‘Mưa lời khen’ tặng thầy hiệu trưởng cắt tóc cho học sinh ‘sang- xịn- mịn’ như thợ chuyên nghiệp

Hình ảnh thầy Dương Văn Huấn (Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Núp, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk , Đắk Lắk) tự tay cầm kéo cắt tóc cho học sinh đã nhận được “mưa lời khen” trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền những hình ảnh về một thầy giáo tự tay cắt tóc cho nhiều em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, người thầy ấy chính là thầy Dương Văn Huấn (Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Núp, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

{keywords}
Em học sinh được thầy Huấn giúp cắt tóc gọn gàng.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Huấn cho biết, trong những ngày qua, thấy nhiều học sinh đến trường học với đầu tóc bù xù, vướng víu nên thầy đã tự mua kéo, lược rồi tranh thủ những giờ nghỉ giải lao để cắt tóc giúp các em.

Trong 2 ngày qua, thầy Huấn đã tự tay cắt tóc cho khoảng 10 học sinh, đa phần các em đều là người dân tộc Xê-Đăng.

Thầy Huấn chia sẻ rằng thầy không phải là thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bố của thầy là thợ cắt tóc. Từ nhỏ, thầy đã học lỏm được ít tay nghề của bố nên cũng tự tin khi cầm kéo cắt tóc cho học sinh.

“Tôi thấy các em còn nhỏ, tóc tai bù xù nên thương và cắt lại cho gọn. Những năm trước, thấy học sinh nào tóc dài tôi cũng tự cắt cho các em. Năm nay dịch Covid-19 nên tôi cắt cho nhiều học sinh hơn để các em khỏi phải ra tiệm, vừa đỡ tốn tiền vừa tránh được nguy cơ nhiễm bệnh”, thầy Huấn nói.

{keywords}
Thầy Huấn chăm chú cắt tóc cho học sinh.

Trong lúc thầy hiệu trưởng chăm chú cắt tóc cho học trò thì nhiều giáo viên trong trường đã lén chụp lại hình ảnh thân thương ấy để đăng lên mạng xã hội Facebook.

Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời tốt đẹp để bày tỏ sự cảm ơn, kính phục tới người thầy hết lòng vì học trò: “Hình ảnh gần gũi, thân thiện quá”; “Người hiệu trưởng xứng đáng là hiệu trưởng”; “Thầy gần gũi giống như cha của các em vậy”….

Ngoài ra, nhiều người thấy thầy Huấn cắt tóc khá đẹp nên để lại bình luận hài hước như: “Thầy cần mở tiệm tóc tại trường”; “Thầy hiệu trưởng cắt chuẩn quá”…

Những bức ảnh thầy Huấn cắt tóc cho học trò tựa như thêm một nốt nhạc vào bài ca ca ngợi những người giáo viên mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

Thầy hiệu trưởng “gỡ rối” cho giáo viên Hà Nội trước phương án tiết này dạy trực tiếp tiết sau đã online

Thầy hiệu trưởng “gỡ rối” cho giáo viên Hà Nội trước phương án tiết này dạy trực tiếp tiết sau đã online

Sở GD&ĐT Hà Nội mới thay đổi phương án cho học sinh trở lại trường. Theo đó, học sinh khối lớp 12 sẽ chia đôi, học luân phiên trực tiếp và trực tuyến vào các ngày chẵn/ lẻ khác nhau. Điều này gây ra thế khó cho giáo viên?

Trần Nhân

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !