Mỗi lần tới ngày 'đèn đỏ', hai vợ chồng ôm nhau mừng phát khóc

Chặng đường dài gần 7 năm để tìm 1 thiên thần bé nhỏ có lúc tưởng chừng 2 vợ chồng phải buông xuôi và không đi tiếp nữa vì 'kiệt sức' nhưng cuối cùng đã có kết quả.

Hai vợ chồng chị Hoàng Thị Hằng (Thành phố Điện Biên) cưới nhau từ năm 2015. Năm đầu tiên chưa sẵn sàng sinh con do mong muốn có được kinh tế vững vàng hơn khi con chào đời.

Rồi năm thứ 2 anh chị sẵn sàng cho chuyện sinh con nhưng chẳng thấy có thai. Chu kỳ kinh nguyệt của chị Hằng thất thường vài tháng mới có một lần.

Đến năm thứ 3, bắt đầu thấy lo, gia đình hai bên cũng bắt đầu rất mong cháu, hành trình gian nan bắt đầu từ đó, 2 vợ chồng quyết định đi kiểm tra tổng quát xem thế nào, kết quả "bình thường", tinh trùng có 1 vài chỉ số thấp nhưng vẫn trong giới hạn có khả năng đậu thai tự nhiên.

Nhưng hai người chờ đợi tiếp cả năm không có con. Lúc này, hai vợ chồng gom góp chút vốn liếng lên Hà Nội khám. Bác sĩ cho biết chị Hằng bị buồng trứng đa nang. Đây là nguyên nhân chính khiến chị khó thụ thai. Để điều trị buồng trứng đa nang, bác sĩ chỉ can thiệp khi chị Hằng có chu kỳ kinh nguyệt.

Mỗi lần đến ngày 'đèn đỏ', chị Hằng lại mừng rỡ báo cho chồng. Hai vợ chồng nhanh chóng lên Hà Nội ngay để điều trị buồng trứng đa nang. Tuy nhiên, cứ hết lần này tới lần khác đều thất bại.

{keywords}
Bác sĩ Châu khám cho bệnh nhân. 

Không đến chu kỳ thì chị Hằng lại hồi hộp thử thai nhưng đều 1 vạch. Còn đến chu kỳ hai vợ chồng lúc thấy buồn vì không có thai nhưng lại vui vì có ngày 'đèn đỏ' là tăng khả năng có con.

Kiên trì điều trị suốt 4 năm không ăn thua, hai vợ chồng chị Hằng quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Vốn liếng hai vợ chồng tiết kiệm mang cả đi đánh cược vào những căn phòng lạnh lẽo.

Ngày bác sĩ báo kết quả được 8 phôi, chị Hằng mừng như bắt được vàng. Đặt lần 1, chưa đầy 3 tuần thì phôi lưu, lần hai được 1 tháng cũng bị lưu.

Hai vợ chồng chỉ khóc chờ đợi phép màu ở 3 phôi còn lại. Để chuẩn bị kỹ cho lần đặt phôi này, chị Hằng cố gắng tẩm bổ để có sức khỏe. May mắn, sau gần 7 năm kết hôn chị cũng mang thai thành công. Hiện chị Hằng đang mang thai ở tháng thứ 8. Suốt 5 năm chỉ chờ ngày 'đèn đỏ' rồi lại thất vọng,  cuối cùng đã được đền đáp.

Theo TS BS Lê Minh Châu, Bệnh viện An Việt, buồng trứng đa năng là bệnh liên quan đến sự mất cân bằng hormone trong cơ thể phụ nữ. Hội chứng này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng mang thai mà còn gây nhiều biến chứng nghiêm trọng khác ở phụ nữ.

Mặc dù nguyên nhân của buồng trứng đa nang chưa được tìm ra nhưng buồng trứng đa nang có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố này bao gồm kháng insulin, tăng mức độ hormone nam androgen và chu kỳ kinh nguyệt không đều.

Ngoài ra còn một số yếu tố liên quan khác như: di truyền, dư thừa insulin, chế độ ăn giàu tinh bột cũng làm gia tăng nguy cơ buồng trứng đa nang.

Bác sĩ Châu cho biết với chị em phụ nữ, khi có các dấu hiệu như kinh thưa hay không có kinh (rối loạn phóng noãn). Được gọi là kinh thưa khi số lần hành kinh trong một năm < 8 lần, hay chu kỳ > 35 ngày. Vô kinh tức là không có kinh từ > 6 tháng và cần phải sử dụng thuốc mới có kinh được.

Các biểu hiện rối loạn nội tiết tố: rậm lông, mụn mặt, da nhờn, hói đầu giống nam giới (do tăng Androgen). Để xác định, bác sĩ sẽ xét nghiệm những nội tiết tố cần thiết để đánh giá.

Với phụ nữ béo phì đặc điểm bệnh nhân dễ tăng cân và béo phì (hay gặp béo vùng bụng) cảnh giác với buồng trứng đa nang.

Khi có dấu hiệu trên, chậm mang thai thì chị em đi khám bác sĩ chuyên khoa sản hoặc hiếm muộn. Bệnh nhân chỉ cần làm các xét nghiệm và thăm dò như xét nghiệm nội tiết sinh sản: Tỷ lệ LH/F8H lớn hơn hoặc bằng 2,5. AMH (Dự trữ buồng trứng) tăng cao so với trị số tham chiếu có thể phát hiện bệnh.

Trên hình ảnh của siêu âm, người bện cũng có hình ảnh có nhiều nang nhỏ xếp thành hình như chuỗi ngọc trai ở buồng trứng.

Theo bác sĩ Châu, buồng trưng đa nang không chỉ ảnh hưởng tới việc sinh con mà nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, kháng Insulin làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Phụ nữ mắc buồng trứng đa nang cũng có xu hướng bị tăng sinh nội mạc tử cung dẫn đến lạc nội mạc tử cung.

Khánh Chi 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !