Mua chung cư trả 7-8 triệu/tháng có "ngon" như quảng cáo?

“ Giải pháp cho những ai đang phải thuê nhà ở Hà Nội, với 8 triệu/tháng trả góp để sở hữu căn hộ chung cư trên 45 m2” là quảng cáo khá hút khách của một dự án chung cư tại Hà Nội đánh trúng tâm lý của nhiều người có nhu cầu.

Tờ quảng cáo của một siêu thị bất động sản khu vực Cầu Giấy, Hà Nội được phát truyền tay cho nhiều người quảng cáo rao bán khu chung cư Sails Tower, gần khu đô thị Xala- Hà Đông- Hà Nội với thông tin 900 căn hộ đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện nội thất. Dự kiến đến tháng 9/2013 sẽ giao nhà.

Với quảng cáo rất hấp dẫn: 7,5 triệu/tháng sở hữu căn hộ chung cư Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người đang có nhu cầu mua nhà tại Hà Nội.

Khá nhiều người háo hức với quảng cáo hấp dẫn này. Liên hệ với nhân viên bán hàng của dự án, người mua được thông tin chung cư này do ngân hàng Liên Việt Post Bank hỗ trợ vay vốn. Khách hàng chỉ cần 30% vốn, còn 70% ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay và thời gian tối đa là 15 năm.

Theo tính toán của công ty thì quảng cáo 7,5 triệu/tháng có thể mua được nhà chung cư sẽ đúng khi người mua đã có khoảng 50% vốn và chỉ đi vay 50% vốn của ngân hàng. Tức là muốn được mua với hình thức trả 7,5 triệu mỗi tháng, người mua phải tự có tối thiểu 400 triệu đồng (50% giá trị căn hộ diện tích nhỏ nhất của dự án). Nếu khách hàng phải vay 70% tổng giá trị ngôi nhà thì số tiền phải trả mỗi tháng sẽ cao hơn mức 7,5 triệu đồng, và quảng cáo đó sẽ không còn đúng.

Mua chung cư trả 7-8 triệu/tháng có

Chung cư Sails Tower đã hoàn thiện xong phần thô đang được giao bán với giá từ 789 triệu/căn hộ.
ảnh: Internet

Theo đó, khi đã có 50% vốn và chỉ vay thêm 50% vốn của ngân hàng Liên Việt Post Bank thì mỗi tháng sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi là khoảng 8 triệu đồng trong vòng 15 năm sẽ hết. Tuy nhiên, nếu khách hàng vay cả 70% vốn từ ngân hàng thì số tiền cả gốc và lãi sẽ phải trả sẽ nhiều hơn, nhân viên kinh doanh dự án cho biết.

Cũng giống như các chung cư khác, mua nhà tại dự án này, khách hàng sẽ đóng tiền theo tiến độ quy định. Đợt 1: thanh toán 30% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán. Đợt 2 thanh toán 30% giá trị căn hộ vào tháng 1/2013. Đợt 3 thanh toán 20% vào tháng 6/2013 và đợt 4 thanh toán phần còn lại vào tháng 9/2013. 

"Trả 7,5 triệu /tháng chỉ là cái cớ để thu hút khách khi mà  người mua chỉ phải vay 50% thôi. Bản chất của nó hơi khác một chút", nhân viên này thừa nhận.

Anh Nguyễn Mạnh Trường, Phó phòng chăm sóc khách hàng cá nhân cho biết, ngân hàng sẽ cho vay đến 70% giá trị của ngôi nhà. Tài sản thế chấp có thể là tài sản cố định (nguồn bất động sản) khác hoặc thế chấp bằng chính ngôi nhà đang mua.

"Đối với những khách hàng mua chung cư này ngân hàng sẽ tính lãi suất khá ưu đãi. Trong năm đầu lãi suất sẽ tính là 9,9 %. Trong năm đầu này có thể chưa phải trả gốc mà chỉ cần trả lãi. Từ năm thứ 2 trở đi thì sẽ tính lãi suất theo thị trường bằng với lãi suất gửi tiết kiệm trung và dài hạn tức là khoảng 11.5-12.5% nhưng phải cộng thêm 3,5% biên độ lãi suất của ngân hàng tức là tương đương với 15-16%. Lãi suất này cũng có thể thay đổi do biến động thị trường".

Theo tính toán, một căn hộ giá thấp nhất tại dự án có giá 789 triệu đồng, diện tích 45,83m2, tương đương với giá bán 17,2 triệu đồng mỗi m2. Nếu người mua phải đi vay và trả lãi cho ngân hàng thì tổng số tiền phải trả cho căn hộ sẽ cao hơn. Trong khi đó, căn hộ tại khu vực Xa La tại thời điểm này đang có giá dao động ở mức 14-15 triệu mỗi m2, thậm chí có chung cư rao bán chỉ 10 triệu mỗi m2, thì đây vẫn là mức giá cao so với mặt bằng chung.

Lan Nguyễn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.