Mất điện khắp nơi: Dân lùng mua, 'cháy hàng' quạt sạc

Để chống đỡ cái nắng gay gắt, lại mất điện liên tục, anh Trần Văn Tú (Vĩnh Phúc) đành mua quạt sạc điện. Nhưng lùng khắp các cửa hàng trên địa bàn tỉnh, anh vẫn không mua được vì nơi nào cũng báo "cháy hàng".

Mấy hôm nay, khu vực nhà Trần Văn Tú ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vẫn bị cắt điện. Nhưng anh thở phào nhẹ nhõm, bởi chiều hôm trước đã mua được quạt sạc điện giá 1,7 triệu đồng. Khi sạc đầy, quạt chạy được 8-10 tiếng đồng hồ liên tục.

Suốt mấy ngày cao điểm nắng nóng trước đó, chỗ nhà anh bị cắt điện luân phiên. Có ngày cắt 3-4 tiếng, có ngày cắt tới đêm muộn. Giữa trưa nắng nóng hầm hập cũng mất điện. Nhà có trẻ nhỏ mới sinh nên anh phải tìm mua gấp quạt sạc điện.

Vậy nhưng, đi khắp huyện anh vẫn không mua được. Vào siêu thị điện máy, nhân viên báo "cháy hàng", một cái cũng không còn. Đi Thổ Tang (trung tâm đồ điện của tỉnh), hỏi chục cửa hàng anh đều nhận được cái lắc đầu. Từ quạt sạc giá rẻ tới hàng cao cấp đều được mua hết sạch.

"Hai ngày lùng mua khắp các cửa hàng trong tỉnh không được, tôi đành chạy xe máy sang tỉnh Phú Thọ. Cũng may, cửa hàng trên đó còn vài chiếc nên tôi lấy vội", anh Tú nói.

Quạt sạc điện bỗng nhiên đắt khách, nhiều nơi "cháy hàng" (Ảnh: Lam Giang)

Chị Đinh Thị Tuyến ở Vĩnh Tường cũng than thở, ở quê nắng nóng mất điện liên tục. Nhiều gia đình tìm mua máy phát điện về dùng, nhưng với nhà chị việc bỏ ra 10-20 triệu mua máy phát điện là cả một vấn đề. Chưa kể, còn phải tốn tiền mua dầu thì máy mới phát được điện.

Do đó, chị chọn phương án mua quạt sạc vì giá cả hợp túi tiền. Song, mua quạt sạc tầm này không dễ. Chị mất cả ngày tìm mua tại các cửa hàng trong huyện mà không có. Liều chạy vào siêu thị điện máy ở Vĩnh Yên, chị cũng không hy vọng còn hàng.

"Nhưng số tôi vẫn may, cả siêu thị còn đúng 2 chiếc quạt sạc điện. Tôi mua luôn một cái, cái còn lại cũng được vị khách khác lấy ngay sau đó. Đến kịp chốt nhanh, chứ chậm chân mấy phút là ra về tay không", chị kể.

Trao đổi với PV. VietNamNet, chủ cửa hàng đồ điện ở Thổ Tang (Vĩnh Tường) - thừa nhận, mấy ngày nắng nóng lại thường xuyên bị mất điện, người dân đổ xô mua quạt sạc điện. Chỉ hơn một ngày, toàn bộ mấy trăm chiếc quạt sạc điện trong kho bán hết sạch.

Từ quạt sạc giá vài trăm nghìn đến quạt sạc cao cấp 2-3 triệu đồng đều không còn một chiếc nào.

Theo chủ cửa hàng, số quạt này chị nhập về dự định bán cho cả mùa hè. Những năm trước, lượng người mua quạt sạc không nhiều như quạt điện. Năm nay, do mất điện triền miên giữa những ngày nắng nóng cao điểm, người dân nháo nhào tìm mua quạt sạc.

Nhiều người chấp nhận mua quạt và mua bình ắc quy xe máy về để sử dụng (Ảnh: Lam Giang)

Cầu tăng đột biến, cửa hàng nhập bổ sung cũng không kịp nên xảy ra tình trạng "cháy hàng".

"Chúng tôi giờ phải đặt hàng cấp tốc từ tổng kho, nhưng hàng về cũng nhỏ giọt vì đâu đâu cũng bị mất điện", chị chia sẻ.

Chủ cửa hàng đồ điện ở Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) cũng thừa nhận, quạt sạc bỗng nhiên "đắt như tôm tươi" vì mất điện giữa nắng nóng.

Dịp này, một ngày chị bán vài chục cái quạt sạc. Cửa hàng ưu tiên bán trực tiếp, khách đặt online nhiều nhưng đều bị từ chối do không ship hàng kịp. "Quạt sạc những năm trước không ai mua, năm nay không có mà bán vì lượng khách tăng đột biến", chủ cửa hàng trên cho hay.

Do cầu vượt cung, những ngày này đi lấy hàng rất khó. Trước kia, chỉ cần đặt hàng ở tổng kho, chuyển một phần tiền cọc họ sẽ giữ hàng cho mình. Còn bây giờ phải chuyển 100% tiền hàng họ mới giữ hàng, vị này nói thêm.

Trên thị trường, quạt sạc điện có giá phổ biến từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng/chiếc. Dòng quạt sạc cao cấp giá dao động từ 2,5-4 triệu đồng/chiếc. Theo người bán, tùy vào xuất xứ và giá tiền mà quạt sạc có thể chạy bao nhiêu giờ.

Với những loại quạt trên dưới 2 triệu đồng, nếu sạc đầy điện có thể chạy liên tục 8-13 tiếng. Các loại quạt sạc đa phần đều có chế độ bảo hành trong vòng 1 năm.

Anh Phùng Văn Tuấn, quản lý của một tổng kho quạt điện ở Đống Đa (Hà Nội), tiết lộ, lượng quạt sạc bán ra tăng gấp cả 7-10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có ngày, cả đơn khách lấy sỉ và lấy lẻ, tổng kho xuất bán hơn 1.000 quạt sạc các loại. Trong đó, rất nhiều khách lẻ từ các tỉnh lân cận đặt mua online quạt tại tổng kho, bởi nhiều khu vực hết sạch.

Tâm An

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.