Nam nữ bình quyền, sao không thi người đẹp nam giới?
"Nghị định 79 quy định thí sinh dự thi người đẹp là nữ công dân như vậy là bất bình đẳng giới", ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) đưa ra ý kiến.
Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu sẽ có hiệu lực từ 1/1/2013. Trong đó, Điều 19 chương 3 về Thi người đẹp và người mẫu quy định, "thí sinh dự thi người đẹp là nữ công dân Việt Nam".
Tuy nhiên, tại Hội nghị phổ biến Nghị định 79 và lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định, nhiều đại biểu cho rằng quy định đó không phù hợp, vì điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới.
Ông Vương Duy Bảo, Cục phó Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) cho rằng, xã hội đang kêu gọi nam nữ bình quyền vậy thì tại sao chỉ giới hạn cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ giới? Như thế là bất bình đẳng. Trong khi đó, trên thế giới, nhiều quốc gia đã tổ chức các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam, trong đó có những cuộc thi mang tầm vóc, quy mô quốc tế. Ông Bảo kiến nghị Việt Nam nên khuyến khích có cuộc thi người đẹp nam giới.
Phản hồi lại ý kiến này, ông Phạm Đình Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho rằng, thời điểm này mở thêm cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới là không phù hợp.
Theo quan điểm của ông Thắng, xưa nay thuần phong mỹ tục của người Việt không đề cao sắc đẹp của nam giới. Các cụ vẫn thường nói: "Trai tài gái sắc" là để tôn vinh tài năng đối với người đàn ông và sắc đẹp là dành cho người phụ nữ.
Bởi thế, theo ông Thắng, không phải cái gì nước ngoài có thì Việt Nam cũng phải có. Cũng như không có cuộc thi sắc đẹp dành cho người đồng tính, chuyển giới hay lưỡng tính.
Nghị định 79 cũng có nhiều điểm mới như quy định, đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá 2 lần; đối với cuộc thi người đẹp vùng, ngành, đoàn thể trung ương, mỗi năm tổ chức không quá 3 lần, và đối với cuộc thi người đẹp cấp tỉnh, mỗi năm tổ chức không quá 1 lần. Về tiêu chí, điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, Nghị định 79 quy định thí sinh phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thì điều kiện bắt buộc là phải đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. Tuy nhiên, nhiều người phản đối quy định này và cho rằng như thế là quá khắt khe.
Trên thực tế, chỉ có Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ bắt buộc thí sinh tham gia phải có danh hiệu chính ở các cuộc thi trong nước, còn lại các cuộc thi có phạm vi, quy mô nhỏ hơn như Nữ hoàng Du lịch, Hoa hậu Siêu quốc gia, hay Hoa hậu Trái đất... thì không đặt ra yêu cầu này. Nếu áp dụng theo đúng Nghị định 79 thì chẳng khác nào sắc đẹp Việt chỉ được thử sức ở rất ít đấu trường quốc tế?
Góp ý về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ông Vương Duy Bảo bày tỏ, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 79 nên quy định cụ thể hơn về chuyện trang phục sau rất nhiều scandal thời gian gần đây.
Điều 6 chương 1 của Nghị định cấm sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục địch, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Bảo: "Cần phải nói rõ vấn đề này để anh chị em nghệ sĩ ăn mặc cho đúng khi biểu diễn chứ chỉ nói chung chung như thế này thì biết thế nào là không phù hợp?".
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên cho biết, rất khó để đưa ra một quy định cụ thể đối với trang phục. "Thế nào là trái với thuần phong mỹ tục? Váy ngắn bao nhiêu, hở bao nhiêu thì được phép?". Theo ông, mỗi người trước khi ra đường hay lên sân khấu đều phải biết chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với từng sự kiện. "Họ phải ý thức tối thiểu và có thẩm mỹ nhất định. Cái này là phải được giáo dục từ nhỏ", ông Biên khẳng định.
Tuy nhiên, tại Hội nghị phổ biến Nghị định 79 và lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định, nhiều đại biểu cho rằng quy định đó không phù hợp, vì điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới.
Ông Vương Duy Bảo, Cục phó Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) cho rằng, xã hội đang kêu gọi nam nữ bình quyền vậy thì tại sao chỉ giới hạn cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ giới? Như thế là bất bình đẳng. Trong khi đó, trên thế giới, nhiều quốc gia đã tổ chức các cuộc thi sắc đẹp dành cho nam, trong đó có những cuộc thi mang tầm vóc, quy mô quốc tế. Ông Bảo kiến nghị Việt Nam nên khuyến khích có cuộc thi người đẹp nam giới.
Phản hồi lại ý kiến này, ông Phạm Đình Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cho rằng, thời điểm này mở thêm cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới là không phù hợp.
Theo quan điểm của ông Thắng, xưa nay thuần phong mỹ tục của người Việt không đề cao sắc đẹp của nam giới. Các cụ vẫn thường nói: "Trai tài gái sắc" là để tôn vinh tài năng đối với người đàn ông và sắc đẹp là dành cho người phụ nữ.
Bởi thế, theo ông Thắng, không phải cái gì nước ngoài có thì Việt Nam cũng phải có. Cũng như không có cuộc thi sắc đẹp dành cho người đồng tính, chuyển giới hay lưỡng tính.
![]() |
| Chỉ giới hạn thi sắc đẹp dành cho nữ giới có bất bình đẳng? |
Nghị định 79 cũng có nhiều điểm mới như quy định, đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá 2 lần; đối với cuộc thi người đẹp vùng, ngành, đoàn thể trung ương, mỗi năm tổ chức không quá 3 lần, và đối với cuộc thi người đẹp cấp tỉnh, mỗi năm tổ chức không quá 1 lần. Về tiêu chí, điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, Nghị định 79 quy định thí sinh phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế thì điều kiện bắt buộc là phải đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. Tuy nhiên, nhiều người phản đối quy định này và cho rằng như thế là quá khắt khe.
Trên thực tế, chỉ có Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ bắt buộc thí sinh tham gia phải có danh hiệu chính ở các cuộc thi trong nước, còn lại các cuộc thi có phạm vi, quy mô nhỏ hơn như Nữ hoàng Du lịch, Hoa hậu Siêu quốc gia, hay Hoa hậu Trái đất... thì không đặt ra yêu cầu này. Nếu áp dụng theo đúng Nghị định 79 thì chẳng khác nào sắc đẹp Việt chỉ được thử sức ở rất ít đấu trường quốc tế?
Góp ý về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, ông Vương Duy Bảo bày tỏ, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 79 nên quy định cụ thể hơn về chuyện trang phục sau rất nhiều scandal thời gian gần đây.
Điều 6 chương 1 của Nghị định cấm sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục địch, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Bảo: "Cần phải nói rõ vấn đề này để anh chị em nghệ sĩ ăn mặc cho đúng khi biểu diễn chứ chỉ nói chung chung như thế này thì biết thế nào là không phù hợp?".
Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên cho biết, rất khó để đưa ra một quy định cụ thể đối với trang phục. "Thế nào là trái với thuần phong mỹ tục? Váy ngắn bao nhiêu, hở bao nhiêu thì được phép?". Theo ông, mỗi người trước khi ra đường hay lên sân khấu đều phải biết chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với từng sự kiện. "Họ phải ý thức tối thiểu và có thẩm mỹ nhất định. Cái này là phải được giáo dục từ nhỏ", ông Biên khẳng định.
T.Huyền
Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp
Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
