Mỹ - Hàn ‘phát hoảng’ với tên lửa hiện đại mới của Triều Tiên

Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm động cơ mới cũng như nâng cấp 2 bãi phóng nhằm mục đích hiện đại hóa công nghệ tên lửa tầm xa của nước này và đưa tầm bắn của tên lửa lên trên 5.000 km, nguồn tin của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap nói.

Vụ thử nghiệm động cơ mới dành cho mẫu tên lửa KN-08 đã được tiến hành tại bãi thử Dongchang-ri (phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng) hôm thứ Hai (11/2) tuần trước. Với loại động cơ mới này, các tên lửa tầm xa KN-08 của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn lên đến hơn 5.000 km.

"Nếu Triều Tiên thử nghiệm thành công loại động cơ mới, quốc gia này có thể triển khai loại tên lửa tầm xa mới, nguy hiểm hơn rất nhiều”, một nguồn tin giấu tên của chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Yonhap.

Mỹ - Hàn ‘phát hoảng’ với tên lửa hiện đại mới của Triều Tiên - ảnh 1

Hồi tháng 3/2012, Triều Tiên đã trình diễn 6 tổ hợp tên lửa đạn đạo di động để chào mừng sinh nhật cố chủ tịch Kim Il-sung, người sáng lập nhà nước Triều Tiên và là ông nội của đương kim chủ tịch Kim Jong-un, trong một cuộc duyệt binh rầm rộ.

Thời điểm đó, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Trung Quốc với cáo buộc rằng nước này đã xuất khẩu công nghệ xe chở tên lửa cho Bình Nhưỡng, vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm xuất khẩu công nghệ quân sự của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã chối bỏ cáo buộc này.

Nguồn tin của Yonhap còn cho biết thêm, vụ bắn thử mới nhất của mẫu tên lửa KN-08 đã được Triều Tiên tiến hành công khai bất chấp họ biết rằng mọi “chuyển động” của họ đều bị các vệ tinh do thám của Mỹ theo dõi sát sao.

“Vụ thử nghiệm động cơ mới đã được tiến hành trước khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 3 có thể nhằm mục đích ‘dằn mặt’ Mỹ và các đồng minh (Nhật Bản, Hàn Quốc) của họ”, hãng tin Yonhap giải thích.

Vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên đã lập tức nhận được sự chỉ trích quyết liệt của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế. Để đáp trả những sự chỉ trích này, Triều Tiên đã “bắn tin” thông qua Trung Quốc – đồng minh thân thiết của họ rằng trong năm 2013 nước này sẽ còn tiến hành ít nhất 2 vụ thử hạt nhân nữa.

Ngay sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên thông báo vụ thử hạt nhân lần 3 đã thành công, một cuộc tuần hành với khoảng 100.000 người tham gia đã được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Mỹ là quốc gia phát hiện ra việc Triều Tiên nâng cấp bãi phóng tên lửa đầu tiên đã tố cáo Iran chính là nguồn cung cấp công nghệ cho Bình Nhưỡng.

“Một hệ thống che phủ được sử dụng để bảo vệ những tổ hợp tên lửa lớn tránh việc rò rỉ khí gas đã được triển khai tại bãi phóng của Triều Tiên và hệ thống này rất giống với những gì đang được sử dụng ở bãi phóng Semnan của Iran”, báo cáo của Viện Mỹ - Hàn Quốc (Trường ĐH Johns Hopkins, Baltimore – Mỹ) viết.

Cũng trong báo cáo của mình, Viện Mỹ - Hàn Quốc dự đoán đến khoảng năm 2016, Triều Tiên có thể sản xuất được những mẫu tên lửa có tầm bắn xa gấp 4-5 lần so với thế hệ tên lửa Unha-3 mà Bình Nhưỡng vừa tiến hành thử hồi tháng 12/2012 mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 bay vào quỹ đạo.

“Nếu Triều Tiên còn tiếp tục phí phạm ngân sách vào việc phát triển vũ khí quân sự họ sẽ rất khó để tiếp tục duy trì chế độ của mình”, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cảnh báo.

Lê Trí

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.