Năm 2019, năm của căn hộ siêu sang

Năm 2018 khép lại với nhiều dấu hiệu đáng mừng của thị trường. Có thể, đây sẽ là cảm hứng tích cực cho một năm 2019 ổn định, duy trì đà tăng trưởng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, siêu cao cấp.

Nhiều triển vọng

Các số liệu đều cho thấy, tại Hà Nội, khu vực phía Tây vẫn là điểm nóng khi giữ vai trò chủ đạo về nguồn cung căn hộ, văn phòng…

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, trong vòng 3 năm tới, khu vực phía Tây sẽ tiếp tục được dự báo dẫn đầu về nguồn cung văn phòng (chiếm khoảng 50% tổng nguồn cung), bán lẻ (46% tổng nguồn cung) và nhà ở (trên 50%). Đặc biệt, các dự án nằm dọc trên các tuyến đường giao thông trọng điểm có kết nối tốt sẽ sở hữu khả năng tăng giá lớn.

Trong khi đó, theo thông tin từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam thì có vẻ như căn hộ cao cấp, siêu cao cấp đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn thăng hoa mới.

Quý 3/2018, thị trường ghi nhận một lượng cầu lớn, trong đó, khách nước ngoài chiếm ưu thế. Theo Hội Môi giới, ở hầu hết các dự án cao cấp, các chủ đầu tư đã phải sử dụng hết room dành cho khách ngoại ngay trong quý III. Đặc biệt, trong quý 3/2018, quý ghi nhận sự hưng phấn nhất định của thị trường thì phân khúc siêu cao cấp cũng chỉ đạt 1,5% tỷ trọng. Diễn biến này đang phản ánh hai điều: sự khan hiếm và triển vọng tăng giá.

Khi nhìn nhận về triển vọng của phân khúc cao cấp, siêu cao cấp, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì đây vẫn là phân khúc có triển vọng. Ở cả hai thị trường chủ lực là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung năm qua có tăng, cho thấy sự tự tin của các chủ đầu tư về thị trường. Mặt khác, với việc nhiều dự án phải nới room ngoại, cho thấy phân khúc cao cấp, siêu cao cấp đang là khẩu vị ưa thích của khách hàng.

Sau khoảng 3 năm thị trường có xu hướng ly tâm, theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Công ty Phú Quý Land thì rất có thể, năm 2019 sẽ có sự thay đổi trong định hướng đầu tư. “Từ 2016 – 2018, nhiều khách hàng thích đầu tư xa trung tâm Hà Nội, TP. HCM, nhưng theo tôi năm 2019 sẽ có sự khác biệt, nhiều nhà đầu tư sẽ quay về đầu tư bất động sản nội đô Hà Nội”.

Thời cơ đã tới

Báo cáo World Ultra Wealth Report mới đây của Wealth-X đã chỉ ra: tăng trưởng người giàu Việt Nam thuộc loại lớn của khu vực. Theo báo cáo này, Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 - 2017. Nước ta hiện đứng thứ 3 thế giới về tốc độ tăng trưởng người siêu giàu (các cá nhân có tài sản trên 30 triệu USD) giai đoạn 2012 - 2017, ở mức 12,7% mỗi năm, xếp sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).

Cùng với việc thị trường bất động sản duy trì sự ổn định và tăng trưởng tốt, tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư, đây được coi là thời điểm mà thị trường căn hộ cao cấp, siêu cao cấp hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Là một trong số ít các dự án nhà ở siêu cao cấp khu vực phía Tây Hà Nội, theo nguồn tin riêng của phóng viên, rất có thể vào đầu năm 2019 (Ngay trong quý 1), dự án D'. Palais Louis của chủ đầu tư Tân Hoàn Minh sẽ được mở bán.

Điều đáng nói, sau đúng 10 năm miệt mài kiến tạo, D'. Palais Louis chưa bao giờ hết nóng. Cũng hiếm có dự án nào cùng phân khúc tiêu tốn thời gian, tiền bạc, và nhất là sự tâm huyết của chủ đầu tư như D'. Palais Louis.

Với một dự án bất động sản nói chung, dự án thuộc phân khúc siêu cao cấp nói riêng thì ngoài các yếu tố như vị trí, chất lượng xây dựng, tiện ích,… yếu tố thời điểm giữ vai trò không nhỏ trong việc quyết định sự thành công.

Việc lựa chọn thời điểm thị trường căn hộ cao cấp có mức thanh khoản tốt, cảm hứng thị trường đang lên có lẽ là lựa chọn thông minh của chủ đầu tư.

Với D'. Palais Louis (tức “cung điện vua Louis”), đây có lẽ là dự án thu hút về mình sự quan tâm của công chúng, khách hàng và giới bất động sản nhất. Cũng trong suốt 10 năm qua, D'. Palais Louis có lẽ là dự án duy nhất đã hiện hữu nhưng vẫn tiếp tục được hoàn thiện tới từng chi tiết nhỏ, với những tiêu chuẩn cao nhất.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết: “Từ khi ra đời, D'. Palais Louis đã mang trọng trách trở thành sản phẩm để đời của Tân Hoàng Minh. Vì thế, chúng tôi đã dồn mọi tâm huyết từ tài chính, nhân lực cho nó. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại thì dù với mức giá nào, D'. Palais Louis cũng không còn mang tính thương mại đơn thuần, mà nhiều hơn là ý nghĩa về việc kiến tạo một kỳ quan”.

Là dự án siêu cao cấp, đúng nghĩa là một tác phẩm nghệ thuật, chủ đầu tư D'. Palais Louis đã tiêu tốn 2 năm cho việc lên ý tưởng. Trong 2 năm đó, ít nhất đã có trên 50 bản thiết kế được đưa ra và chỉnh sửa từng chi tiết. Sau đó là 10 năm dày công thực hiện từng hạng mục của dự án với tiêu chuẩn cao nhất. Chống động đất cấp 12, toàn bộ dự án được mặc lớp áo đá granite (Toàn bộ bề mặt bên ngoài, khu vực vườn Thượng uyển, 4 mặt trong giếng trời), bên trong lại là sự biến tấu của các loại đá quý nhập khẩu (Đá ngọc Onyx, đá Marble), nội thất nhập khẩu theo diện “complete” cho từng căn hộ, cửa thép chống cháy, thang máy Otis,…

Thật khó để có thể kể hết những cái nhất, những tinh hoa hội tụ tại D'. Palais Louis. Chỉ biết rằng, khi bước qua cánh cửa quay bằng đồng nguyên khối, sẽ là cả một không gian hoàng gia mà trước đó, với nhiều người, nó chỉ hiện hữu ở một lục địa xa xôi cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

Trước thông tin rò rỉ về việc dự án có thể sẽ chính thức được mở bán vào đầu năm 2019, rất có thể, thị trường căn hộ cao cấp tại Thủ đô sắp được đón nhận thêm một kỳ quan nghệ thuật. Hãy cùng đếm ngược đến ngày siêu phẩm này được vén tấm màn nhung và phô bày vẻ đẹp kiêu sa cùng công chúng.

Phương Dung
Từ khóa: Tân Hoàng Minh căn hộ siêu sang dự án bất động sản

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.