"Muốn phòng thủ chỉ có cách tấn công"

Cần phải có những DN Việt đầu đàn dẫn dắt thị trường nếu không thị trường nội sẽ rơi vào tay các DN ngoại.

Cần phải bảo vệ nền sản xuất trong nước

Vấn đề nóng bỏng về hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và “DN Việt phải là linh hồn Việt” trước thế tấn công vũ bão của DN nước ngoài đang thôn tính thị trường Việt khiến nhiều DN rất tâm tư trong buổi hội thảo kịch bản kinh tế VN 2015 “Hội nhập sâu rộng, cạnh tranh khốc liệt” diễn ra tại TP.HCM ngày 22/1.

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, cho biết mặc dù Việt Nam đang có gần 500.000 DN đang hoạt động, nhưng có đến 70% DN không có khả năng nộp thuế thu nhập DN. Khu vực DN tư nhân gặp khó khăn.

Còn theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ví von “DN Việt “hoàn toàn khoả thân” trước bão tố”. Vì rủi ro lớn nhất của DN Việt là buôn lậu và gian lận thương mại tràn ngập từ Thái Lan và Trung Quốc.

Tôi đã đi khảo sát tại môt chợ biên giới ở Lào Cai có 29 bàn đổi tiền mà một năm đổi được 30.000 tỷ đồng, bằng cả quỹ nhà ở giá rẻ của Chính phủ mà 2 năm nay giải ngân chưa được là mấy. Mà những người đổi tiền này cho rằng họ chỉ là những “con tép” so với thị trường Lạng Sơn và Móng Cái (Quảng Ninh) khi có khối lượng giao dịch đổi tiền khủng khiếp hơn rất nhiều.

Khi tôi đến kho chứa hàng buôn lậu cũng không đủ trình để nhận biết được hàng thật, hàng giả. Trung Quốc họ làm hàng giả rất “siêu sao”. Tất cả hàng hóa đó được đóng nhãn mác Việt Nam nhưng lại được sản xuất từ Trung Quốc.

Chúng ta không giải quyết vấn đề hàng gian hàng giả thì sẽ giết chết DN Việt. Vì nếu hàng may mặc của Việt Tiến ra một mẫu mới thì ngay tức khắc ở biên giới Trung Quốc đã có mặt hàng y chang như thế với giá thành chỉ bằng 1/3. Trung Quốc rất giỏi trong việc sản xuất hàng giá rẻ và nhanh.

Chính phủ đã đưa vấn đề này lên tầm quốc gia và thành lập một Ban chỉ đạo Chống buôn lậu với một Phó Thủ tướng đứng đầu cùng với bốn Bộ trưởng: Công an, Quốc Phòng, Công Thương, Tài chính, nhưng cho đến giờ phút này hiệu lực của chống buôn lậu vẫn chưa được như kỳ vọng.

Chúng ta đang tái cấu trúc nền kinh tế để vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đang chìm đắm trong khó khăn. Tôi cho rằng cải cách thể chế là tiền đề của tất cả. Tái cấu trúc chỉ dựa trên nền tảng hiện hành thì không thể thành công. Rủi ro chiến lược của Việt Nam trong trung hạn là cải cách thể chế không kịp tiến trình mở cửa.

Trước vấn đề DN Việt đang bị lấn sân bởi các DN nước ngoài, biểu hiện là hàng Thái đang tràn ngập thị trường nội nhưng chưa chắc hàng Việt vào nổi các siêu thị của Thái Lan, Malaysia… Những DN lớn như Nguyễn Kim đã bị mua tới 49% vốn bởi một DN Thái Lan…

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen, cho rằng đây thực sự là một vấn đề rất quan ngại cho nền kinh tế Việt Nam khi hội nhập và cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập cuối năm nay.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là quan trọng nhưng chúng ta phải chọn lọc. Vì DN Việt đừng mơ tham gia vào chuỗi sản xuất của những DN FDI. Khi họ sang Việt Nam thì họ mang theo cả những DN vệ tinh để cung cấp sản phẩm phụ trợ cho họ.

"Không khéo chúng ta sau này chỉ là những lao động làm thuê cho những ông chủ nước ngoài tại chính đất nước của chúng ta", lãnh đạo Tôn Hoa Sen nói.

Để bảo vệ nền kinh tế trong nước chúng ta phải có những DN đầu đàn trong các ngành chủ chốt, dù là DN Nhà nước hay DN tư nhân cũng phải có.

Ngay như trong ngành thép thì Tổng công ty Thép đã làm mất đi tiếng nói của họ, các DN thép dẫn đầu như Tôn Hoa Sen, Hòa Phát, Pomina đang mất dần tiếng nói của mình. Nếu chúng ta không có những DN lớn dẫn dắt thì ngành thép sẽ bị các DN Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan khống chế và lúc đó người dân Việt Nam sẽ phải mua thép với giá cực cao.

Để tạo lập những DN đầu đàn Chính phủ nên hỗ trợ những DN lớn tiềm năng, có khả năng dẫn dắt thị trường giống như Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ để hình thành nên một tập đoàn Samsung lớn mạnh trên toàn cầu.

Khoảng trống cơ hội cho DN Việt là không còn. Tôi nhớ năm 2013 tinh thần của DN xuống tận đáy. Vì nếu hệ thống ngân hàng được quản lý bằng bàn tay sắt thì đã không có những đòn chí mạng về lãi suất (20%/năm) đối với DN.

Nếu nền kinh tế Việt Nam quay lại sai lầm cũ bằng đầu cơ thì đó là nguy cơ khiến DN không dám làm ăn nữa. Chúng tôi là những DN lớn đóng thuế đầy đủ, nếu chúng tôi cũng không còn đường làm ăn nữa thì nền kinh tế sẽ đi về đâu? Chúng ta không thể kinh doanh bằng lừa đảo người tiêu dùng.

Những DN đang rất nóng lòng làm ăn nên chúng tôi cần những thông điệp và định hướng rõ ràng từ Chính phủ.

Chúng ta gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là hoàn toàn đúng nhưng chúng ta phải thấy là chúng ta được gì, khó khăn gì để chuẩn bị nội lực thật tốt.

Nếu Chính phủ hỗ trợ những DN lớn trong nước để hình thành những DN đầu đàn như Samsung, Hyundai của Hàn Quốc thì chúng tôi dám chơi vì tự hào dân tộc. Tôi có đủ tiền để đầu tư những dự án lớn tỷ đô nhưng không có cơ hội, trong khi cơ hội này được dành cho các DN FDI.

Còn ông Võ Trí Thành cho rằng dù là đã có quy định DN được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện buộc DN phải đáp ứng nhưng điều này không nên câu nệ quá. Chẳng hạn, trong việc xuất khẩu gạo cho phép DN nhỏ tham gia nhưng lại buộc họ phải có 3 năm kinh nghiệm xuất khẩu. Điều này là đánh đố.

Trong khi đó, ông Trần Du Lịch cho rằng chúng ta đừng bao giờ quên đang ở cạnh một nước lớn mạnh như Trung Quốc. Do vậy, “muốn phòng thủ phải tấn công”.

Linh Lan

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.