dâm gây nhiều tác hại hơn lợi ích. Bởi thủ dâm gây rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, lâu ngày gây tình trạng mệt mỏi, đau thắt lưng, xao nhãng trong công việc, không tập trung trong học hành.

Nam giới có hành vi thủ dâm kéo dài gây tắc nghẽn đường tiết niệu gây xuất tinh ngược dòng thậm chí vi khuẩn từ bên ngoài miệng sáo ngược vào trong gây viêm bàng quang, tiền liệt tuyến. Cơ thể người thủ dâm luôn mệt mỏi.

Dù thủ dâm là hoàn toàn bình thường ở cả nam và nữ. Tuy vậy, tuổi trẻ nên dành thời gian cho học tập, công việc, nếu quá chú trọng vào "chuyện ấy", cuộc sống sẽ mất cân bằng.

Nếu có dấu hiệu bị nghiện thủ dâm thì sau đây là các mẹo giúp các "Adam" tránh xa khỏi sự cám dỗ ấy:  Tham gia vào các hoạt động thể thao như chạy bộ, đi bộ, tập gym,…

Bạn có thể dành thời gian cho bạn bè, chăm sóc các mối quan hệ mà trước đây hay bỏ qua. Bạn nên thử sức mình trong các hoạt động mới như luyện thể thao, du lịch... làm bản thân trở nên bận rộn hơn.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !