Máy khử độc rau quả đắt hàng

Trước hàng loạt thực phẩm không an toàn, gần đây người dân không tiếc tiền đầu tư mua máy khử độc với quảng cáo có khả năng khử thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản, diệt khuẩn 100% trong rau quả, tuy nhiên, thực tế có đúng như vậy?

Mới đây, nhiều loại hoa quả Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam như: nho, lựu, mận...bị phát hiện chứa chất độc hại với dư lượng vượt quá ngưỡng cho phép từ 1,5-5 lần, trước đó thì thịt lợn chứa chất tạo nạc, thức ăn tăng trưởng, rồi măng, giá đỗ cũng tương tự khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Đó là lí do mà nhiều người tìm đến các loại máy khử độc rau quả.

“Thấy quảng cáo máy khử được thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản trong thực phẩm nên tôi cũng mua một cái. Chẳng biết máy có tác dụng đúng như thế không nhưng có còn hơn không chứ đâu đâu cũng toàn thực phẩm bẩn, nghe đã thấy sợ” chị D.H.Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

Máy khử độc rau quả đắt hàng - ảnh 1

Dù không biết cơ quan nào công bố về chất lượng, khả năng khử độc của những chiếc máy này nhưng nhiều người vẫn lựa chọn máy khử độc rau quả để mong có thực phẩm an toàn.

Anh Nguyễn Viết Thạo (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết thời gian gần đây thấy nhiều thông tin thực phẩm độc hại tràn lan nên anh cũng mua một cái của một hãng có thương hiệu có tiếng. Thực phẩm mua về cho vào máy rửa cũng yên tâm hơn.Theo nhân viên của một số siêu thị lớn như Pico, Trần Anh, Media Mart hay Big C Thăng Long...mấy ngày gần đây rất nhiều người tìm hỏi mua máy khử độc hoa quả khiến mặt hàng này nhiều lúc cháy hàng.

Có rất nhiều loại máy được bày bán trên thị trường nhưng ưa chuộng nhất hiện nay là máy khử độc bằng ozone của hãng Nonan, Nano, Kangaroo.

Tại một số của hàng trên đường Láng, Trường Chinh, chủ hàng luôn trả lời hết hàng, nếu khách muốn mua thì phải đăng kí trước mới có.

Theo tìm hiểu, tại một số siêu thị, máy khử độc rau quả hếu hết có xuất xứ từ Trung Quốc, nhân viên giải thích đây là công nghệ nước ngoài nhưng do Trung Quốc lắp ráp. Có hai loại máy phổ biến là máy điều khiển cơ và máy chạy điện, công suất 60w - 100w. Giá dao động từ 1,3 triệu – 3 triệu đồng, tùy từng hãng, công suất và công nghệ của Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Một chủ cửa hàng trên đường Láng cho biết trên thị trường có rất nhiều máy khử độc rau quả của các thương hiệu khác nhau, có điều kiện thì mua máy của hãng Nonan giá từ 2- 3 triệu đồng/chiếc. Thấp hơn là dòng máy của Kangaroo, Nano, Komatsu, Coex…với mức giá 1,3 triệu- 2 triệu đồng/ chiếc. Ngoài ra còn có những loại chỉ dưới 1 triệu. Dòng máy khử độc rau quả bằng ozon có giá khoảng 1,6 triệu được lựa chọn nhiều nhất.

Chiếc máy này được người bán giới thiệu là có tính năng phân hủy hoàn toàn thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, hoocmon tăng trưởng; diệt sạch 99,9% vi khuẩn trên thịt, rau quả, tôm, cua cá dựa vào quá trình oxy hóa mạnh của ozone...

Thậm chí trên một số trang web, máy khử độc rau quả của một hãng ít tên tuổi còn quảng cáo có khả năng khử hết thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản trong rau quả, diệt hết nấm, vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm, loại bỏ hết độc tố, trứng giun sán...

Tuy nhiên, TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) lại cho rằng máy khử độc rau quả hiện nay trên thị trường chỉ khử được một lượng nhỏ vi sinh vật và không thể phân hủy hoàn toàn thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật... Hầu hết thuốc bảo vệ thực vật đều khó có khả năng oxy hóa và nếu có thì cũng phải tính đến hàng giờ với một lượng oxy vô cùng lớn.
"Cách tốt nhất là nên rửa rau quả nhiều lần bằng nước sạch", TS Nguyễn Duy Thịnh khuyên.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.