Mỹ đưa B-52 vào gần đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông
Theo Reuters, mặc dù các đài kiểm soát dưới mặt đất của Trung Quốc đã liên lạc và trao đổi với các máy bay ném bom của Mỹ song không có hành động cản trở.
Đây là hoạt động tuần tra mới nhất của Mỹ trên khu vực Biển Đông và diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới châu Á vào tuần tới để tham dự các cuộc họp thượng đỉnh. Khả năng trong những cuộc họp sắp tới, Tổng thống Obama sẽ nhấn mạnh cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.
Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ. |
Lâu nay, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên khu vực Biển Đông, tuyến đường biển đạt giá trị thương mại hơn 5 ngàn tỷ USD/năm. Đây cũng là vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền.
Phát ngôn viên Lầu năm Góc, Tư lệnh Bill Urban cho biết hai chiếc B-52 đã thực hiện các chuyến bay vào đêm 8 - 9/11 tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng không đi vào vùng 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quanh các hòn đảo nhân tạo.
"Chúng tôi điều các oanh tạc cơ B-52 hoạt động trên vùng không phận quốc tế bất cứ mọi lúc", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook phát biểu hôm 12/11.
Hôm 27/10, Hải quân Mỹ đã lần đầu tiên điều tàu khu trục USS Lassen tiến hành tuần tra gần hòn đảo nhân tạo nơi Trung Quốc xây trái phép trên bãi Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Về phần mình, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh ông không chắc liệu vấn đề Biển Đông sẽ trở thành nội dung được đưa ra bàn thảo trong 3 cuộc họp thượng đỉnh mà ông Obama sắp tham dự hay không.
Điểm dừng chân đầu tiên của ông Obama tới châu Á sẽ là Manila nơi nhà lãnh đạo Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. Cuộc họp này còn có sự góp mặt của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiếp đó, Tổng thống Obama sẽ tới Kuala Lumpur để tham dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN và Đông Á.
"Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và tự do thương mại trên Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các bên liên quan dù là nước lớn hay nhỏ giải quyết những bất đồng ngoại giao cũng như ngăn chặn việc sử dụng sức mạnh để bắt nạt các quốc gia láng giềng", ông Earnest phát biểu trước báo giới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.