Mời khách ở trước lấy tiền sau để bán được chung cư

Tại nhiều dự án, người mua nhà chỉ cần đóng khoảng 30 – 50% giá trị hợp đồng, thậm chí 10% là được nhận nhà.

Chống chọi lại tình hình khó khăn kéo dài của thị trường, các doanh nghiệp bất động sản đã tung đủ mọi chiêu để kéo khách. Các chiêu thức sắp cạn nhưng người mua vẫn thờ ơ, giao dịch vẫn trầm lắng và tình hình thị trường được dự đoán sẽ tiếp tục tồi tệ trong thời gian tới.

Đủ chiêu hút khách

Để tạo thanh khoản cho thị trường, ngoài việc giảm giá nhiều chủ đầu tư dự án còn đưa ra nhiều hình thức bán hàng hấp dẫn. Tại nhiều dự án, người mua nhà chỉ cần đóng khoảng 30 – 50% giá trị hợp đồng, thậm chí 10% là được nhận nhà.

Mời khách ở trước lấy tiền sau để bán được chung cư - ảnh 1
Doanh nghiệp bất động sản tìm mọi cách để thoát hàng

Mới đây dự án nhà phố thương mại Prince Town do Becamex làm chủ đầu tư vừa mở bán. Tại dự án này, người mua chỉ cần đóng 10% giá trị hợp đồng là nhận nhà ở ngay và có thể khai thác kinh doanh buôn bán.

Tương tự, với dự án Eastern (Q.9, TP.HCM), người mua nhà chỉ cần đóng 120 triệu đồng là nhận ngay căn hộ đã hoàn thiện về nội thất. Nếu khách hàng hàng vào ở, nhưng không muốn tiếp tục mua nữa, chủ đầu tư cam kết sẽ mua lại căn hộ nêu trên và hoàn trả toàn bộ số tiền, cộng với lãi suất mà khách hàng đã đóng. Trước đó, tại dự án căn hộ Quang Thái (Q.Tân Phú), khách hàng đóng 50% để nhận nhà, số còn lại trả góp trong hai năm không phải tính lãi.

Có thể kể đến nhiều dự án khác cũng áp dụng hình thức này. Cụ thể, chủ dự án Hoàng Kim Thế Gia (Q.Bình Tân) chỉ yêu cầu khách hàng đóng 50% giá trị hợp đồng sẽ được nhận căn hộ đã hoàn thiện, 45% số tiền còn lại khách trả góp lãi suất 0% trong vòng 12 tháng, 5% cuối cùng tất toán khi làm giấy tờ nhà. Còn dự án Sunrise City (Q.7) chào bán theo hình thức mua trả góp 5 năm, không lãi suất.

Thời gian gần đây, hàng loạt sự kiện địa ốc được tổ chức như hội trợ triển lãm Vietbuild 2012, tuần lễ giao dịch nhà phố, hội chợ giao dịch bất động sản,… để kéo khách hàng. Ngoài ra, các công ty còn nghĩ đủ cách tiếp thị như phát tờ rơi, đưa dự án vào siêu thị trưng bày để tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng.

Không đủ sức vực thị trường

Dù các doanh nghiệp bất động sản đang nghĩ hết cách để giải quyết đầu ra, nhưng nhà đầu tư và người có nhu cầu vẫn thờ ơ. Thực tế trên thị trường, tuần lễ an cư vừa diễn ra đầu tháng 10 đưa hơn 1.000 căn nhà phố với nhiều mức giá ra chào bán. Theo đơn vị tổ chức, sự kiện này thu hút hơn 1.500 lượt khách hàng đến tham quan và tìm hiểu dự án. Tuy nhiên, chỉ có 10 sản phẩm bất động sản được giao dịch thành công.

Còn tại hội chợ triển lãm Vietbuild 2012, hàng loạt doanh nghiệp địa ốc đem dự án ra trưng bày nhưng lượng giao dịch cũng khá khiêm tốn. Triển lãm xây dựng trở thành nơi giải phóng hàng tồn của các sản phẩm nội thất còn bất động sản trở nên lép vế. Tại Hà Nội, hội chợ giao dịch bất động sản lần 1 cũng vừa kết thúc trong cảnh đìu hiu vắng khách.

Tiến sĩ Đỗ Thị Loan – Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, thời điểm hiện nay nhiều doanh nghiệp muốn thoát ra khỏi thị trường bất động sản. Nhưng nhiều công ty không thể bán được dự án, nên không biết thoát ra thị trường bất động sản bằng cách nào.

Theo ông Huỳnh Phước Nghĩa – Cố vấn tiếp thị cao cấp, Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (GIBC), Việt Nam không phải là nơi duy nhất thị trường địa ốc rơi vào khủng hoảng như vậy. Để vượt qua khó khăn, không có một giải pháp dễ dàng nào và chưa có một quốc gia nào các doanh nghiệp có thể tự giải quyết được.

Xuyến Chi

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.