Một doanh nghiệp thắng kiện Thanh tra Bộ Tài chính

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã trao cho Đoàn thanh tra một quyền lực vô biên và một công ty cổ phần đã trở thành nạn nhân của quyền lực đó.

Chuyện lạ đời “con kiến thắng kiện củ khoai”  vừa mới xảy ra hôm qua  11/3 tại TAND TP.HCM khi một doanh nghiệp thắng kiện Cục Thuế TP.HCM và Thanh tra Bộ Tài chính.

Bằng một quyết định thiếu rõ ràng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã trao cho Đoàn thanh tra một quyền lực vô biên và một công ty cổ phần đã trở thành  nạn nhân của quyền lực đó, coi như một sự “run rủi” giữa hằng hà sa số “ứng viên” khác có thể bị chọn bất kỳ. Nhưng điều đặc biệt là doanh nghiệp đã không chịu “đầu hàng”.

Ngày 2/10/2012, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Nguyễn Kim Liên ký Quyết định số 106/QĐ-TTr thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước của Cục Thuế TP.HCM và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian thanh tra từ năm 2011 đến 9 tháng đầu năm 2012 và các thời kỳ khác có liên quan. Đoàn thanh tra do Phó Chánh thanh tra Đặng Ngọc Tuyến làm Trưởng đoàn cùng 17 thành viên khác của Thanh tra Bộ Tài chính. 

Nhớ lại cuộc “ra quân” rầm rộ này, một chuyên gia tài chính (xin giấu tên) bình luận: “Với nội dung của Quyết định 106 thì có hai đối tượng bị thanh tra: thứ nhất là Cục Thuế TP.HCM, thứ hai là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chính vì nhóm đối tượng thứ hai này quá rộng lớn, ở TP. HCM có thể lên đến hàng triệu và thời kỳ thanh tra thì không có giới hạn nên Quyết định 106 đã vô tình tạo cho Đoàn Thanh tra một quyền lực vô biên”.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (tên giao dịch là Maseco) trở thành  nạn nhân của thứ quyết định hành chính không rõ ràng này, coi như một sự “run rủi” giữa hằng hà sa số “ứng viên” khác có thể bị chọn bất kỳ. Nói Maseco là nạn nhân vì doanh nghiệp đã cổ phần hóa này vốn là đơn vị  kinh doanh có hiệu quả và là “lá cờ đầu” trong công tác nộp ngân sách tại TP.HCM. Minh chứng là liên tục các năm 2010-2013, Maseco đều được ngành Thuế và UBND TP khen thưởng, tặng cờ thi đua xuất sắc. 

Trong khi thanh tra Cục Thuế TP.HCM, Đoàn thanh tra của Bộ Tài chính phát hiện Maseco “khai sai” thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ năm 2011 đến 9 tháng đầu năm 2012 với số tiền hàng tỷ đồng. Lập tức, giám đốc và kế toán trưởng bị mời lên làm việc. Làm việc với ai? - Phát hành giấy mời là Cục Thuế TP.HCM nhưng trực tiếp Phó trưởng Đoàn thanh tra “tiếp đón”! Và cho đến bây giờ nhớ lại, các “đương sự” vẫn chưa hết ngao ngán về một trải nghiệm rã rời với “căn bệnh hành là chính”. 

Đoàn thanh tra cáo buộc Maseco trốn thuế  hơn 7,1 tỷ đồng. Họ cho rằng trong thời gian từ 2009-2011, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 25% chứ không phải 20% như đã nộp vào Cục Thuế TP.HCM vì đã hết thời hạn ưu đãi đầu tư theo giấy phép. Sau triền miên những buổi làm việc là một “biên bản kiểm tra” (ngày 3/12/2012) “kiến nghị” Maseco nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính số tiền 7.172.516.697 đồng. 

Lưu ý rằng, cho đến thời điểm đó, Maseco hoàn toàn không có tên trong Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Maseco cũng chưa hề nhận được quyết định thanh tra tài chính của Cục Thuế TP.HCM hay của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. Thế nhưng, từ cái gọi là “biên bản kiểm tra” nêu trên, ngày 11/12/2012 Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Nguyễn Kim Liên vẫn ra Quyết định 150/QĐ-TTr buộc Maseco phải nộp số tiền nói trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ. Quyết định này còn “dọa” sau 20/12/2012 nếu doanh nghiệp không nộp sẽ “xử lý nghiêm theo luật định”.

Trước những mệnh lệnh hành chính của Thanh tra Bộ Tài chính, Maseco chấp hành theo luật định: làm đơn khiếu nại lần đầu; tạm nộp tiền truy thu theo Quyết định 150; sau khi bị Chánh Thanh tra Bộ Tài chính bác đơn khiếu nại thì tiến hành khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP.HCM.

Bình luận với phóng viên Pháp luật Việt Nam trước khi phiên tòa được mở, một luật gia thuộc Hội Luật gia TP.HCM nhận xét: “Bằng Quyết định 106 với câu chữ không rõ ràng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã trao cho Đoàn thanh tra quyền được “hỏi thăm” bất cứ đối tượng nào và “sục” vào bất cứ thời kỳ nào trong đời sống “đương sự”. Chính vì vậy mà Đoàn thanh tra vin vào Quyết định 106 để lộng quyền và thực hiện thanh tra đối với doanh nghiệp sai qui trình: không có quyết định thanh tra; không tống đạt quyết định thanh tra cho đối tượng bị thanh tra;  không có kết luận thanh tra; quyết định xử phạt chỉ dựa vào biên bản làm việc, biên bản kiểm tra. Tôi tin rằng doanh nghiệp chắc chắn sẽ đòi được công lý”.

Nguồn: Ngọc Long

baophapluat.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.