Năm 2017 hướng tới phát triển cạnh tranh lành mạnh

Các doanh nghiệp cần phải hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh, tập trung phát triển sản phẩm cũng như đặt ra mục tiêu phát triển bền vững để mang lại những giá trị thực sự cho xã hội.

Có nhiều doanh nghiệp hiện nay không tập trung cải thiện năng lực cạnh tranh của mình mà còn làm suy yếu thêm môi trường kinh doanh bằng nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Đó chính là những hành vi kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, sản xuất gây ô nhiễm môi trường, quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, chỉ dẫn gây nhầm lẫn, gây rối, gièm pha, thông tin sai sự thật về hoạt động của doanh nghiệp khác,…

Nhận định về vấn đề này, PGS.TS Phạm Tất Thắng (Bộ Công Thương) cho rằng: “Cần tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý cạnh tranh, xây dựng cơ chế hợp tác trong khu vực, chú ý đến văn hóa kinh doanh, văn hóa trong cạnh tranh, có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh”.

Năm 2017 hướng tới phát triển cạnh tranh lành mạnh - ảnh 1

 Cạnh tranh trên thị trường nước giải khát được coi là một “cuộc chiến không tiếng súng” với tốc độ tăng trưởng chóng mặt từ 800 triệu lít năm 2000 lên đến 4,8 tỉ lít năm 2015.

Đơn cử như gần đây nhiều trang thông tin trên mạng xã hội đã cố tình đưa thông tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm nước uống tinh khiết Aquafina của PepsiCo. Tuy nhiên, thực tế thì việc sản xuất ra sản phẩm này luôn được kiểm soát rất nghiêm ngặt dựa trên một quy trình được chuẩn hóa trên toàn cầu, đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định của Chính phủ Việt Nam và cả các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm đối với nước uống đóng chai của công ty mẹ ở Mỹ.

Nếu các doanh nghiệp sẽ tự trói chân nhau trong một môi trường kinh doanh sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của toàn bộ thị trường. Cạnh tranh không lành mạnh cũng đang “giết chết” môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Chính vì vậy, Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF)  khuyến cáo, trong bối cảnh tiến trình hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, càng gia tăng đòi hỏi các công ty quốc tế, các nhà nhập khẩu hàng hóa và người tiêu dùng toàn cầu trong việc tuân thủ các chuẩn mực toàn cầu về an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, bảo vệ môi trường...

Năm 2017 hướng tới phát triển cạnh tranh lành mạnh - ảnh 2

Đại diện Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB), cho rằng: “Phát triển bền vững là xu thế phát triển chung của cả thế giới. Tôi tin tất cả doanh nghiệp phải cùng hành động”. Là một trong số các công ty nước giải khát hàng đầu tại Việt Nam nhiều năm liền, SPVB luôn cố gắng duy trì vị thế của mình bằng những khoản đầu tư lớn cho chất lượng sản phẩm và hoạt động thực hiện trách nhiệm với xã hội. Chẳng hạn, SPVB đã đầu tư đáng kể vào việc nghiên cứu và phát triển (R&D), cho phép hãng đưa ra nhiều sản phẩm mới và chú trọng vào chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Các quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đều đáp ứng các yêu cầu theo quy định của tập đoàn Suntory và PepsiCo toàn cầu và pháp luật Việt Nam.

 Việt Nam muốn nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thì bản thân các doanh nghiệp cần phải hướng tới một môi trường cạnh tranh lành mạnh, có đạo đức, phải tập trung phát triển sản phẩm cũng như đặt ra mục tiêu phát triển bền vững để mang lại những giá trị thực sự cho xã hội. Mỗi công ty cần có ý thức tôn trọng người tiêu dùng thông qua cam kết về chất lượng sản phẩm và tất cả các hoạt động tuân thủ pháp luật. Đó mới thật sự là cạnh tranh đúng nghĩa giúp cho thương hiệu bền vững.

Quỳnh Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.