Miền Trung: Báo tin bão Utor cho hơn 45.000 tàu thuyền
Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên dẫn báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB - Tìm kiếm cứu nạn (TKCN), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận cho biết đã liên tục thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão gần biển Đông - cơn bão Utor để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.
![]() |
Tàu thuyền của ngư dân miền Trung vào bờ để tránh bão (Ảnh: HC) |
Theo thống kê của các địa phương, hiện ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có 1.022 tàu với 9.546 lao động. Trong đó Quảng Ngãi có 137 tàu với 2.551 lao động; Bình Định có 734 tàu với 5.797 lao động; Phú Yên có 71 tàu với 549 lao động; Khánh Hòa có 80 tàu với 649 lao động.
Ở khu vực quần đảo Hoàng Sa có 97 tàu với 1.221 lao động. Trong đó Quảng Bình có 77 tàu với 995 lao động; Đà Nẵng có 14 tàu với 136 lao động; Quảng Ngãi có 4 tàu với 71 lao động; Khánh Hòa có 2 tàu với 19 lao động. Ở các khu vực khác có 6.633 tàu với 46.206 lao động. Ngoài ra có 37.361 tàu với 130.087 lao động neo đậu tại bến hoặc hoạt động ven bờ, đi về trong ngày.
Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cũng cho hay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện 45/CĐ-TW hồi 8h30 ngày 11/8 của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Uỷ ban quốc gia TKCN về công tác chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và bão gần Biển Đông - cơn bão Utor. BCH PCLB và TKCN TP Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên, Quảng Nam đã có các thông báo, công điện về việc triển khai công tác này.
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Trung Trung bộ, từ 19h tối 11/8 đến 1h sáng 12/8, các tỉnh trong khu vực có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như EaHleo (Đăk Lăk) 27mm; Nha Trang (Khánh Hòa) 14mm. Tổng lượng mưa từ 19h tối 8/8 đến 19h tối 11/8 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa dưới 10mm. Ninh Thuận và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Củng Sơn (Phú Yên) 85mm, Trường Sa (Khánh Hoà) 129mm, Sông Pha (Ninh Thuận) 144mm.